Người dân cùng gia đình, chính quyền xã Minh Đài đón 2 liệt sĩ trở về quê hương. Ảnh: UBND xã Minh Đài
Liệt sĩ Hà Văn Đối sinh năm 1955, nhập ngũ tháng 4/1974, hy sinh ngày 15/1/1979, được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82, xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.
Liệt sĩ Hà Quang Trưng sinh năm 1959, nhập ngũ tháng 8/1978, hy sinh ngày 12/3/1979, được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trà Võ, xã Thạch Đức, tỉnh Tây Ninh.


Hai liệt sĩ được trở về trong vòng tay của gia đình, xóm làng. Ảnh: UBND xã Minh Đài
Sau hơn 47 năm, hài cốt hai liệt sĩ được đưa trở về quê nhà, đoàn tụ với gia đình, dòng họ. Đây là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc, đáp ứng niềm mong mỏi của thân nhân, đồng thời thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", sự tri ân của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.


Liệt sĩ Hà Văn Đối trở về quê hương sau hơn 47 năm nằm lại Nghĩa trang Đồi 82 tỉnh Tây Ninh. Ảnh: MĐ
Lễ đón được tổ chức trang trọng với sự tham gia của đại diện cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng chức năng, thân nhân hai liệt sĩ và đông đảo người dân địa phương. Hài cốt hai liệt sĩ được đưa về gia đình tại thôn Tân Lập và thôn Vinh Quang, xã Minh Đài để tổ chức lễ viếng và các nghi thức theo phong tục, quy định.
Theo chương trình, lễ viếng liệt sĩ Hà Văn Đối và liệt sĩ Hà Quang Trưng diễn ra từ 14h30 ngày 16/10 đến 7h ngày 17/10/2026 tại gia đình hai liệt sĩ.
Bình luận (0)