Những ngày tháng 4 và đầu tháng 5/2026, có mặt tại khu vực cuối ngõ 139 Phú Diễn, tiếp giáp hành lang đường sắt, phóng viên ghi nhận nhiều dấu hiệu bất thường tại các khu đất công ích, đất nông nghiệp trên địa bàn phường Phú Diễn, TP Hà Nội.
Không khó để bắt gặp những bãi tập kết vật liệu xây dựng tồn tại trên nền đất nông nghiệp, những khu vực quây tôn kín mít, bên trong tập kết lượng lớn đất đá, trạc thải xây dựng. Đáng chú ý hơn, theo phản ánh của người dân và ghi nhận thực tế của phóng viên, tại một số vị trí còn xuất hiện dấu hiệu dùng đất đá, phế thải để san lấp các hồ đấu, ao đấu, làm thu hẹp đáng kể diện tích mặt nước.

Nhiều diện tích đất bị đổ rác thải xây dựng san lấp. Ảnh: Xuân Đạo.
Một người dân bán nước gần cổng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, tình trạng xe tải chở đất đá, trạc thải xuất hiện trong thời gian dài. "Nhiều xe tải chở trạc thải, đất đá về đổ vào các khu đất công ích. Có thời điểm hoạt động cả ngày lẫn đêm nhưng người dân không hiểu vì sao chưa được xử lý dứt điểm", người này nói.
Theo phản ánh của người dân địa phương, một phần đất đá, trạc thải được vận chuyển từ dự án cải tạo, chỉnh trang, sửa chữa tuyến đường Phú Diễn – Trại Gà. Những chuyến xe lớn nhỏ liên tục ra vào khiến hiện trạng nhiều khu đất thay đổi nhanh chóng chỉ sau một thời gian ngắn.


Những khu vực ao, hồ bị san lấp bằng vật liệu xây dựng, trạc thải, rác thải. Ảnh: Nguyễn Quân.
Những khu đất quây tôn kín và diện tích mặt nước bị thu hẹp
Trong các ngày 12- 13- 14/4, 19/4, 29/4 và 4/5, phóng viên VTV Times nhiều lần ghi nhận hoạt động vận chuyển đất đá, trạc thải vào khu vực cuối ngõ 139 Phú Diễn, giáp hành lang đường sắt.
Tại đây, một khu đất rộng nhiều nghìn mét vuông được quây tôn kín. Mỗi khi xe tải hoặc xe ba gác chở đất đá tiến vào, cánh cổng tôn chỉ mở trong vài giây đủ để phương tiện đi qua rồi nhanh chóng đóng lại. Từ bên ngoài, khu vực này khá kín đáo, khó quan sát toàn bộ hoạt động bên trong.

Hỉnh ảnh khu đất ghi nhận vào tháng 9/2025...

Và hình ảnh khu đất ghi nhận vào tháng 4/2026... Chỉ sau vài tháng diện tích mặt nước đã hoàn toàn biến mất. Ảnh: Xuân Đạo - Ngọc Hải.
Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế, phía trong là cảnh tập kết vật liệu, đất đá, trạc thải ngổn ngang. Nhiều khu vực đất công ích có dấu hiệu bị san gạt, thay đổi hiện trạng. Đáng chú ý, tại một số vị trí vốn là hồ đấu, ao đấu tồn tại trước đó, đất đá và phế thải được đổ trực tiếp xuống khu vực mặt nước.
Theo quan sát của phóng viên qua nhiều thời điểm, diện tích mặt nước tại một số vị trí đã bị thu hẹp đáng kể. Có nơi trước đây còn khoảng nước rộng, nay chỉ còn lại một phần nhỏ; một số khu vực gần như đã bị lấp kín bằng đất đá và phế thải xây dựng.
Không chỉ khu vực cuối ngõ 139 Phú Diễn, phía bên kia đường sắt cũng xuất hiện một khu đất nông nghiệp có dấu hiệu bị san lấp bằng trạc thải và sử dụng làm nơi kinh doanh vật liệu xây dựng. Trên nền đất xuất hiện các dãy nhà tôn, lán tạm phục vụ hoạt động tập kết vật liệu và phế liệu.


Hoạt động đổ trạc thải và san gạt diễn ra trong một thời gian dài. Ảnh: Xuân Đạo.
Theo tìm hiểu của phóng viên, tình trạng đổ trạc thải, tập kết vật liệu trên đất công ích tại khu vực này không phải mới xuất hiện trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, điều khiến người dân lo ngại là hiện tượng đổ đất đá xuống các hồ đấu, ao đấu diễn ra ngày càng rõ hơn trong những tháng gần đây.
Nhiều ý kiến cho rằng, nếu không được kiểm tra, ngăn chặn kịp thời, việc san lấp tự phát có thể làm biến dạng hiện trạng khu vực, ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát nước và công tác quản lý đất đai tại địa phương.
Trong bối cảnh Hà Nội đang liên tục yêu cầu siết chặt quản lý đất đai, trật tự xây dựng, đặc biệt gắn trách nhiệm trực tiếp với người đứng đầu cấp xã, phường, những tồn tại kéo dài như trên đặt ra yêu cầu cần làm rõ trách nhiệm quản lý địa bàn.

Hàng loạt bãi vật liệu xây dựng mọc lên ngay trên những khu đất sau khi được san lấp. Ảnh: Xuân Đạo.
Chính quyền địa phương nói gì?
Trao đổi với phóng viên VTV Times, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phú Diễn cho biết, hiện phường đang quản lý địa bàn với khối lượng công việc lớn, nhiều dự án triển khai đồng thời nên áp lực rất cao. Đại diện phường cho rằng tình trạng đổ trộm trạc thải thường diễn ra vào buổi tối do các phương tiện khó di chuyển trong nội đô vào ban ngày.

Không chỉ tập kết vật liệu xây dựng, thủy tinh mà còn san lấp đất bằng trạc thải. Ảnh: Xuân Đạo.
"Qua thông tin dư luận, phản ánh của nhân dân thì đúng là có chỗ này chỗ kia có việc đấy", ông Tuấn Anh nói và cho biết phường đang quản lý chặt nội dung này.
Về khu vực cuối ngõ 139 Phú Diễn giáp hành lang đường sắt, đại diện UBND phường xác nhận phần lớn các thửa đất tại đây có nguồn gốc là đất công ích.
Theo ông Tuấn Anh, phường đã lập hồ sơ xử lý và đang xây dựng kế hoạch cưỡng chế đối với các vi phạm tại khu vực này. Đại diện phường cũng cho biết Ban Chỉ đạo 197 của thành phố đã về nắm tình hình.
Tuy nhiên, khi trao đổi về hiện tượng dùng đất đá, trạc thải để san lấp các hồ đấu, ao đấu làm diện tích mặt nước bị thu hẹp, phần lớn nội dung trả lời của đại diện phường lại xoay quanh áp lực giải phóng mặt bằng, số lượng dự án lớn và khó khăn nhân sự.

Quyết định cưỡng chế thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả được UBND phường Phú Diễn ban hành vào ngày 28/03/2026. Ảnh: Nguyễn Quân.
"Hiện nay phường có rất nhiều dự án triển khai, công chức phải làm việc cả ban đêm. Trạc thải, phế thải thì ở đâu cũng có cả, nhưng phường xử lý cương quyết", ông Tuấn Anh nói.
Theo đại diện phường, hướng xử lý thời gian tới là buộc các trường hợp vi phạm di chuyển vật liệu, khôi phục hiện trạng ban đầu đối với các khu vực bị ảnh hưởng.
Dù vậy, thực tế ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều khu vực đất công ích vẫn đang tồn tại hoạt động tập kết đất đá, vật liệu xây dựng; một số hồ đấu, ao đấu tiếp tục có dấu hiệu bị thu hẹp diện tích mặt nước.
Câu chuyện tại phường Phú Diễn không chỉ dừng ở hiện tượng đổ trạc thải hay tập kết vật liệu xây dựng trái quy định. Điều đáng chú ý hơn là việc các khu đất công ích, hồ đấu, ao đấu có dấu hiệu bị biến đổi hiện trạng trong thời gian dài.
Trong các văn bản chỉ đạo gần đây, UBND TP Hà Nội đã nhiều lần yêu cầu tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng; xử lý nghiêm tình trạng đổ phế thải không đúng quy định, san lấp trái phép và gắn trách nhiệm trực tiếp với chính quyền cấp xã, phường nếu để xảy ra vi phạm kéo dài.



Sau buổi làm việc với UBND phường Phú Diễn, một tuần sau phóng viên VTV Times vẫn tiếp tục ghi nhận hoạt động đổ đất vào các diện tích đất công ích, đất nông nghiệp (Ảnh chụp ngày 12/05)
Bởi vậy, cùng với việc kiểm tra, xử lý các vi phạm cụ thể, dư luận cũng đặt câu hỏi về hiệu quả quản lý địa bàn và trách nhiệm giám sát thường xuyên tại cơ sở, nhất là với những khu vực tồn tại hoạt động đổ trạc thải, thay đổi hiện trạng đất đai diễn ra công khai trong thời gian dài.
Sau buổi làm việc với PV VTV Times, đại diện phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Phú Diễn khẳng định sẽ cho kiểm tra, xử lý dứt điểm các vi phạm (nếu có) trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Tuy nhiên, tại những địa điểm phản ánh nhiều ngày sau đó, phóng viên vẫn ghi nhận những hoạt động động san gạt, đổ đất thải trên các diện tích đất nông nghiệp và công ích.
Bình luận (0)