Phẫu thuật thành công bướu giáp thòng trung thất chèn ép đường thở

VTV.vn - Một bệnh nhân 58 tuổi được phẫu thuật thành công khối bướu giáp thòng trung thất kích thước lớn, sau nhiều năm không điều trị khiến khối u phát triển, chèn ép đường thở.

Bác sĩ thăm hỏi sức khỏe bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh: CDC Đồng Nai

Bác sĩ thăm hỏi sức khỏe bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh: CDC Đồng Nai

Bệnh viện Đồng Nai 2 cho biết, bệnh nhân P.T.N. phát hiện bệnh lý tuyến giáp từ 7-8 năm trước nhưng không tái khám định kỳ do nghĩ là u lành. Gần đây, người bệnh xuất hiện các triệu chứng nặng như khó thở, nuốt vướng, cảm giác nghẹn vùng cổ nên đến bệnh viện thăm khám.

Kết quả chẩn đoán hình ảnh xác định bệnh nhân bị bướu giáp thòng trung thất - dạng bướu phát triển từ vùng cổ lan sâu xuống lồng ngực, có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hô hấp và ăn uống.

Nhận định đây là ca bệnh phức tạp, TS.BS Trương Thiết Dũng, Phó Tổng Giám đốc chuyên môn trực tiếp thực hiện phẫu thuật. Sau gần 3 giờ, ekip đã bóc tách thành công và cắt trọn tuyến giáp hai thùy cho bệnh nhân.

Theo bác sĩ, bướu giáp thòng trung thất có nguy cơ cao do nằm gần các cấu trúc quan trọng như mạch máu lớn, khí quản và dây thần kinh thanh quản. Quá trình phẫu thuật nếu không kiểm soát tốt có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm như chảy máu hoặc tổn thương cơ quan lân cận.

Các chuyên gia khuyến cáo, dù là u lành tính, người bệnh không nên chủ quan mà cần theo dõi và tái khám định kỳ. Khi khối bướu phát triển lớn có thể gây chèn ép khí quản, thực quản, dẫn đến khó thở, nuốt nghẹn và làm tăng nguy cơ trong cấp cứu.

Người dân cần chú ý các dấu hiệu như sờ thấy khối u vùng cổ, khàn tiếng hoặc nuốt vướng để đi khám sớm. Việc can thiệp ở giai đoạn sớm giúp giảm rủi ro phẫu thuật, rút ngắn thời gian hồi phục và bảo tồn chức năng quan trọng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.