Còn ít ngày nữa, cử tri trên địa bàn tỉnh Phú Thọ sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Đến thời điểm này, các mốc công việc theo quy định của Luật Bầu cử đã cơ bản hoàn tất, tạo tiền đề để ngày bỏ phiếu 15/3 diễn ra dân chủ, đúng pháp luật và an toàn.
Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Phú Thọ, ngay sau khi có các văn bản chỉ đạo của Trung ương và hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, địa phương đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo đúng lộ trình. Tính đến nay, toàn tỉnh đã ban hành hơn 200 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn triển khai công tác bầu cử; đồng thời tổ chức nhiều hội nghị triển khai, tập huấn nghiệp vụ nhằm quán triệt các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, hướng dẫn cụ thể quy trình hiệp thương, lập danh sách cử tri, tổ chức khu vực bỏ phiếu cũng như phương án bảo đảm an ninh trật tự trong suốt quá trình tổ chức bầu cử.



Không khí chuẩn bị cho Ngày bầu cử 15/3 đang lan tỏa khắp các khu dân cư, tạo nên sự phấn khởi trong Nhân dân.
Với dân số thường trú hơn 3,96 triệu người và hơn 2,8 triệu cử tri, quy mô cuộc bầu cử trên địa bàn Phú Thọ được đánh giá là khá lớn. Trên cơ sở đó, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 được xác định theo đúng quy định của pháp luật. Theo kế hoạch, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ bầu 85 đại biểu, trong khi tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh là 3.062 người.
Để tổ chức cuộc bầu cử, tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử cấp tỉnh gồm 27 thành viên do Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban. Đồng thời, 148 ban chỉ đạo bầu cử cấp xã cũng được thành lập, tạo thành hệ thống chỉ đạo xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở. Ủy ban bầu cử các cấp được kiện toàn theo đúng quy định; riêng Ủy ban bầu cử tỉnh có 37 thành viên, trong khi 148 xã, phường đều thành lập đầy đủ các tổ chức phụ trách bầu cử theo quy định của pháp luật.



Việc in phiếu bầu và đóng dấu thẻ cử tri được triển khai từ sớm, bảo đảm công tác bầu cử diễn ra đúng quy định.
Theo phân chia đơn vị bầu cử, toàn tỉnh có 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội để bầu 17 đại biểu; 19 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh để bầu 85 đại biểu; và 924 đơn vị bầu cử Hội đồng nhân dân cấp xã để bầu 3.062 đại biểu.
Để phục vụ ngày bỏ phiếu, toàn tỉnh đã thành lập 3.705 khu vực bỏ phiếu với hơn 55.000 thành viên tham gia các tổ bầu cử. Khối lượng công việc lớn đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành nhằm bảo đảm việc tổ chức bầu cử diễn ra thống nhất, đúng quy trình.

Hội nghị tiếp xúc cử tri diễn ra đúng quy định.
Một nội dung trọng tâm trong quá trình chuẩn bị bầu cử là công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử. Qua ba vòng hiệp thương dân chủ, công khai, danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội tại tỉnh Phú Thọ gồm 29 người. Trong đó, tỷ lệ nữ đạt 48,28%, người dưới 40 tuổi đạt 34,48%, người dân tộc thiểu số đạt 24,14%; hơn 65% có trình độ trên đại học.
Đối với Hội đồng nhân dân tỉnh, danh sách chính thức người ứng cử gồm 138 người để bầu 85 đại biểu. Tỷ lệ nữ đạt hơn 40%, gần 32% là đại biểu tái cử và khoảng hai phần ba có trình độ trên đại học.
Ở cấp xã, danh sách chính thức người ứng cử là 5.076 người để bầu 3.062 đại biểu Hội đồng nhân dân. Trong đó, tỷ lệ nữ chiếm hơn 42%, người dân tộc thiểu số hơn 32%.


Tại các khu dân cư cờ đỏ sao vàng, băng rôn khẩu hiệu được trang trí trước ngày bầu cử.
Ông Hoàng Công Thắng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Phú Thọ cho biết địa phương đặc biệt chú trọng tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực thực tiễn và uy tín trong nhân dân của các ứng cử viên. Việc giới thiệu nhân sự không chạy theo cơ cấu hình thức mà ưu tiên những người có năng lực, tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm và có trách nhiệm trước cử tri.
Song song với công tác nhân sự, việc lập và niêm yết danh sách cử tri được thực hiện chặt chẽ. Tỉnh đã khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong quá trình lập danh sách cử tri nhằm hạn chế sai sót, bảo đảm không xảy ra tình trạng trùng lặp, bỏ sót ảnh hưởng đến quyền bầu cử của công dân. Danh sách cử tri đã được niêm yết công khai tại tất cả các khu vực bỏ phiếu để nhân dân theo dõi và giám sát.

Ông Hoàng Công Thắng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Phú Thọ. Ảnh: Lê Đạo
Cũng theo ông Thắng, Sở Nội vụ đã thành lập Trung tâm điều hành thông tin để theo dõi, tổng hợp kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Trung tâm đồng thời là đầu mối tiếp nhận, giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức bầu cử. Bên cạnh đó, Sở cũng phân công cán bộ, công chức tham gia làm thư ký tại các ban nhằm kịp thời tổng hợp, báo cáo tình hình bầu cử HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh
Đáng chú ý, chuyển đổi số trong công tác bầu cử được tỉnh quan tâm triển khai mạnh mẽ. Thông qua hệ thống công nghệ thông tin, dữ liệu về đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn được cập nhật, quản lý kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ công tác bầu cử.
Công tác kiểm tra, giám sát cũng được tăng cường. Ủy ban bầu cử tỉnh đã thành lập 19 đoàn kiểm tra, giám sát; đồng thời thành lập ba tiểu ban chuyên trách về nhân sự và giải quyết khiếu nại, tố cáo; an ninh, trật tự và y tế; văn bản pháp luật và thông tin, tuyên truyền nhằm kiểm soát tiến độ và chất lượng từng khâu trong quá trình tổ chức bầu cử.

Người dân Phú Thọ phấn khởi thực hiện công tác dọn đường làng xanh, sạch đẹp trước ngày bầu cử.
Bên cạnh đó, tỉnh cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bầu cử, từ lập danh sách cử tri, tiếp nhận hồ sơ ứng cử đến tổng hợp và báo cáo dữ liệu. Hệ thống hồ sơ được quản lý song song dưới dạng giấy và điện tử, đồng thời bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng.
Công tác bảo đảm an ninh, an toàn được chuẩn bị toàn diện. Công an tỉnh đã hoàn thành việc khắc và quản lý hơn 9.800 con dấu phục vụ bầu cử, trong đó có 3.705 con dấu "Đã bỏ phiếu". Các phương án ứng phó đối với những tình huống phức tạp về an ninh, thiên tai hoặc sự cố kỹ thuật cũng đã được xây dựng cụ thể.
Đại diện Sở Nội vụ cho biết, tỉnh Phú Thọ đã chuẩn bị sẵn sàng để hướng tới một cuộc bầu cử đúng luật, thực sự dân chủ và minh bạch. Đây cũng là dịp để tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp, đồng thời khẳng định quyền làm chủ của nhân dân thông qua lá phiếu.
Thời điểm này, các địa phương đã rà soát xong những khâu cuối cùng, hoàn thiện cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu cũng như thông tin đầy đủ tới cử tri về thời gian, địa điểm bầu cử. Với sự chuẩn bị đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, Phú Thọ đang sẵn sàng bước vào ngày bỏ phiếu 15/3, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra nghiêm túc, đúng pháp luật và an toàn.
Bình luận (0)