Nhiều nước siết độ tuổi sử dụng mạng xã hội của trẻ em
Philippines cấm trẻ dưới 13 tuổi dùng mạng xã hội
Nhiều nước trên thế giới đang tiếp tục hạn chế việc trẻ em sử dụng mạng xã hội. Hạ viện Philippines vừa thông qua dự luật cấm trẻ dưới 13 tuổi truy cập các nền tảng này.
Tại Philippines, dự luật cấm trẻ dưới 13 tuổi truy cập các nền tảng mạng xã hội nhận được sự ủng hộ của nhiều phụ huynh, dù vẫn có những ý kiến băn khoăn về việc học tập và liên lạc của trẻ.
Chị Grace Barbado - Phụ huynh chia sẻ: "Các nền tảng mạng xã hội nên bị cấm. Tôi đã chứng kiến chính con mình tiếp xúc với những nội dung không phù hợp và bạo lực trên mạng. Các con còn bắt chước một số hành vi trong đó".
Dự luật được thúc đẩy trong bối cảnh đã có 3 vụ xả súng tại trường học kể từ tháng 6, làm dấy lên tranh luận về việc trẻ em tiếp xúc với mạng xã hội và các nội dung trực tuyến.
Hy Lạp xem xét cấm trẻ 15 tuổi dùng mạng xã hội
Chính phủ Hy Lạp mới đây công bố kế hoạch thiết lập một khung pháp lý mới nhằm cấm trẻ em dưới 15 tuổi truy cập vào các dịch vụ mạng xã hội như Instagram, TikTok và Facebook.
Điểm cốt lõi của dự luật là chuyển nghĩa vụ kiểm soát truy cập từ phía phụ huynh sang các nền tảng mạng xã hội. Việc xác minh độ tuổi sẽ dựa trên thẻ định danh độ tuổi kỹ thuật số.
Công nghệ này cho phép các nền tảng xác nhận người dùng đủ điều kiện độ tuổi mà không cần thu thập hay truy cập vào dữ liệu định danh đầy đủ cùng thông tin nhạy cảm của trẻ em.
Dự luật dự kiến được đưa ra bỏ phiếu vào ngày 22/10 và nếu được thông qua sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.
Bình luận (0)