Dù đã bị kiểm tra, xử lý, nhiều cơ sở sản xuất nước đá tại các xã Vĩnh Thành, Vĩnh An, Vĩnh Tường (tỉnh Phú Thọ) vẫn ngang nhiên hoạt động. Những viên đá tưởng tinh khiết, mát lạnh lại đang ẩn chứa nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe người dùng.
Theo phản ánh trước đây của chương trình Chuyển động 24 giờ, hàng loạt cơ sở sản xuất nước đá không phép tại Phú Thọ bị lập biên bản do không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, chỉ sau ít lâu, hoạt động sản xuất “chui” lại tiếp diễn, thậm chí tinh vi hơn.
Theo chân những chiếc xe chở hàng, nhóm phóng viên tiếp tục phát hiện mạng lưới tiêu thụ, bán hàng đi khắp nơi của các cơ sở sản xuất đá không phép tại địa bàn tỉnh Phú Thọ.


Chiếc xe chuyên dùng được thiết kế để chở nước đá
Để tiện công giao hàng trong một chuyến đi, người giao hàng cố gắng sắp xếp để chở được nhiều túi đá nhất có thể. Sau khi chất đầy, chiếc xe bắt đầu rời cơ sở sản xuất để lăn bánh đi giao hàng. Điểm đến đầu tiên là quán nước giải khát ở trung tâm xã Vĩnh Tường cách cơ sở sản xuất chừng 2 cây số. Các túi nước đá lần lượt được chuyển thẳng vào tủ đông của cửa hàng.
Giao xong một quán, người này giao tiếp cho một quán khác ở ngay kế bên. Quá trình giao và nhận diễn ra nhanh chóng, thuần thục vì đây đều là các mối hàng quen, thường xuyên nhập để bán hàng ngày. Chuyến xe còn giao nước đá cho một số nhà hàng, quán ăn cùng các đại lý, cửa hàng tạp hóa khác trên địa bàn.
Vì tự tin vào nguồn cung cấp hàng, chủ một đại lý còn khẳng định chắc nịch: "Lấy vài chục túi cũng có. Lúc nào chẳng có 10.000 đồng/túi".

Giá bán lẻ là 10.000 đồng/túi nên giá các cơ sở sản xuất bán ra còn rẻ hơn, dao động ở mức 5.000 - 6000 đồng/túi. Vì là mặt hàng quen thuộc, giá bán lại rẻ cùng cảm giác có vẻ tinh khiết khi nhìn đá viên thực tế nên đôi khi chẳng mấy ai quan tâm đến chất lượng có đảm bảo vệ sinh hay không?
Theo khảo sát, tại địa bàn các xã Vĩnh Thành, Vĩnh An và xã lân cận, trung bình mỗi xã có khoảng 2 cơ sở sản xuất nước đá không phép. Thay vì đóng các túi đá ghi nhãn mác tên cơ sở sản xuất như trước đây, hiện nay, để che giấu việc hoạt động chui, các cơ sở có chung một thủ đoạn là đóng hàng vào các túi trắng để đi giao.
"Nhà em không nhãn mác, nếu thích nhãn mác thì cũng có".
"Đăng ký nhãn mác thì mất việc đấy… Quản lý thị trường các thứ nữa… không có nhãn mác, không có thương hiệu gì thì không mất cái gì… Nhà em không thích có nhãn tên ai cả.. Trước nhà em làm xưởng thì cũng không có nhãn mác nhưng bây giờ em nhập lại thì cứ coi như là đá nhà em".

Không được cơ quan y tế thẩm định, cấp phép. Hệ thống lọc nước và thực tế sản xuất không đáp ứng điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Cơ sở vi phạm cũ chưa được xử lý thì lại có cơ sở sản xuất không phép mới tiếp tục mọc ra. Lợi nhuận mỗi sản phẩm chỉ tính bằng nghìn nhưng đổi lại mạng lưới phân phối tiêu thụ lại dày đặc. Những viên đá từ các lò sản xuất chui vì thế có điều kiện để tuồn vào bất cứ tạp hóa, quán nước, nhà hàng hay doanh nghiệp sản xuất nào có nhiều người lao động trên địa bàn.
Ông Tạ Tất Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh An, khẳng định: Những cơ sở sản xuất nước đá không đảm bảo điều kiện sẽ bị đình chỉ hoặc cấm hoạt động. Nếu không chấp hành, chính quyền sẽ xử lý theo quy định pháp luật.
Trong khi đó, ông Đặng Văn Linh, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thành, thừa nhận: “Địa bàn rộng, nhân lực thiếu; cán bộ công chức phụ trách chuyên môn chưa đảm bảo. Xã cùng thôn tuyên truyền vận động, trong thời gian tới sẽ tích cực hơn công tác quản lý nhà nước trên địa bàn".
Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm vì một lý do nào đó mà chưa được quan tâm đúng mức hoặc một lần vi phạm được bỏ qua có nghĩa là một lần làm gia tăng nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe cho cộng đồng.
Với tần suất tiêu thụ hàng ngày như thế này không ai biết được đã có bao nhiêu lượng nước đá tuồn ra thị trường từ các cơ sở không phép ở đây.
Liên tiếp xử lý các vụ vi phạm kinh doanh thực phẩm nhập lậu
Thực phẩm bẩn, thực phẩm mất an toàn, không đảm bảo vệ sinh… luôn là nỗi lo thường trực của người dân, nhất là nơi tập trung đông người. Lợi dụng nhu cầu tiêu thụ lớn, một số chủ hàng kinh doanh hàng ngày vẫn tìm cách phân phối, tiêu thụ các mặt hàng thực phẩm nhập lậu. Qua công tác kiểm soát, gần đây, Đội quản lý thị trường số 14, Chi Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã liên tiếp phát hiện, xử lý các vụ vi phạm liên quan đến thực phẩm nhập lậu.
Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng, đơn vị này đã kiểm tra, xử lý 6 vụ vi phạm liên quan đến hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu là thực phẩm tại nhiều địa điểm ở Hà Nội. Tổng số hàng hóa lên đến 72.000 sản phẩm, trị giá 330 triệu đồng. Các mặt hàng khá đa dạng gồm bánh trung thu, bột cà phê; xúc xích, lạp xưởng, chân gà, ô mai… Một điểm chung là tem nhãn đều thể hiện xuất xứ sản xuất ở nước ngoài nhưng không có đơn vị nhập khẩu và không được công bố chất lượng theo quy định. Ngoài thu giữ toàn bộ số tang vật hàng hóa liên quan thì chủ hộ kinh doanh phải nộp phạt với mức tiền gần tương đương giá trị của số hàng vi phạm.
Bình luận (0)