Trụ sở UBND xã An Bình (Phú Thọ).
Sau loạt bài phản ánh của Thời báo VTV về tình trạng các quả đồi bị đào xới, có dấu hiệu khai thác đất kéo dài tại xã An Bình, chính quyền địa phương đã tổ chức kiểm tra, xử lý và có văn bản báo cáo UBND tỉnh Phú Thọ, đồng thời phản hồi chính thức tới cơ quan báo chí.
Theo báo cáo số 51/UBND-KT ngày 15/1/2026 của UBND xã An Bình, việc kiểm tra, xử lý được triển khai thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Thọ, sau khi tiếp nhận phản ánh của Thời báo VTV về tình trạng san gạt, cải tạo mặt bằng, có dấu hiệu khai thác đất không đúng quy định diễn ra trong nhiều ngày tại địa phương.

Sau phản ánh của Thời báo VTV, UBND xã An Bình đã vào cuộc kiểm tra, rà soát, ban hành các quyết định xử phạt đối với các hoạt động khai thác đất chưa đúng quy định; đồng thời có văn bản báo cáo UBND tỉnh Phú Thọ cũng như thông tin tới Thời báo VTV.
Theo văn bản của UBND xã An Bình, thời gian qua, nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường và trật tự xây dựng trên địa bàn, xã đã ban hành các kế hoạch kiểm tra, thành lập tổ công tác liên ngành để rà soát, phát hiện và xử lý vi phạm. Trên cơ sở đó, từ tháng 10/2025 đến tháng 1/2026, lực lượng chức năng đã kiểm tra, lập biên bản và xử phạt hành chính đối với nhiều trường hợp có hành vi san gạt, cải tạo mặt bằng đất trái quy định.
Cụ thể, tại thôn Liên Hồng, qua kiểm tra hai điểm san gạt đất rừng sản xuất, tổ công tác liên ngành xác định có hành vi làm biến dạng địa hình, thay đổi độ dốc bề mặt đất với tổng diện tích vi phạm gần 2.000m². UBND xã An Bình đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, với mức phạt 30 triệu đồng đối với mỗi trường hợp theo quy định hiện hành.

UBND xã An Bình ban hành quyết định xử phạt đối với hoạt động khai thác đất trái phép.
Ngoài các trường hợp tại thôn Liên Hồng, UBND xã An Bình cũng xử phạt thêm nhiều điểm san gạt, cải tạo mặt bằng khác trên địa bàn, với tổng số tiền xử phạt hành chính khoảng 90 triệu đồng. Trong đó, có những điểm vi phạm trùng khớp với các vị trí mà Thời báo VTV đã phản ánh trước đó.
Liên quan đến hoạt động thu hồi khoáng sản tại thôn Voi, UBND xã An Bình cho biết đã cấp giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản đối với một hộ dân trong quá trình cải tạo đất nông thôn và đất trồng cây lâu năm. Theo báo cáo, đến thời điểm kiểm tra, hộ dân đã thực hiện xong việc cải tạo mặt bằng, thu hồi khoáng sản đúng phạm vi được xác nhận, di chuyển phương tiện, máy móc ra khỏi khu vực và đang thực hiện kê khai khối lượng khoáng sản để thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.
Bên cạnh việc xử lý các trường hợp vi phạm cụ thể, UBND xã An Bình cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý. Theo đó, địa bàn xã rộng, dân cư phân tán, lực lượng cán bộ tham mưu lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản còn mỏng; trong khi nhu cầu san gạt đất để xây dựng nhà ở, chuồng trại, phát triển kinh tế của người dân khá lớn. Một bộ phận người dân chưa chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, tự ý san gạt, cải tạo mặt bằng khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Theo UBND xã An Bình, thời gian tới, chính quyền địa phương kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, không để tái diễn tình trạng san gạt, khai thác đất trái phép.
Từ thực tế trên, UBND xã An Bình xác định sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, phân công rõ trách nhiệm cho các bộ phận chuyên môn, công an xã và trưởng các thôn trong việc phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về đất đai, khoáng sản, môi trường; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, không để tái diễn tình trạng san gạt, khai thác đất trái phép.
Việc UBND xã An Bình chủ động kiểm tra, xử lý và có báo cáo đầy đủ sau phản ánh của báo chí cho thấy sự vào cuộc của chính quyền cơ sở trong công tác quản lý đất đai, tài nguyên trên địa bàn. Tuy nhiên, để ngăn chặn triệt để các vi phạm phát sinh, công tác quản lý, giám sát vẫn cần được duy trì thường xuyên, liên tục, gắn với trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân, đơn vị.
Bình luận (0)