Tại các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ dẫn lên khu vực đường tránh đèo Măng Rơi và các khu vực trọng điểm như Đăk Plô, Măng Ri, Tu Mơ Rông, Ngọc Linh đất đá sạt trượt gây ách tắc giao thông. Hiện chính quyền địa phương đang khẩn trương gia cố các điểm xung yếu, tăng cường cảnh báo sớm nhằm bảo đảm an toàn cho người dân lưu thông qua đây.
Khu vực đèo Măng Rơi nối xã Kon Đào với xã Tu Mơ Rông liên tục xảy ra sạt lở. Hàng nghìn mét khối đất đá sạt trượt từ phía taluy dương gây ách tắc giao thông cục bộ. Phải mất nhiều ngày lực lượng chức năng mới có thể thông tuyến tuy nhiên, tình hình sạt lở vẫn đang còn diễn biến phức tạp khiến người dân lưu thông qua đây rất lo sợ.

Không chỉ tuyến đường tránh đèo Măng Rơi, trên tuyến Quốc lộ 24, Quốc lộ 40B, đường ĐH83, ĐH85... cũng xuất hiện hàng loạt điểm sạt lở taluy dương, taluy âm. Đáng lo ngại, tại nhiều điểm trên các cung đèo Lò Xo, đèo Vi Ô Lắc, đất đá sạt xuống mặt đường, đe dọa an toàn của người và phương tiện.
Lực lượng Cảnh sát giao thông thường xuyên bố trí lực lượng tại các khu vực có nguy cơ sạt lở để cảnh báo, hướng dẫn người dân. Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng khuyến cáo người dân nên hạn chế lưu thông qua các tuyến đường đèo dốc, khu vực dễ sạt lở trong thời điểm đang có mưa lớn đồng thời, chú ý các biển báo hiệu, vạch sơn, hướng dẫn của lực lượng chức năng trên đường.
Hiện các xã phía Tây tỉnh Quảng Ngãi đang bước vào mùa mưa, nguy cơ sạt lở tiếp tục gia tăng. Lực lượng chức năng đang rà soát các điểm xung yếu, bổ sung biển cảnh báo, đèn tín hiệu, gia cố hộ lan, xử lý các vị trí khuất tầm nhìn, nhằm bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường sạt lở.
Bình luận (0)