Nhiều vị trí trên tuyến đê Cà Lô - Nam Viên phường Phúc Yên xuất hiện các vết nứt dài, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Trước diễn biến phức tạp của sự cố sạt lở, nứt đê, sụt lún chân đê Cà Lồ – Nam Viêm, ngày 19/12, UBND tỉnh Phú Thọ đã quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai.
Nguyên nhân chính được xác định là mưa lớn, lũ kéo dài và tác động từ bão số 10, số 11. Mực nước sông Cà Lồ dâng cao, có lúc gần bằng mặt đê, dòng chảy xiết kéo dài làm sạt lở, sụt lún chân đê sau khi nước rút.
Trước tình hình trên, UBND tỉnh Phú Thọ giao UBND phường Phúc Yên phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách, tập trung cắm biển cảnh báo, khoanh vùng khu vực sạt lở, hạn chế người và phương tiện qua lại; xây dựng phương án sẵn sàng sơ tán người dân và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm khi cần thiết. Lực lượng chức năng được yêu cầu thường xuyên kiểm tra hiện trường, theo dõi diễn biến sự cố, phân luồng giao thông và báo cáo kịp thời.
Cùng với đó, tỉnh yêu cầu chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện và các nguồn lực phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn; bảo đảm công tác y tế, hậu cần, nơi ở tạm thời cho người dân tại khu vực sơ tán; sẵn sàng cấp cứu, khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí khi có yêu cầu.
Các ngành chức năng được giao nhiệm vụ bảo đảm lương thực, thực phẩm, nước sạch sinh hoạt; hỗ trợ xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh, từng bước ổn định đời sống nhân dân và huy động mọi nguồn lực để khắc phục khẩn cấp sự cố.
Tuyến đê Cà Lồ – Nam Viêm là đê cấp IV, thuộc địa phận phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ. Hiện tuyến đê xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài hàng trăm mét, có vị trí nứt rộng tới 40cm, hình thành cung trượt lớn và có xu hướng tiếp tục phát triển, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng.
Bình luận (0)