Nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã được lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, toàn diện, vừa mang tính kế thừa, vừa có sự đột phá, với nhiều chủ trương, cách làm mới. Những kết quả rất quan trọng đạt được không chỉ giúp răn đe, giáo dục, thiết lập kỷ cương, mà còn phục vụ nhiệm vụ phát triển đất nước trong tình hình mới.
Bổ sung chức năng chống tiêu cực; bổ sung phạm vi phòng, chống "lãng phí"; ban hành 5 quy định về kiểm soát quyền lực và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực - sự đổi mới tư duy, nhận thức, lý luận và hành động đã mang tới những kết quả to lớn trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.
"Với vai trò là cơ quan thường trực, cơ quan tham mưu, Ban Nội chính đã chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo chọn những việc khó, những lĩnh vực nhạy cảm có nhiều vướng mắc và những lĩnh vực trọng tâm đột phá để tập trung chỉ đạo. Hai là tham mưu cho Ban Chỉ đạo tổ chức nhiều đoàn kiểm tra đi kiểm tra ở các lĩnh vực trọng điểm. Ba là tham mưu nhiều cơ chế để nâng cao hiệu quả chỉ đạo và phối hợp của Ban Chỉ đạo", Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cho biết.
Trong 5 năm qua, hơn 2.300 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng hoặc liên quan đến tham nhũng, 174 cán bộ diện Trung ương quản lý bị kỷ luật; và có cả những lãnh đạo chủ chốt.
Nhiều vụ án, vụ việc với tổ chức đan xen theo kiểu hệ sinh thái, cấu kết móc ngoặc theo kiểu liên minh quan chức - doanh nhân - tội phạm tại Công ty AIC, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, FLC, Công ty Việt Á, Tập đoàn Phúc Sơn, Thuận An đã được điều tra, xét xử nghiêm minh, nhân văn, và cũng lần đầu tiên kết luận điều tra, truy tố, xét xử vắng mặt cả bị can, bị cáo đang bỏ trốn.
"Đảng ủy công an Trung ương Bộ Công an bám sát các quan điểm chỉ đạo phương châm, nguyên tắc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động đánh giá các vấn đề nổi lên, nhận diện tập trung vào các lĩnh vực được xác định là điểm nóng, các lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế", Đại tướng Lương Tam Quang (Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an) nhận định.
"Kiểm toán nhà nước đã ban hành một quy định về kiểm toán đối với vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực và trên cơ sở đó, chúng tôi đã tổng kết, rút kinh nghiệm, hoàn thiện thể chế, cũng như cách làm trong thời gian tới. Thứ hai là phòng, chống tham nhũng tiêu cực trong nội bộ ngành", ông Ngô Văn Tuấn (Tổng Kiểm toán nhà nước) cho hay.
Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực không kìm hãm, mà thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Xử lý cán bộ sai phạm làm Đảng ta ngày càng mạnh hơn. Kế thừa những kết quả đạt được, trong thời gian tới, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực sẽ được tiếp tục đẩy mạnh với tinh thần đặt lợi ích quốc gia - dân tộc, lợi ích của nhân dân lên trên hết.
"Trong giai đoạn tới nhiều công trình, dự án lớn sẽ được triển khai, nhiều chủ trương, chính sách mới được áp dụng với cơ chế "thông thoáng" hơn, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Vì vậy, tuyệt đối không được chủ quan, không được thỏa mãn với kết quả đã đạt được; tinh thần chung là phải quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, bền vững hơn; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực không có vùng cấm, không có ngoại lệ, với quyết tâm chính trị cao nhất", Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.
Dù sẽ còn nhiều thách thức, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực sẽ tiếp tục là chủ trương nhất quán của Đảng, yêu cầu của đổi mới, phát triển đất nước, mệnh lệnh chính trị và là đòi hỏi, kỳ vọng của nhân dân.
Bình luận (0)