Phòng, chống bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính trong mùa lạnh

Linh Chi

09/01/2026 15:14 GMT+7

VTV.vn - Mùa lạnh là thời điểm bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính dễ bùng phát đợt cấp, làm tăng nguy cơ suy hô hấp và nhập viện nếu không phát hiện sớm và kiểm soát đúng cách.

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) là bệnh hô hấp mạn tính tiến triển, đặc trưng bởi tình trạng tắc nghẽn đường thở không hồi phục hoàn toàn. Đây là bệnh lý thường gặp tại Việt Nam, chủ yếu ở người trên 40 tuổi, đặc biệt là nam giới hút thuốc lá, thuốc lào lâu năm hoặc thường xuyên tiếp xúc với khói bụi, ô nhiễm môi trường.

Theo thống kê, mỗi năm Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 đang quản lý, điều trị ngoại trú cho hơn 7.000 lượt người mắc hen phế quản và COPD. Các bác sĩ cho biết, nhiều trường hợp nhập viện muộn do chủ quan với những triệu chứng ban đầu, khiến bệnh tiến triển nặng và khó kiểm soát.

Người dân cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu cảnh báo sớm của COPD như ho kéo dài, ho khạc đờm nhiều (thường tái diễn 2-3 lần/năm), khó thở tăng dần khi gắng sức, khò khè, tức ngực, mệt mỏi và giảm khả năng lao động. Khi xuất hiện các triệu chứng này, người bệnh nên đi khám chuyên khoa Hô hấp để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Trong mùa lạnh, bệnh nhân COPD rất dễ xuất hiện đợt cấp với biểu hiện khó thở tăng nhanh, đờm nhiều hơn, có thể kèm sốt và nhiễm trùng hô hấp. Nếu không xử trí sớm, đợt cấp có thể dẫn đến suy hô hấp, phải thở máy và nguy cơ tử vong cao.

Các bác sĩ khuyến cáo, để hạn chế đợt cấp COPD trong mùa đông, người bệnh cần tuyệt đối bỏ thuốc lá, thuốc lào và tránh hít khói thuốc thụ động; giữ ấm cơ thể, đặc biệt là vùng cổ, ngực và mũi; hạn chế ra ngoài khi trời lạnh hoặc ô nhiễm, đeo khẩu trang khi cần thiết. Bên cạnh đó, người bệnh cần tuân thủ điều trị, dùng thuốc đúng chỉ định, tiêm phòng cúm hằng năm và vaccine phế cầu theo khuyến cáo, tập thở phục hồi chức năng phổi, duy trì vận động nhẹ nhàng và chế độ dinh dưỡng đầy đủ.

Phát hiện sớm, điều trị đúng và phòng ngừa tốt là chìa khóa giúp người mắc COPD sống khỏe hơn, hạn chế nhập viện và tránh những biến chứng nguy hiểm trong mùa lạnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.