Những ngày đầu năm mới, phòng vé trong nước ghi nhận một không khí sôi động. Các bộ phim Việt đã mang về hàng 100 tỷ đồng doanh thu, cho thấy sức hút ngày càng lớn của điện ảnh nội địa. Không chỉ là con số yêu, điều đáng chú ý hơn chính là sự thay đổi trong lựa chọn của khán giả. Từ một lựa chọn giải trí, việc xem phim Việt đầu năm đang dần trở thành thói quen, nếp sống sinh hoạt văn hóa đầu xuân của nhiều khán giả. Mùa phim Tết đã thực sự tạo ra một tuần lễ đầy sôi động tại phòng vé và đằng sau những hàng dài người xếp hàng mua vé là những lý do rất cụ thể.
Những chia sẻ tới khán giả cho thấy một điểm chung là phim Việt chỉ thực sự thành công khi chạm tới số đông. Thực tế cũng chứng minh trong cuộc đua phòng vé, không phải bộ phim nào cũng có thể bứt phá mà sự phân hóa ngày càng rõ nét. Bức tranh phòng vé đầu năm đang phản ánh phần nào về chất lượng phim và thị hiếu công chúng.
Hiếm có mùa phim Tết nào mà nhiều đạo diễn, diễn viên tên tuổi cùng quy tụ như năm nay. Cuộc đua của 4 đạo diễn Trấn Thành, Lê Thanh Sơn, Trường Giang và Minh Beta cùng các diễn viên Xuân Hinh, Thu Trang, Phương Anh Đào, Tuấn Trần… Theo Box Office Việt Nam, tính đến chiều 25/2, Thỏ ơi! thu về 306 tỷ đồng, trong khi các đối thủ bị bỏ lại một khoảng cách khá xa. Nhà ba tôi một phòng do Trường Giang đạo diễn đạt 94 tỷ đồng. Báu vật trời cho của Lê Thánh Sơn đạo diễn đạt 65 tỷ đồng, Mùi phở của đạo diễn Minh Beta đạt 33 tỷ đồng.
Thực tế cho thấy thị trường đang tăng trưởng nhưng miếng bánh doanh thu không chia đều. Những bộ phim thành công thường là những tác phẩm biết cách đánh trúng tâm lý khán giả và tạo được hiệu ứng lan tỏa. Đằng sau mỗi bộ phim là câu chuyện sáng tạo và những lựa chọn không dễ dàng của người làm nghề. Đáng chú ý, mùa phim Tết năm nay cho thấy phim Việt đang chiếm ưu thế khi mà không có tác phẩm ngoại nào đủ sức cạnh tranh trực tiếp. Khán giả đang bàn luận về điện ảnh Việt thay vì phim nước ngoài cho thấy mức độ quan tâm dành cho thị trường nội địa ngày càng cao. Đây là tín hiệu tích cực cho cả khán giả lẫn người làm nghề.
Giới chuyên gia cũng phân tích thêm, giai đoạn sau khi nghỉ lễ là lúc mà thị trường kiểm tra sức bền của từng tác phẩm. Bởi sau những ngày cao điểm, khi cơn sốt truyền miệng qua đi, đây cũng là lúc khán giả bắt đầu cân nhắc kỹ hơn thay vì ra rạp theo hiệu ứng đám đông. Từ đà tăng trưởng hiện tại và tỷ lệ lấp đầy phòng vé, các chuyên gia đang kỳ vọng doanh thu có thể tiệm cận 1000 tỷ đồng. Khi khán giả ngày càng chủ động lựa chọn và đặt niềm tin vào phim Việt, đó là động lực để các nhà làm phim tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng. Một năm mới mở ra, cùng với đó là kỳ vọng về những bước tiến mạnh mẽ hơn của điện ảnh Việt trên hành trình chinh phục công chúng, hướng tới trở thành ngành công nghiệp văn hóa.
Bình luận (0)