Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ kiểm tra điểm sạt lở tại xã Đà Bắc khiến 3 người tử vong. Ảnh: CAPT
Theo thông tin ban đầu từ lực lượng chức năng, vụ sạt lở xảy ra tại thôn Tú Lý, xã Đà Bắc. Khoảng 40 m³ đất đá từ khu vực taluy sạt xuống, tràn vào nhà ông Xa Văn Dong, làm sập tường và vùi lấp 2 phòng ngủ.
Vụ sạt lở khiến 3 người trong gia đình bị vùi lấp. Các nạn nhân được xác định gồm anh X.V.D., sinh năm 1975; chị Đ.T.L., sinh năm 1979, là vợ anh D.; và bà X.T.C., sinh năm 1949, là cô ruột anh D.
Ngay sau khi xảy ra sự việc, đồng chí Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các lực lượng khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn và khắc phục hậu quả.
Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh cùng Công an xã Đà Bắc đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tổ chức tìm kiếm các nạn nhân; đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn cho lực lượng tham gia cứu nạn.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm các nạn nhân. Ảnh: CAPT
Công tác tìm kiếm được triển khai trong điều kiện địa hình trơn trượt, khối lượng đất đá lớn và tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở. Các cán bộ, chiến sĩ vừa tập trung tìm kiếm người bị vùi lấp, vừa thực hiện các phương án bảo đảm an toàn cho lực lượng và người dân trong khu vực.
Hiện lực lượng chức năng tiếp tục bảo vệ, xử lý hiện trường, khắc phục hậu quả vụ sạt lở, hỗ trợ gia đình các nạn nhân và rà soát các khu vực có nguy cơ mất an toàn để chủ động phòng ngừa.
Trước diễn biến mưa lớn, nguy cơ sạt lở đất và ngập úng, tỉnh Phú Thọ yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã, phường chủ động huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại; tổ chức di dời, sơ tán các hộ dân tại khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng đến nơi an toàn.

Vụ sạt lở khiến 3 người tử vong. Ảnh: CAPT
Các địa phương được yêu cầu khẩn trương kiểm tra, đánh giá thiệt hại, bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật diễn biến mưa bão để kịp thời triển khai phương án ứng phó.
Lực lượng dân quân, các thôn và đơn vị chức năng được phân công rà soát, canh gác tại những tuyến đường giao thông, khu vực ngầm tràn và các điểm có nguy cơ sạt lở, ngập úng; chủ động cảnh báo, phân luồng, bảo đảm giao thông và an toàn tính mạng, tài sản của người dân.
Tỉnh Phú Thọ yêu cầu các địa phương không chủ quan trước nguy cơ thiên tai, nhất là tại các khu vực miền núi, nơi địa hình có độ dốc lớn và nền đất đã bão hòa nước sau nhiều ngày mưa.
Bình luận (0)