Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và Thủ tướng Hungary Orban bắt tay trong sự kiện Ngày Hữu nghị tại Budapest, Hungary, ngày 7/4/2026 (Ảnh: AP)
Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance hôm 7/4 đã chỉ trích mạnh mẽ điều mà ông gọi là sự can thiệp "đáng hổ thẹn" của Liên minh châu Âu vào cuộc bầu cử ở Hungary. Chỉ vài ngày trước cuộc bỏ phiếu, ông công khai ủng hộ Thủ tướng Hungary Viktor Orban - một đồng minh thân cận của cả Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Chuyến thăm Hungary của Phó Tổng thống Mỹ diễn ra trước cuộc bầu cử hôm 12/4 - mà các cuộc thăm dò dư luận độc lập cho thấy ông Orban có khả năng thua cuộc. Chuyến thăm và sự ủng hộ hiếm hoi từ một quan chức đương nhiệm của Mỹ đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Thủ tướng Orban tái đắc cử. Tổng thống Trump cũng coi trọng việc tái đắc cử của nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa dân tộc kỳ cựu người Hungary này.
Chuyến thăm đã phá vỡ thông lệ của các chính quyền Tổng thống Mỹ trước đây là không công khai vận động tranh cử trong các cuộc bầu cử nước ngoài, đặc biệt đối với một chính phủ duy trì quan hệ mật thiết với Nga. Hiện vẫn chưa rõ liệu sự ủng hộ công khai của ông Vance có củng cố được vị thế của ứng cử viên Orban hay không.
Trong cuộc họp báo chung trước cuộc mít tinh, ông Vance dự đoán ông Orban sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử.

(Ảnh: AP)
Chuyến thăm của ông Vance đã khiến ông Peter Magyar - đối thủ của Thủ tướng Orban - cảnh báo về sự can thiệp từ nước ngoài vào Hungary. Trước đó, các nhà thăm dò độc lập dự đoán đảng Tisza trung hữu của ông Magyar sẽ đánh bại đảng Fidesz của Thủ tướng Orban.
Ông Orban đang phải đối mặt với cuộc tranh cử tái nhiệm khó khăn nhất trong sự nghiệp sau 16 năm cầm quyền.
Ông từng ca ngợi điều mà ông gọi là "thời kỳ hoàng kim" trong quan hệ giữa Hungary và Mỹ dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump. Ông Orban từ lâu đã ủng hộ ông Trump. Ông là nhà lãnh đạo châu Âu đầu tiên ủng hộ ông Trump trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2016.
Ông Orban cũng duy trì mối quan hệ thân thiện với Nga bất chấp chiến tranh Ukraine, cho rằng năng lượng của Nga rất cần thiết cho Hungary.
Phó Tổng thống Vance đã chỉ trích Brussels trong bối cảnh căng thẳng xuyên Đại Tây Dương gia tăng do cuộc chiến Mỹ - Israel chống Iran, việc Mỹ chỉ trích Ukraine, đe dọa rút khỏi NATO và tuyên bố muốn giành quyền kiểm soát Greenland. Trong khi đó, Thủ tướng Orban từ lâu đã bất đồng với EU về một loạt vấn đề.
Bình luận (0)