Được bố đồng ý hỗ trợ khởi nghiệp nhưng Bảy Sang vẫn bế tắc
Trong tập 12 Phù sa, sau một đêm khiến gia đình náo loạn vì say rượu, Bảy Sang tỉnh dậy và được mẹ chuẩn bị cho một bát cháo nóng. Anh cũng ân hận và xin lỗi ba vì đêm hôm trước uống say xỉn khiến ông phải lặn lội đi rước về. Ông Hai Phước tuy có trách móc nhưng cũng thấu hiểu con trai.

Đặc biệt, sau khi ăn cháo, ông Hai Phước đã nghiêm khắc trò chuyện và khuyên răn con trai về việc chọn con đường mưu sinh. Ông không cấm con kiếm tiền nhưng đồng tiền làm ra phải đàng hoàng, tử tế và chân chính. Thậm chí, ông khuyến khích con học một cái nghề và sẵn sàng đầu tư tiền cho con trai khởi nghiệp. Mẹ Bảy Sang cũng động viên, mở rộng cánh cửa để con trai tự do lựa chọn nghề nghiệp và gia đình sẽ luôn hỗ trợ phía sau. Tuy nhiên, Bảy Sang cũng chưa biết bản thân mình thích ngành nghề nào.

Bảy Sang tới nhà Sáu Lém để buôn chuyện vì buồn chán. Anh ta kể lại việc ông Hai Phước muốn mình đi học nghề và hỏi tư vấn nhưng không nhận được thông tin hữu ích. Lúc này, Sáu Lém đã khuyên Bảy Sang tới gặp Phương để nhờ cô tư vấn cho nghề nghiệp tương lai.
Phù Sa làm mất lòng hàng xóm láng giềng vì bảo vệ Nghiệm
Nhờ có chú Ba, Phù Sa và nhiều bạn trẻ ở Bình Hòa đã có thêm kinh nghiệm trong việc chế biến hạt ca cao. Chú Ba đã hướng dẫn nhóm thanh niên về quy trình làm hạt ca cao, nhấn mạnh máy móc chỉ là công cụ hỗ trợ khi thời tiết có vấn đề, còn chất lượng hạt ca cao ngon hay dở hoàn toàn do người làm chủ quyết định. Ông còn chỉ ra lỗi phổ biến của người mới làm là muốn sấy thật nhanh thật khô, nhưng điều đó khiến vỏ héo nhanh trong khi ruột bên trong vẫn còn ẩm, dẫn đến việc đóng bao bị ẩm mốc. Chú Ba đã cho nhóm thanh niên kiểm tra âm thanh và độ giòn của hạt ca cao đạt chuẩn, ví von quá trình làm ca cao tỉ mỉ và khó khăn như nuôi con nít, sai một công đoạn là hỏng toàn bộ. Từ đây, nhóm của Phù Sa càng hiểu rõ hơn về sự vất vả khi tạo ra được thành phẩm từ hạt ca cao.




Tuy nhiên, khi nói chuyện với người hàng xóm về dự án của Nghiệm, Phù Sa lại bênh Nghiệm ra mặt trước câu hỏi của dì Tám. Cả hai tranh cãi nhưng Phù Sa ăn nói thiếu khôn khéo dẫn đến việc dì Tám tự ái bỏ về giữa chừng. Phù Sa cho rằng đường đi là do mình chọn, Nghiệm không có trách nhiệm sống thay mọi người ở Bình Hòa.
Chứng kiến cảnh này, bà ngoại đã ngay lập tức nhắc nhở Phù Sa về cách nói chuyện chưa phù hợp, khiến dì Tám tự ái. “Làm đất Bình Hòa thành nơi đáng sống đã khó rồi, nhưng làm cho người Bình Hòa sống chan hòa, vui vẻ với nhau còn khó hơn gấp nhiều lần”, bà ngoại Phù Sa nói.
Chơn đưa Thuận đi tìm chứng cứ về “cát tặc”
Chơn và Thuận bàn luận về những điểm sạt lở lớn nằm dọc theo tuyến sông và sự bất thường khi có những vị trí sạt lở rất sâu vào bên trong bờ trong khi các khu vực lân cận vẫn bình thường. Chơn phán đoán nhóm “cát tặc” chọn vị trí để hút cát chứ không phải ngẫu nhiên.


Nhờ có thông tin của chú Ba, Chơn biết việc tàu khả nghi hoạt động trên sông. Thuận đồng ý cùng Chơn tiến hành kiểm tra thực tế, theo dõi con tàu khả nghi. Lần này, Thuận đã tận mắt chứng kiến chiếc tàu hút cát trái phép hoạt động vào ban đêm. Cả hai rất thận trọng để tránh bị phát hiện bởi đây là hành động nguy hiểm.
Không dừng lại đó, Chơn còn cùng với ông Tư Quận thâm nhập vào bãi tập kết của công ty để xác minh các hoạt động khai thác, nạo vét. Khi đối chiếu với bảo vệ tại bãi tập kết, cả hai nhận ra khu vực này chủ yếu tập kết cát và đá xây dựng thay vì bùn thải nạo vét lòng sông như thông tin đăng ký ban đầu.





Về phía Thuận, anh đã giao cấp dưới tìm kiếm các thông tin về công ty Minh Hải, bao gồm quyết định chấp thuận bãi tập kết, giấy phép sử dụng bãi, phương án bảo vệ môi trường, biên bản kiểm tra hiện trường và nhật ký thi công. Hồ sơ pháp lý thể hiện đầy đủ các văn bản có dấu xác nhận và chữ ký của cơ quan thẩm quyền. Thông tin đáng chú ý là công ty này có phần vốn góp chi phối thuộc về Tập đoàn Bình Minh. Hơn nữa, cơ quan chức năng chưa thấy quyết định xử phạt hay kết luận thanh tra nào liên quan tới Minh Hải.
Thuận cho rằng vẫn còn nhiều điều đáng nghi. Bình Hòa liên tục xảy ra sạt lở nghiêm trọng, người dân bức xúc phản ánh nên đặt ra câu hỏi về việc đánh giá tác động của dự án nạo vét luồng thủy. Cấp dưới của Thuận cho biết việc đánh giá thì xã không đủ thẩm quyền xem xét, hồ sơ kỹ thuật và đánh giá tác động đều do cấp trên thực hiện.

Ở một diễn biến khác, Nghiệm đã có cuộc trao đổi với một số cán bộ địa phương về dự án khu sinh thái. Đây là dự án kinh tế - xã hội, tạo cơ hội việc làm cho người dân và du lịch cho địa phương nên cán bộ rất cởi mở trò chuyện cùng Nghiệm. Anh cũng bày tỏ sự bất ngờ và phấn khởi trước số lượng lớn đoàn viên đăng ký tham gia chiến dịch phối hợp phát triển ca cao.
Cán bộ địa phương cũng muốn Nghiệm công khai dự án do thời gian gần đây, Bình Hòa xuất hiện nhiều người đồn khiến người dân bất an. Cán bộ xã đề nghị Nghiệm phối hợp với bên xã tổ chức một buổi gặp mặt cho bà con. Cái gì đã được phê duyệt thì công bố, cái gì chưa có thì nói rõ là chưa có.
Đón xem diễn biến của tập 13 Phù sa phát sóng vào 21h ngày 8/9 trên kênh VTV1!
Bình luận (0)