Thời gian gần đây, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) liên tiếp tiếp nhận và can thiệp thành công nhiều trường hợp nhồi máu cơ tim cấp trong tình trạng nguy kịch, thậm chí đã ngừng tim, rung thất.
Điểm chung của các ca bệnh là được phát hiện sớm tại tuyến dưới, xử trí ban đầu kịp thời và nhanh chóng chuyển đến bệnh viện chuyên sâu để can thiệp mạch vành. Nhờ đó, nhiều bệnh nhân đã "thoát cửa tử" trong gang tấc. Điển hình, có trường hợp ngừng tim được cấp cứu thành công, sau đó được đặt stent tái thông mạch vành chỉ trong vòng 30 phút, giúp phục hồi nhanh chóng sau 24 giờ.
Theo các bác sĩ, nhồi máu cơ tim cấp là tình trạng cấp cứu tối khẩn cấp, có thể gây biến chứng nguy hiểm như sốc tim, rối loạn nhịp, rung thất hoặc ngừng tim. Nếu không được xử trí kịp thời, nguy cơ tử vong rất cao. Trong đó, "thời gian vàng" đóng vai trò quyết định, mỗi phút chậm trễ đều làm tăng diện tích cơ tim hoại tử.
BS.CKII Lê Duy Lạc - Trưởng khoa Hồi sức Tim mạch cho biết, sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ sở y tế giúp rút ngắn thời gian cấp cứu, từ chẩn đoán, hồi sức ban đầu đến can thiệp chuyên sâu, qua đó nâng cao cơ hội sống cho bệnh nhân.
Các chuyên gia khuyến cáo, người dân cần chủ động tầm soát các yếu tố nguy cơ tim mạch. Khi xuất hiện dấu hiệu như đau ngực, khó thở, vã mồ hôi, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất, không tự ý dùng thuốc hay trì hoãn, bởi mỗi phút đều có thể quyết định sự sống còn.
Bình luận (0)