Phú Thọ căng mình ứng phó mưa lũ, sạt lở

VTV.vn - Mưa lớn kéo dài từ ngày 13/9, gây thiệt hại nghiêm trọng khiến 3 người tử vong, hàng trăm hộ phải sơ tán, hàng loạt điểm sạt lở, giao thông chia cắt.

Mưa lũ gây sạt lở làm 3 người tử vong tại xã Đà Bắc. Ảnh: CAPT

Mưa lũ gây sạt lở làm 3 người tử vong tại xã Đà Bắc. Ảnh: CAPT

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ), mưa lớn đã gây thiệt hại nặng nề tài nhiều địa phương trên địa bàn.

Diễn biến mưa lũ tại Phú Thọ đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về bảo đảm an toàn dân cư, nhất là tại các khu vực miền núi, ven sông, suối và nơi có nguy cơ sạt lở, lũ quét.

Chiều 17/9, mực nước sông Bôi tại trạm Hưng Thi đạt +13,48m, vượt báo động III 0,48m. Sông Bứa tại trạm Thanh Sơn ở mức +23,41m, vượt báo động I 0,41m. Trong khi đó, mực nước sông Bùi biến động phức tạp, từng vượt báo động I trước khi hạ xuống mức +21,43m.

Hệ thống hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh hiện đạt khoảng 85-90% dung tích thiết kế. Trong đó, 23 hồ chứa lớn đã xấp xỉ hoặc vượt tràn. Hai hồ Thanh Lanh và Xạ Hương đang chủ động xả lũ theo quy trình nhằm bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Phú Thọ căng mình ứng phó mưa lũ, sạt lở - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ kiểm tra điểm sạt lở tại xã Đà Bắc. Ảnh: CAPT

Thiệt hại nghiêm trọng nhất được ghi nhận tại xã Đà Bắc. Rạng sáng 17/9, khoảng 40m³ đất đá từ taluy sạt xuống nhà ông Xa Văn Dong ở thôn Tú Lý, vùi lấp hai phòng ngủ, khiến 3 người trong cùng một gia đình tử vong.

Thiên tai cũng ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hàng trăm hộ dân. Toàn tỉnh ghi nhận 16 hộ bị tốc mái, sạt lở nhà ở; 151 hộ bị ngập sâu. Ngập lụt cục bộ khiến 423 hộ tại các xã Lạc Thủy, Cao Dương, Nật Sơn, Mường Hoa bị chia cắt, cô lập. Các địa phương đã tổ chức di dời, sơ tán 339 hộ với hơn 1.424 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Phú Thọ căng mình ứng phó mưa lũ, sạt lở - Ảnh 2.

Công an giúp người dân sơ tán. Ảnh: CAPT

Mưa lũ kéo theo sạt lở đất, đá tại nhiều tuyến giao thông, tập trung ở khu vực Hòa Bình, gây khó khăn cho việc đi lại và công tác cứu hộ, cứu nạn.

Trên các tuyến quốc lộ xuất hiện 4 điểm sạt lở tại QL6, QL70B và đường Hồ Chí Minh; 7 điểm sạt lở được ghi nhận trên các tuyến đường tỉnh ĐT448, ĐT432, ĐT433, ĐT436, ĐT321.

Đáng chú ý, tại tuyến ĐT432, tuyến đường từ thôn Ba Nuông đi Ba Lầm với khoảng 2.000m³ đất đá sạt xuống mặt đường và tuyến đường lên trung tâm xã Tân Pheo, giao thông đã bị chia cắt hoàn toàn.

Phú Thọ căng mình ứng phó mưa lũ, sạt lở - Ảnh 3.

Sạt lở tại xã Tu Vũ. Ảnh: T.H

Cùng với đó, khoảng 1.854m bờ sông, bờ suối bị sạt lở, trong đó có các khu vực ven Ngòi Lạt, sông Đà, sông Phó Đáy, ngòi Lâm Hạc. Bốn phai dâng nước bị vỡ hoặc hư hỏng nặng. Một số trường học, công trình văn hóa, cột điện và hệ thống viễn thông cũng bị ảnh hưởng.

Ngay sau khi xảy ra vụ sạt lở tại xã Đà Bắc, lãnh đạo tỉnh và các lực lượng chức năng đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, tổ chức tìm kiếm, đưa các nạn nhân ra khỏi khu vực sạt lở và hỗ trợ gia đình lo hậu sự.

Trên những tuyến đường bị đất đá vùi lấp, ngành giao thông cùng lực lượng chức năng huy động máy móc, phương tiện để khẩn trương thu dọn, khơi thông mặt đường. Tại các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, lực lượng công an, dân quân được bố trí cảnh giới 24/24 giờ, không để người và phương tiện đi vào vùng nguy hiểm.

Phú Thọ căng mình ứng phó mưa lũ, sạt lở - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại xã Mường Bi. Ảnh: CAPT

Trước diễn biến còn phức tạp của mưa lũ, các địa phương tiếp tục duy trì trực ban 24/24 giờ, rà soát các khu vực có nguy cơ cao, chủ động di dời người dân khỏi vùng sạt lở, lũ quét.

Cùng với bảo đảm an toàn tính mạng, yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay là duy trì lương thực, nước sạch và các nhu yếu phẩm thiết yếu tại những khu vực bị chia cắt, không để người dân bị thiếu đói, thiếu nước hoặc gặp nguy hiểm do chủ quan trước diễn biến của thiên tai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.