Phát động Tết trồng cây trên Đảo Trường Sa 2.
Sáng ngày 19/5/2026, tại phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân đã tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026).
Thượng tá Dương Văn Dũng, Phó Lữ đoàn trưởng- Tham mưu trưởng phát động Tết trồng cây.
Hoạt động được triển khai đồng loạt tại các đơn vị trực thuộc và các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Thượng tá Dương Văn Dũng, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn dự và chủ trì buổi phát động.
Cán bộ, chiến sĩ trồng cây tại Tiểu đoàn 862, Lữ đoàn 146.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi phát động, Thượng tá Dương Văn Dũng nhấn mạnh, “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” không chỉ là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực hưởng ứng lời dạy của Bác, mà còn góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong xây dựng cảnh quan môi trường đơn vị và bảo vệ hệ sinh thái biển, đảo.
Cán bộ, chiến sĩ trồng cây tại Tiểu đoàn 862, Lữ đoàn 146.
Thượng tá Dương Văn Dũng lưu ý các cơ quan, đơn vị không chỉ trồng cây đúng quy hoạch, hợp thổ nhưỡng mà còn phải đặc biệt quan tâm đến khâu chăm sóc, bảo vệ để cây phát triển tốt, tạo bóng mát và cảnh quan lâu dài.
Cán bộ, chiến sĩ tổ chức tưới cây sau khi trồng.
Theo kế hoạch, các lực lượng đã tiến hành trồng nhiều loại cây xanh có khả năng chống chịu tốt với khí hậu và thổ nhưỡng khắc nghiệt nơi đầu sóng ngọn gió. Trong đó, các loại cây như bàng vuông, bàng ta, cây tra, phi lao và mù u... được ưu tiên lựa chọn để phủ xanh địa bàn đóng quân cũng như các đảo thuộc quần đảo Trường Sa.

Trồng cây trên Đảo Trường Sa.
Để bảo đảm cho hoạt động đạt hiệu quả thiết thực, Lữ đoàn 146 đã chủ động chuẩn bị đầy đủ cây giống, đất dinh dưỡng, vật chất, phương tiện và phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị. Ngay sau lễ phát động, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã tích cực tham gia đào hố, vận chuyển cây giống, dựng cọc chống, tưới nước và triển khai các biện pháp chăm sóc cây sau trồng.

Trồng cây trên Đảo Nam Yết.
Thông qua hoạt động nhằm tiếp tục giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ toàn Lữ đoàn nhận thức sâu sắc về ý nghĩa của phong trào; đồng thời góp phần xây dựng cảnh quan môi trường đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi quân nhân trong bảo vệ môi trường, chăm sóc và gìn giữ hệ sinh thái biển, đảo quê hương.
Bình luận (0)