Sau hơn hai tuần thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên cả nước, lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường các biện pháp kiểm soát nhằm ngăn chặn tình trạng người điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia. Ghi nhận tại tỉnh Phú Thọ, công an địa phương đã triển khai nhiều tổ tuần tra lưu động, kiểm tra ngẫu nhiên trên các tuyến đường trọng điểm và khu vực tập trung đông nhà hàng, quán ăn.
Tại một chốt kiểm tra, người điều khiển xe máy vi phạm với nồng độ cồn 0,457 mg/lít khí thở. Theo quy định, trường hợp này bị phạt tiền từ 8 đến 10 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Đây là mức phạt áp dụng cho hành vi có nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/lít khí thở.

Thượng úy Nguyễn Việt Anh, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4, Công an tỉnh Phú Thọ, cho biết: “Về cơ bản, khi kiểm tra, người dân đều tuân thủ. Chúng tôi áp dụng nhiều biện pháp xử lý, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm, đặc biệt tại khu vực có nhiều nhà hàng, quán ăn. Các trường hợp vi phạm, kể cả cán bộ, đảng viên, đều bị xử lý nghiêm theo quy định".
Chỉ trong hai tuần ra quân, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Phú Thọ đã lập biên bản gần 2.900 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt với tổng số tiền gần 13 tỷ đồng. Trong đó có 50 xe ô tô và hơn 2.500 xe mô tô, xe máy vi phạm quy định về nồng độ cồn.
Anh Đinh Quý Toàn, một lái xe, chia sẻ: “Việc kiểm tra như thế này là rất tốt, đảm bảo an toàn cho chính mình và cho người khác".

Còn anh Lê Hùng, người dân tỉnh Phú Thọ, cho biết: “Chúng tôi nhận thấy việc kiểm tra nên được thực hiện thường xuyên hơn để nhắc nhở mọi người chấp hành".
Trung tá Phạm Ngọc Minh, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4, Công an tỉnh Phú Thọ, khẳng định: “Không có vùng cấm trong xử lý vi phạm. Lực lượng chức năng kiên quyết thực hiện phương châm ‘đã uống rượu, bia – không lái xe’".
Với tinh thần “kỷ luật – quyết liệt – hiệu quả”, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Phú Thọ cho biết sẽ duy trì kiểm tra nồng độ cồn thường xuyên, liên tục trên toàn địa bàn, ở mọi khung giờ, góp phần hình thành thói quen văn minh trong cộng đồng: “Đã uống rượu, bia – tuyệt đối không lái xe".
Bình luận (0)