Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Lai Châu khơi thông nguồn lực để bứt phá

VTV.vn - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao khát vọng vươn lên của Lai Châu, đồng thời chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm để tỉnh bứt phá trong giai đoạn mới.

Lai Châu năng động, sáng tạo, quyết tâm bứt phá phát triển trong giai đoạn mới

Lai Châu năng động, sáng tạo, quyết tâm bứt phá phát triển trong giai đoạn mới

Lai Châu đã sẵn sàng cho một giai đoạn phát triển mới

Không chỉ là lời chúc mừng dành cho Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 của tỉnh Lai Châu thành công, bài phát biểu của đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ còn được xem như một thông điệp chiến lược gửi tới địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và các bộ, ngành Trung ương về con đường phát triển của vùng đất cửa ngõ Tây Bắc trong giai đoạn mới.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Lai Châu khơi thông nguồn lực để bứt phá - Ảnh 1.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lai Châu năm 2026. Ảnh: Quốc Hưng

Mở đầu bài phát biểu tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư Lai Châu 2026, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định Lai Châu là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng; giữ vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh, kinh tế và đối ngoại của đất nước. Không chỉ sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng sinh học và khoáng sản quý, Lai Châu còn là địa phương có tiềm năng trở thành điểm kết nối quan trọng giữa vùng Tây Bắc với khu vực ASEAN.

Theo Phó Thủ tướng, điều tạo nên sức mạnh của Lai Châu hôm nay không chỉ nằm ở tài nguyên thiên nhiên mà còn ở con người giàu bản sắc, thân thiện, giàu khát vọng vươn lên. Sau Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, Lai Châu đã từng bước định vị rõ con đường phát triển, bổ sung quy hoạch, nhận diện đúng tiềm năng và tập hợp các nguồn lực để hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số cùng cả nước.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng đánh giá cao việc tỉnh Lai Châu nhanh chóng quán triệt và triển khai các nghị quyết chiến lược của Trung ương, nhất là các nghị quyết của Bộ Chính trị về khoa học, công nghệ, phát triển kinh tế tư nhân, đổi mới mô hình tăng trưởng và Nghị quyết số 11 về phát triển vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Theo định hướng này, Lai Châu không chỉ phát triển đơn lẻ mà sẽ trở thành một mắt xích quan trọng trong không gian phát triển của cả vùng, lấy hạ tầng giao thông, hạ tầng số và liên kết vùng làm nền tảng mở rộng cánh cửa hội nhập với ASEAN.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Lai Châu khơi thông nguồn lực để bứt phá - Ảnh 2.

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Quốc Hưng

Nhìn lại chặng đường vừa qua, Phó Thủ tướng ghi nhận những chuyển biến rõ nét của Lai Châu. Từ một địa phương còn nhiều khó khăn, tỉnh đã đạt được tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, quốc phòng - an ninh được giữ vững và môi trường đầu tư kinh doanh có nhiều cải thiện.

Đặc biệt, Lai Châu được đánh giá là một trong những địa phương tiên phong thực hiện chủ trương cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục đầu tư theo tinh thần "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm". Chính những nỗ lực đó đã tạo dựng niềm tin đối với cộng đồng doanh nghiệp, thể hiện qua việc hàng loạt dự án và biên bản ghi nhớ đầu tư được trao ngay tại hội nghị.

Theo Phó Thủ tướng, đây không đơn thuần là những con số về vốn đầu tư mà là minh chứng sinh động cho niềm tin của doanh nghiệp vào tương lai phát triển của Lai Châu.

Muốn bứt phá phải đồng hành cùng doanh nghiệp và mở rộng không gian phát triển

Điểm nhấn quan trọng nhất trong bài phát biểu là những định hướng cụ thể nhằm biến các cam kết đầu tư thành những dự án hiện hữu, góp phần tạo động lực phát triển lâu dài cho địa phương.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, Phó Thủ tướng đề nghị cùng thống nhất phương châm: "Đã cam kết là phải làm, đã đầu tư là phải hiệu quả, đã phát triển là phải bền vững."

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Lai Châu khơi thông nguồn lực để bứt phá - Ảnh 3.

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Quốc Hưng

Theo đó, các dự án cần tập trung vào những lĩnh vực có lợi thế của Lai Châu như năng lượng tái tạo, công nghiệp dược liệu, nông - lâm nghiệp công nghệ cao và du lịch. Việc đầu tư không chỉ hướng tới hiệu quả kinh tế mà còn phải gắn với trách nhiệm xã hội, tạo sinh kế cho đồng bào các dân tộc, bảo vệ môi trường và gìn giữ hệ sinh thái tự nhiên.

Đối với chính quyền tỉnh Lai Châu, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, thu hút được nhà đầu tư mới chỉ là bước khởi đầu. Điều quan trọng hơn là giữ chân doanh nghiệp, tạo điều kiện để họ mở rộng sản xuất, kinh doanh và gắn bó lâu dài với địa phương.

Muốn vậy, tỉnh cần tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư; đồng hành với doanh nghiệp từ công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đến quá trình triển khai dự án; kiên quyết cắt giảm thủ tục hành chính trong phạm vi thẩm quyền; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát huy tối đa các ngành kinh tế có lợi thế.

Đối với các bộ, ngành Trung ương, Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đồng hành cùng Lai Châu trong việc tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, nhất là sớm triển khai tuyến cao tốc Bảo Hà - Lai Châu và Dự án hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên Sơn. Đây được xem là những công trình có ý nghĩa chiến lược, mở ra không gian phát triển mới cho Lai Châu cũng như toàn vùng Tây Bắc.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Lai Châu khơi thông nguồn lực để bứt phá - Ảnh 4.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lai Châu năm 2026. Ảnh: Quốc Hưng

Kết thúc bài phát biểu, Phó Thủ tướng bày tỏ niềm tin, với quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, sự đồng hành của Chính phủ và các bộ, ngành cùng sự chung sức của cộng đồng doanh nghiệp, những dự án được trao tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026 sẽ sớm đi vào thực tiễn, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển của Lai Châu.

Thông điệp "Lai Châu - Đánh thức tiềm năng, khơi nguồn cơ hội" vì thế không chỉ là chủ đề của một hội nghị, mà còn là lời khẳng định về quyết tâm đổi mới, cải cách và hội nhập của một địa phương đang chuyển mình mạnh mẽ. Khi thể chế được cải cách, hạ tầng từng bước hoàn thiện, doanh nghiệp được đồng hành và các nguồn lực được khơi thông, Lai Châu hoàn toàn có cơ sở để trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, là cửa ngõ kết nối Tây Bắc với ASEAN trong những năm tới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.