Ảnh tư liệu: Xuân Tư/TTXVN
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc cường độ mạnh, từ ngày 21 - 25/1, khu vực vùng núi và Trung du Bắc Bộ có rét đậm, có nơi rét hại, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 8 - 11 độ C; khu vực đồng bằng Bắc Bộ từ 11-13 độ C. Trước tình hình trên, UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu UBND các xã, phường theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thời tiết; chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống rét phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.
Trước diễn biến phức tạp của đợt không khí lạnh mạnh gây rét đậm, rét hại trên diện rộng, UBND tỉnh Phú Thọ có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại đối với sản xuất và đời sống nhân dân.
Tại khu vực (tỉnh Hòa Bình cũ), có khoảng 200.000 con trâu, bò. Do đặc thù miền núi, địa hình phức tạp, khí hậu mùa đông thường xuyên chịu ảnh hưởng của các đợt rét đậm, rét hại kéo dài, gây nhiều khó khăn cho sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là chăn nuôi trâu, bò. Trong nhiều năm qua, vào cao điểm mùa đông, tình trạng trâu, bò bị chết rét vẫn xảy ra tại một số địa phương vùng cao, để lại những thiệt hại đáng kể cho người chăn nuôi.
Mùa đông tại các xã vùng cao tỉnh Phú Thọ, nhiệt độ nhiều thời điểm xuống thấp, kèm theo mưa phùn, sương muối, làm gia súc suy giảm sức đề kháng. Bên cạnh đó, tập quán chăn nuôi thả rông, chuồng trại tạm bợ, không đảm bảo che chắn gió rét vẫn còn phổ biến ở vùng sâu, vùng xa. Nhiều hộ dân chưa chủ động dự trữ đủ thức ăn thô xanh, thiếu nguồn thức ăn tinh trong những ngày rét kéo dài, khiến trâu, bò bị đói, suy kiệt và dễ mắc bệnh.
Thiệt hại do rét đậm, rét hại không chỉ làm giảm tổng đàn gia súc mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, nơi trâu, bò vừa là tư liệu sản xuất vừa là tài sản tích lũy quan trọng. Mỗi đợt rét khắc nghiệt có thể gây thiệt hại hàng trăm con gia súc, kéo theo nguy cơ tái nghèo ở một số hộ.
Qua đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ đã tăng cường chỉ đạo các địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tuyên truyền người dân che chắn, gia cố chuồng trại; không thả rông gia súc khi nhiệt độ xuống thấp; chủ động dự trữ thức ăn, tiêm phòng đầy đủ và theo dõi sát diễn biến thời tiết. Nâng cao nhận thức và tập quán chăn nuôi của người dân, gắn với sự hỗ trợ kịp thời từ các cấp, các ngành trong mùa đông rét khắc nghiệt.
Ghi nhận tại các xã vùng cao tỉnh Phú Thọ, nhiệt độ đang giảm sâu về sáng sớm và chiều tối. Rét đậm, rét hại dẫn đến đàn gia súc dễ mắc các bệnh tụ máu, cước chân... Sau khi nhận được thông báo của chính quyền địa phương, gia đình anh Bùi Văn Kiều, xóm Sào Bắc, xã Hợp Kim (Phú Thọ) đã nhanh chóng chuẩn bị các biện pháp chống rét cho đàn trâu. Ngoài việc tu sửa, mua bạt để che chắn, hạn chế gió lùa vào chuồng trại, hộ gia đình anh Kiều đã dựng kho chứa rơm, dạ, cỏ khô... che đậy cẩn thận để tránh ẩm ướt, gây ra nấm mốc thức ăn cho trâu, từ đó đàn trâu luôn mạnh khỏe để chống chọi với các đợt rét kéo dài.
Việc chủ động và quyết liệt phòng chống rét là phương án bền vững giúp bà con vùng cao bảo vệ đàn gia súc và giữ vững sinh kế cho mùa đông khắc nghiệt. Những kinh nghiệm này sẽ tiếp tục được phát huy trong các đợt rét đậm, rét hại thời gian tới. Chị Lý Thị Khánh, Trưởng Phòng kinh tế xã Mường Động (Phú Thọ) cho biết, địa phương thường xuyên tổ chức rà soát, triển khai phương án ứng phó rét đậm, rét hại; tăng cường hướng dẫn người dân đảm bảo các biện pháp phòng chống rét. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi gia cố chuồng trại, che chắn, giữ ấm cho đàn gia súc, gia cầm; dự trữ thức ăn, chủ động phòng, chống dịch bệnh; triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất lúa, rau màu và cây trồng khác trước diễn biến bất lợi của thời tiết.
Việc nâng cao nhận thức phòng, chống rét cho đàn gia súc tại các xã vùng cao tỉnh Phú Thọ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh mùa đông thường xuyên xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại kéo dài. Thực tế cho thấy, gia súc là tài sản lớn, gắn trực tiếp với sinh kế của đồng bào vùng cao, nếu không chủ động phòng chống rét, nguy cơ thiệt hại về kinh tế là rất lớn.
Bình luận (0)