Phúc thẩm vụ Tập đoàn Phúc Sơn: Luật sư đề nghị áp dụng chính sách khoan hồng đặc biệt cho thân chủ

Phùng Anh (VTV Times)

16/12/2025 17:46 GMT+7

VTV.vn - Tại phiên phúc thẩm vụ án Tập đoàn Phúc Sơn, luật sư bào chữa đề nghị giảm án, áp dụng chính sách khoan hồng đặc biệt cho các bị cáo trước khi Hội đồng xét xử nghị án.

Cuối giờ chiều 16/12, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội đã khép lại phần tranh luận xét xử các bị cáo là cựu lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo sở, ngành của tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) và Phú Thọ (cũ) trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương. HĐXX cho các bị cáo nói lời sau cùng trước khi bước vào nghị án.

Cựu Bí thư Vĩnh Phúc (cũ) Hoàng Thị Thúy Lan xin lỗi Đảng, Nhà nước và Nhân dân

Là người đại diện các bị cáo phát biểu lời sau cùng, bà Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ), bày tỏ sự ăn năn, hối hận sau hai ngày xét xử, cho rằng bản thân cùng các bị cáo khác đã nhận thức rõ sai lầm.

Phúc thẩm vụ Tập đoàn Phúc Sơn: Luật sư đề nghị áp dụng chính sách khoan hồng đặc biệt cho thân chủ - Ảnh 1.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ) tại phiên toà.

Theo bà Lan, nhiều bị cáo tuổi cao, sức khỏe yếu, phạm tội lần đầu, có nhân thân tốt, trong quá trình công tác từng được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen và được Nhà nước ghi nhận. Tại tòa, bà Lan ngậm ngùi gửi lời xin lỗi Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, đồng thời kính mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Do xuất hiện nhiều tình tiết mới, HĐXX quyết định nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào 8h ngày 22/12.

Luật sư đề nghị khoan hồng đặc biệt cho các bị cáo

Trong phần tranh luận, luật sư Tạ Ngọc Toàn, bào chữa cho bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan, cho rằng mức án sơ thẩm 14 năm tù về tội Nhận hối lộ là quá nghiêm khắc. Theo luật sư, bị cáo Lan giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy nhưng hoạt động trong khuôn khổ nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; các chủ trương, quyết định đều thông qua tập thể, có sự tham mưu của cơ quan chuyên môn.

Luật sư nhấn mạnh, bị cáo không áp đặt ý chí cá nhân, không trực tiếp chỉ đạo hành vi trái pháp luật; sai phạm chủ yếu xuất phát từ việc đánh giá chủ quan động cơ nhà đầu tư, nôn nóng thu hút đầu tư và tin tưởng vào tham mưu của cấp dưới.

Phúc thẩm vụ Tập đoàn Phúc Sơn: Luật sư đề nghị áp dụng chính sách khoan hồng đặc biệt cho thân chủ - Ảnh 2.

Luật sư Lê Ngọc Hà, người bào chữa cho bị cáo Lê Duy Thành.

Cùng quan điểm xin giảm nhẹ, luật sư Lê Ngọc Hà, bào chữa cho bị cáo Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), cho biết ngoài các tình tiết giảm nhẹ đã được xem xét ở cấp sơ thẩm, quá trình chuẩn bị xét xử phúc thẩm xuất hiện nhiều tình tiết mới có lợi cho bị cáo.

Theo luật sư, bị cáo Lê Duy Thành có hành động dũng cảm cứu 2 cháu nhỏ có nguy cơ bị tử vong do đuối nước từ năm 1994; được hơn 2.600 cá nhân, 4 cơ quan Nhà nước và tổ chức chính trị – xã hội, 41 doanh nghiệp, đoàn thể gửi đơn xin giảm nhẹ hình phạt. 

Ngoài ra, tại ngày bắt đàu phiên tòa phúc thẩm (15/12), luật sư Lê Ngọc Hà cho biết tiếp tục nhận thêm 145 đơn của công dân, tổ chức và trường học xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Lê Duy Thành từ nhiều địa phương, trong đó có TP Hồ Chí Minh và tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, có 82 đơn của công dân quốc tịch Hàn Quốc đang làm việc tại các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, trong đó có đơn của ông Han Jung Ho, cựu Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Vĩnh Phúc.

Luật sư cũng dẫn các dấu ấn nổi bật của bị cáo trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là việc tổ chức các chuyến bay "0 đồng" đưa hơn 2.000 công dân Vĩnh Phúc từ TP Hồ Chí Minh về quê, góp phần kiểm soát dịch bệnh, bảo đảm sản xuất, ổn định đời sống người dân.

Bên cạnh đó, cuối giờ chiều qua (15/12) gia đình bị cáo đã nộp thêm 200 triệu đồng để khắc phục hậu quả; bản thân bị cáo đang mắc bệnh tim, có nguy cơ đột quỵ. Đây là những tình tiết mới, chưa được xem xét tại cấp sơ thẩm.

Theo luật sư, phán quyết của HĐXX nếu thể hiện chính sách khoan hồng sẽ là sự nhân đạo, tạo điều kiện để bị cáo Lê Duy Thành có động lực cải tạo, sớm trở về gia đình, phụng dưỡng cha già, chăm sóc mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Năm và tiếp tục nuôi dưỡng chị Lê Thị Hoa, con liệt sĩ Lê Tiến Thăng.

Từ các căn cứ trên, các luật sư đề nghị HĐXX áp dụng chính sách nhân đạo, khoan hồng đặc biệt, tuyên mức án thấp hơn đề nghị của Viện kiểm sát để các bị cáo có cơ hội cải tạo, sớm trở về với gia đình và xã hội.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.