Philippines: Bảo vệ thiên nhiên để phát triển du lịch bền vững

Ban Thời sự

01/03/2026 18:48 GMT+7

VTV.vn - Những nỗ lực của con người đang gìn giữ những món quà tuyệt vời mà thiên nhiên ban tặng cho Bohol - viên ngọc quý của Philippines.

Philippines đang nỗ lực để thực hiện mục tiêu trở thành cường quốc du lịch ở châu Á. Là đất nước có tới 7.641 hòn đảo, mỗi đảo sở hữu vẻ đẹp thiên nhiên với sức hấp dẫn riêng, Philippines phát triển rất nhiều sản phẩm du lịch, dựa trên việc khai thác lợi thế tự nhiên. Song song với đó là nhiều giải pháp để bảo vệ môi trường và sinh thái, thúc đẩy du lịch bền vững. 

Tại Bohol - một tỉnh đảo hoang sơ và xinh đẹp của quốc gia ngàn đảo, chiếc xe điện đưa du khách tiến vào rừng, đến gần khu bảo tồn loài linh trưởng nhỏ bé nhất thế giới - khỉ tarsier. Sau đó là đi bộ, tuyệt đối im lặng và không chạm vào cây. 

Dù được chỉ tận nơi, du khách vẫn phải tìm rất kỹ trong lùm cây thấp mới nhìn thấy một chú Tarsier đang ngủ, nhỏ như một con chuột, cao chưa tới 10 cm, nặng chỉ khoảng 600 gram. Khách được chụp ảnh nhưng không dùng đèn flash. Khỉ tarsier đã có từ 45 triệu năm trước, được cho là đã tuyệt chủng vào năm 1921. Đến năm 2008, chúng lại được phát hiện ở Indonesia và một vài quốc gia Đông Nam Á.

Philippines: Bảo vệ thiên nhiên để phát triển du lịch bền vững- Ảnh 1.

Khỉ tarsier - loài linh trưởng nhỏ bé nhất thế giới

Ông Carlito Pizarras, Chuyên gia tư vấn Khu bảo tồn Tarsier, Bohol, Philippines cho biết: "Tôi bắt đầu quan tâm đến loài khỉ tarsier khi tôi còn là một thợ săn. Chúng tôi nhìn thấy chúng trong rừng. Nhưng khi đó chẳng ai quan tâm bảo vệ chúng cả. Họ chỉ giết và giết. Khi họ làm nương rẫy, họ đốt rừng, và khiến cho tarsier chết. Khi đó tôi nói với họ rằng những điều đó không ổn. Chúng ta cần bảo vệ chúng. Tôi đã đi khắp nơi và bàn với họ cách để bảo vệ loài tarsier".

Ban đầu, ông Carlito nhốt khỉ tarsier vào lồng để chăm sóc. Nhưng khỉ liên tục nhảy lên, đập đầu vào lồng và chết sau vài ngày. Carlito cùng người dân và chính quyền tìm cách bảo vệ loài khỉ nhỏ yêu tự do ấy trong khu rừng bảo tồn rất rộng lớn, cấm chặt phá cây rừng. Ban đêm, khỉ nhỏ đi kiếm côn trùng ăn trong vòng hơn 1 hecta, ban ngày tìm những tán cây nhỏ quen thuộc để ngủ. Những người trong khu bảo tồn mỗi sáng lại tìm chúng trong những lùm cây ấy, và đưa du khách đến ngắm nhìn loài khỉ quý hiếm, có mắt còn to hơn não.

Tỉnh đảo Bohol còn nổi tiếng bởi kỳ quan địa chất độc đáo, những ngọn đồi sô-cô-la (Chocolate Hills). Hơn 1.700 ngọn đồi đá vôi, trải dài trên 50 km2, kích thước khác nhau, tạo nên sự đối xứng gần như hoàn hảo, như trong một bộ phim viễn tưởng. Mùa mưa những ngọn đồi có màu xanh, nhưng đến mùa khô chuyển thành màu nâu sô cô la của cỏ khô. Các nhà khoa học cho rằng, những ngọn đồi là kết quả của sự dịch chuyển địa chất của vỏ trái đất hàng triệu năm trước.

Philippines: Bảo vệ thiên nhiên để phát triển du lịch bền vững- Ảnh 2.

Những ngọn đồi sô-cô-la tại đảo Bohol

Bà Stephanie Villahermosa, Giám đốc điều hành Divaishnavi Travel & Tours, nói: "Mỗi tỉnh đảo của Philippines đều có các luật và những chính sách riêng để bảo vệ môi trường thiên nhiên bền vững và thân thiện. Chúng ta đang ở khu vực đồi sô-cô-la với hơn 1.700 ngọn đồi hình nón. Đây là một kỳ quan thiên nhiên được con người gìn giữ. Và làm thế nào để chúng tôi bảo vệ chúng? Chúng tôi đảm bảo rằng không có những công trình xây dựng hay cơ sở kinh doanh xung quanh và quá gần khu vực này. Như vậy những quả đồi được bảo vệ, và con người tiếp tục sinh sống bền vững cùng thiên nhiên".

Dòng sông Loboc thơ mộng chảy giữa trung tâm tỉnh đảo Bohol, được khai thác thành tour ăn trưa trên du thuyền. Dọc hai bên sông là rừng dừa xanh mát. Khó có thể tìm thấy rác nhựa trên sông. Phong trào Plastic Free Bohol (không rác thải nhựa ở Bohol) nhiều năm qua thu hút đông đảo tình nguyện viên tham gia.

Philippines: Bảo vệ thiên nhiên để phát triển du lịch bền vững- Ảnh 3.

Dòng sông Loboc thơ mộng chảy giữa trung tâm tỉnh đảo Bohol

Những nỗ lực của con người đang gìn giữ những món quà tuyệt vời mà thiên nhiên ban tặng cho Bohol - viên ngọc quý của Philippines.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.