Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, nhiều địa phương đang khẩn trương triển khai, đưa chủ trương sớm đi vào cuộc sống.
Tại tỉnh Phú Thọ, nhiều xã, phường đã đồng loạt khởi công xây mới, sửa chữa nhà ở cho các đối tượng thuộc diện hỗ trợ. Mỗi căn nhà được khởi công không chỉ góp phần giúp các gia đình ổn định cuộc sống, mà còn thể hiện sự quan tâm, tri ân đối với những người có công với cách mạng.
Anh Tiệp (xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ) là con đẻ của cựu chiến binh Hà Văn Tăng bị nhiễm chất độc hóa học trong kháng chiến chống Mỹ. Gia đình có 5 anh em, 4 người đều đã mất vì chất độc da cam. Anh Tiệp là người con duy nhất còn lại nhưng sức khỏe yếu, không thể làm được công việc nặng.

Mức hỗ trợ nhà xây mới là 100 triệu đồng, nhà sửa chữa là 60 triệu đồng.
Căn nhà của gia đình anh sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, nhưng vợ chồng anh vẫn chưa đủ điều kiện sửa chữa. Nhờ có sự hỗ trợ nguồn lực từ phía Nhà nước, ngôi nhà của anh đã được sửa chữa, kiên cố để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.
Anh Hà Văn Tiệp chia sẻ: "Được các bác lãnh đạo địa phương, thôn quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ gia đình sửa chữa nhà, tôi rất cảm ơn và biết ơn".
Gia đình anh Tiệp là một trong 6 trường hợp tại xã Sông Lô được hưởng chương trình hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Trong đó, mức hỗ trợ nhà xây mới là 100 triệu đồng, nhà sửa chữa là 60 triệu đồng.
Ông Nguyễn Tiến Hiền (Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ) cho biết: "Các đoàn thể phối hợp với các thôn vận động, tuyên truyền giúp đỡ, hỗ trợ các hộ làm nhà mới, sửa chữa nhà".
Toàn tỉnh có 164 trường hợp con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang sinh sống trong nhà tạm, nhà dột nát. Trong đó, 80 trường hợp có nhu cầu xây mới nhà ở, 84 trường hợp cần sửa chữa.
Bình luận (0)