Phú Thọ: Khởi tố đối tượng lừa đảo hơn 4,6 tỷ đồng liên quan đến đất đai

VTV.vn - Bằng thủ đoạn tự giới thiệu có khả năng làm các thủ tục sang tên, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Lê Thị Hạnh đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 4,6 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Đối tượng Lê Thị Hạnh tại Cơ quan Công an. Ảnh: CAPT

Đối tượng Lê Thị Hạnh tại Cơ quan Công an. Ảnh: CAPT

Ngày 23/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Phú Thọ phát đi thông báo về phương thức, thủ đoạn phạm tội và tìm người bị hại liên quan vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" do đối tượng Lê Thị Hạnh thực hiện.

Theo cơ quan điều tra, vụ án được khởi tố theo Quyết định số 540/QĐ-VPCQCSĐT ngày 28/10/2025. Đến ngày 24/11/2025, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Thị Hạnh (SN 1992, trú tại khu 2 Phú Lộc, xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ cũ) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong giai đoạn từ năm 2024 đến năm 2025, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Hạnh đã lợi dụng các mối quan hệ xã hội để tự giới thiệu bản thân có khả năng thực hiện các dịch vụ liên quan đến thủ tục sang tên, chuyển nhượng, công nhận quyền sử dụng đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Để tạo niềm tin với người dân, Hạnh dù không có chuyên môn, bằng cấp và không phải là cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ trong lĩnh vực đất đai nhưng vẫn tự nhận có hiểu biết sâu về các quy định của Nhà nước, đồng thời khẳng định có khả năng liên hệ với cán bộ tại Văn phòng Đăng ký đất đai và UBND các cấp để giải quyết hồ sơ nhanh chóng, thuận lợi.

Sau khi được người dân tin tưởng giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tiền làm thủ tục, Hạnh lập các biên bản thỏa thuận, giấy biên nhận tiền nhằm tạo sự yên tâm cho bị hại. Tuy nhiên, đối tượng không nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền mà giữ lại tại nhà hoặc sử dụng để quảng bá, tạo lòng tin với những người khác.

Cơ quan điều tra xác định, Hạnh còn thuê các đơn vị đo đạc bên ngoài đến đo vẽ thửa đất nhằm tạo vỏ bọc đang thực hiện thủ tục. Đồng thời, đối tượng liên tục đưa ra các thông tin giả về nghĩa vụ tài chính, thuế hoặc viện nhiều lý do để kéo dài thời gian xử lý hồ sơ, buộc các bị hại phải tiếp tục nộp thêm tiền.

Do tâm lý lo sợ mất số tiền đã đặt cọc, nhiều người tiếp tục chuyển thêm tiền cho Hạnh với hy vọng hoàn tất thủ tục. Đến khi quá thời hạn cam kết hoặc không nhận được kết quả, các bị hại yêu cầu hoàn trả tiền thì Hạnh không còn khả năng chi trả do đã sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã tiếp nhận 17 đơn tố giác của công dân tố cáo Lê Thị Hạnh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức nhận làm thủ tục đất đai. Tổng số tiền các bị hại bị chiếm đoạt được xác định lên tới hơn 4,626 tỷ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị những cá nhân là bị hại trong vụ án hoặc có thông tin liên quan khẩn trương liên hệ với đơn vị để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

Người dân có thể liên hệ trực tiếp tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ, số 216 đường Trần Phú, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; hoặc Tổ địa bàn khu vực Phú Thọ tại khu Vạn Thắng, phường Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại trực ban: 0692.645.142; Điều tra viên Trần Phương: 0913.282.825.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.