Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhà vườn trồng hoa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ bước vào giai đoạn bận rộn nhất trong năm. Tại phường Thanh Miếu, vườn lan hồ điệp với hơn 20.000 cây của gia đình ông Phạm Ngọc Thanh đã bắt đầu bung nở rực rỡ, sẵn sàng cung ứng ra thị trường dịp Tết.

Vườn lan hồ điệp của gia đình ông Phạm Ngọc Thanh nằm ở khu 1, xã Sông Lô (cũ), nay là phường Thanh Miếu. Sau gần một năm chăm sóc, theo dõi và điều chỉnh kỹ thuật, hàng vạn chậu lan đang đồng loạt ra hoa, tạo nên không gian rực rỡ sắc màu.

Chia sẻ với phóng viên, ông Phạm Ngọc Thanh cho biết, sau khi nghỉ hưu, với nền tảng từng làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp cùng niềm đam mê cây cảnh, ông đã mạnh dạn tìm hiểu, học hỏi và đầu tư trồng lan hồ điệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao ngay trên mảnh đất của gia đình. Ban đầu, ông trồng thử nghiệm với số lượng nhỏ, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, dần hoàn thiện quy trình kỹ thuật trước khi mở rộng quy mô như hiện nay.

Hiện nay, vườn lan hồ điệp của gia đình ông Thanh có diện tích hơn 2.000m², được đầu tư hệ thống nhà kính đồng bộ. Toàn bộ khu vực trồng lan được kiểm soát chặt chẽ về nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng thông qua các thiết bị hiện đại như hệ thống tưới tiêu tự động, quạt thông gió, điều hòa không khí. Nhờ đó, môi trường sinh trưởng của cây luôn ổn định, hạn chế tối đa sâu bệnh và rủi ro do thời tiết.

Vườn lan hiện có 19 chủng loại khác nhau, trong đó có nhiều giống được thị trường ưa chuộng như mini bảo bối, mini lồng đèn, đỏ ngọc trai, bản đồ kho báu… với đa dạng màu sắc từ trắng, vàng, hồng, tím đến đỏ sẫm. Mỗi loại lan mang một vẻ đẹp riêng, phù hợp với nhiều nhu cầu trưng bày trong gia đình, cơ quan, doanh nghiệp dịp Tết.

Không chỉ chăm sóc lan, thời điểm này, nhà vườn còn tất bật với công đoạn tuyển chọn, kết hoa và tạo dáng sản phẩm. Những người thợ kết hoa lan làm việc liên tục để hoàn thiện các chậu lan ghép, chậu lan nghệ thuật theo yêu cầu của khách hàng. Từng cành hoa được sắp xếp cẩn thận, đảm bảo tính thẩm mỹ, hài hòa về màu sắc và dáng thế trước khi xuất bán ra thị trường.

Về giá bán, ông Thanh cho biết, giá một cành lan hồ điệp tại vườn dao động từ 150.000 đến 220.000 đồng, tùy từng chủng loại và màu sắc. So với các năm trước, giá lan năm nay tương đối ổn định, phù hợp với nhu cầu và khả năng chi tiêu của người dân trong dịp Tết.

Những chậu lan hồ điệp rực rỡ không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình ông Thanh mà còn góp phần làm phong phú thêm thị trường hoa Tết tại địa phương. Mô hình trồng lan ứng dụng công nghệ cao cũng mở ra hướng đi mới trong phát triển nông nghiệp đô thị, nâng cao giá trị kinh tế trên cùng diện tích đất canh tác.
Bình luận (0)