Ảnh: Warner Bros. và AppleTV+
Actor Awards là tên gọi mới từ năm 2026 của giải thưởng từ Hiệp hội diễn viên màn ảnh - SAG (Screen Actors Guild) Awards. Đây cũng được xem là một trong những giải "tiền Oscar" quan trọng nhất với uy tín, vị thế ngày càng cao trong thời gian gần đây.
Phần công bố các đề cử cho hạng mục phim điện ảnh và truyền hình thu hút sự chú ý của công chúng khi có sự xuất hiện của Connor Storries - ngôi sao đột phá của bộ phim gây sốt nhất dịp cuối năm 2025 Heated Rivalry.

Dàn diễn viên ngôi sao của phim One Battle After Another nhận trọn vẹn 5 đề cử (Ảnh: Getty Images)
Trong lần thứ 32 tổ chức và năm đầu tiên với tên gọi mới, Actor Awards ghi nhận kỷ lục của One Battle After Another với 7 đề cử - nhiều nhất trong lịch sử lễ trao giải. Tác phẩm đến từ Warner Bros. nhận được đề cử cho dàn diễn viên xuất sắc, nhóm đóng thế xuất sắc và 5 đề cử diễn xuất cá nhân dành cho các ngôi sao Leonardo DiCaprio, Chase Infiniti, Benicio Del Toro, Sean Penn và Teyana Taylor. Đây là kết quả được xem là xứng đáng, viên mãn với màn trình diễn tỏa sáng của họ trên màn ảnh. Warner Bros. là hãng phim dẫn đầu với 12 đề cử nhờ 4 phim tranh giải, tiếp theo là Focus Features với 6 đề cử, A24 với 4 đề cử và Netflix với 3 đề cử.
Luôn bám sát One Battle After Another ở mọi đường đua giải thưởng là Sinners của đạo diễn Ryan Coogler. Bộ phim kinh dị giành được 5 đề cử, ngang bằng với kỷ lục đề cử nhiều thứ hai trong lịch sử giải thưởng trong đó có đề cử cá nhân cho Michael B. Jordan (Nam diễn viên chính xuất sắc nhất), Miles Caton (Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất) và Wunmi Mosaku (Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất).

Phim Hamnet nhận đề cử cho Dàn diễn viên (Ảnh: Focus)
Hạng mục ghi nhận sự cạnh tranh quyết liệt cho hai kỳ phùng địch thủ là Dàn diễn viên xuất sắc nhất. Những đối thủ khác có phần lép vế hơn nhưng cũng tiềm ẩn khả năng bứt phá nhờ hiệu ứng mạnh mẽ đó là Frankenstein của Guillermo del Toro, Hamnet của Chlóe Zhao và Marty Supreme của Josh Safdie.
Sự cạnh tranh giữa One Battle After Another và Sinners gợi nhớ đến cuộc đua giữa La La Land và Moonlight năm 2016. Một bộ phim đã thống trị phần lớn mùa phim và phá vỡ nhiều kỷ lục, trong khi bộ phim kia mang trong mình một dòng chảy cảm xúc và tầm ảnh hưởng lịch sử có thể gây tiếng vang trong cuộc bình chọn Oscar.
Theo Variety, vòng đề cử của Actor Awards 2026 đã mang đến không ít bất ngờ và cả những thiếu sót.
Ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Leonardo DiCaprio và Michael B.Jordan cùng với Timothée Chalamet - người vừa đoạt giải Critics Choice, Ethan Hawke và Jesse Plemons đã tạo nên một trong những dàn ứng cử viên cạnh tranh nhất mùa giải. Wagner Moura bị loại khỏi danh sách, dù màn trình diễn của anh trong bộ phim của Brazil The Secret Agent được đánh giá rất cao. Việc Moura không được đề cử là minh chứng cho một xu hướng rộng hơn, đó là sự loại bỏ hoàn toàn các bộ phim không nói tiếng Anh khỏi tất cả các hạng mục.

Sentimental Value bất ngờ trắng tay ở các hạng mục giải thưởng (Ảnh: Neon)
Đáng chú ý nhất là bộ phim tâm lý gia đình Na Uy Sentimental Value của Joachim Trier không nhận được bất kỳ đề cử diễn xuất nào mặc dù Renate Reinsve được kỳ vọng rất cao ở hạng mục nữ diễn viên chính. Ngoài ra phim còn có các ứng cử viên tiềm năng khác như Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter Lilleaas và Elle Fanning. Việc trắng tay ở Actor Awards có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng đoạt giải của Sentimental Value ở Oscar dù tác phẩm này luôn được ghi nhận như một trong những ứng cử viên sáng giá.
Với việc Renate Reinsve bị loại khỏi hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, những cánh cửa mới cũng đã mở ra cho những nghệ sĩ khác. Emma Stone nhận được một đề cử quan trọng khác trong ngành điện ảnh cho vai diễn trong Bugonia, trong khi Kate Hudson giành được đề cử cá nhân đầu tiên tại giải thưởng này sau 25 năm chờ đợi với vai diễn xuất sắc nhất sự nghiệp trong Song Sung Blue. Những ứng cử viên nữ khác là Jessie Buckley (“Hamnet”) và Rose Byrne (“If I Had Legs I'd Kick You”). Cynthia Erivo tiếp tục trượt đề cử với phim Wicked: For Good sau khi cô bị loại khỏi danh sách đề cử của Critics Choice.

Phim The Studio dẫn đầu về số lượng đề cử ở hạng mục phim truyền hình (Ảnh: Apple TV+)
Ở mảng truyền hình, các đề cử truyền hình cũng cho thấy những thay đổi đáng kể. Phim hài The Studio của Apple dẫn đầu với 5 đề cử. Netflix dẫn đầu tất cả các kênh với tổng cộng 12 đề cử và hoàn toàn chiếm lĩnh hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất (phim ngắn). Tiếp theo là Apple TV với 9 đề cử và HBO Max với 8 đề cử.
Lễ trao giải Actor Awards 2026 do Hiệp hội Diễn viên Hollywood tổ chức sẽ được phát trực tiếp trên Netflix vào ngày 1/3 (giờ địa phương).
Kể từ khi hạng mục Phim xuất sắc nhất được giới thiệu vào năm 1995, chỉ có 4 phim, bao gồm “Braveheart” (1995), “The Shape of Water” (2017), “Green Book” (2018) và “Nomadland” (2020) giành được giải Phim hay nhất tại Lễ trao giải Oscar mà không nhận được đề cử cho hạng mục phim xuất sắc nhất từ SAG.
Kể từ khi Viện Hàn lâm mở rộng phạm vi đề cử cho hạng mục Phim hay nhất vào năm 2009, 61 trong số 80 phim được đề cử cho hạng mục phim xuất sắc nhất của SAG (tỷ lệ thành công là 76%) cũng đã nhận được đề cử cho hạng mục Phim hay nhất, cho thấy giá trị của hạng mục này như một chỉ báo đáng tin cậy cho giải Oscar.
Khả năng dự đoán của SAG cũng mở rộng đến các hạng mục diễn xuất điện ảnh. Từ năm 2009, số lượng đề cử diễn xuất của SAG trùng khớp với giải Oscar với tỷ lệ là 80%. Sự trùng khớp mạnh nhất xảy ra vào năm 2009, năm của bộ phim “The Hurt Locker”, khi 19 trong số 20 ứng cử viên của SAG tiếp tục nhận được đề cử Oscar. Năm 2021, năm của bộ phim “CODA”, tỷ lệ ít nhất, giảm xuống còn 12 trên 20.
Bình luận (0)