Phú Thọ: Khởi tố vụ án vụ nữ sinh bị hành hung tại Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1

VTV.vn - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can liên quan vụ nữ sinh bị hành hung tại Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1, gây bức xúc dư luận.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lan Phương (SN 2010) và Lê Dương Bảo Ngọc (SN 2010) về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo khoản 1, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 20/5, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng Công an phát hiện tài khoản Facebook "An Ruby" đăng tải đoạn video dài hơn 4 phút ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm học sinh hành hung tại khu vực nhà vệ sinh của nhà trường. Đoạn clip sau đó lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ. Kết quả điều tra ban đầu xác định, chiều 19/5, tại khu vực nhà vệ sinh tầng 8 nhà đa năng của Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1, do mâu thuẫn cá nhân, 4 đối tượng gồm Nguyễn Thị Lan Phương, Nguyễn Khánh L., Lê Dương Bảo Ngọc và Nguyễn Thanh H. đã có hành vi túm tóc, đánh, tát nhiều lần đối với em V.N.K

Hậu quả, nữ sinh V.N.K bị thương, phải điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội). Đáng chú ý, toàn bộ diễn biến vụ việc còn được các đối tượng sử dụng điện thoại cá nhân ghi lại và phát tán lên mạng xã hội.

Cơ quan điều tra nhận định, hành vi của các đối tượng không chỉ xâm hại đến sức khỏe, tinh thần của nạn nhân mà còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường giáo dục, tác động xấu đến tâm lý học sinh, phụ huynh và trật tự an toàn xã hội.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực học đường với diễn biến ngày càng phức tạp, manh động, đặc biệt khi các hành vi vi phạm còn bị ghi hình, phát tán trên mạng xã hội, gây hiệu ứng tiêu cực và nguy cơ bị bắt chước.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo cần tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong công tác quản lý, giáo dục, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.