Khi vở xiếc Vùng đất kỳ bí tạo nên hiện tượng ở TP Hồ Chí Minh với cơn sốt vé đáng kinh ngạc, Phùng Minh Cương có thêm biệt danh mới - Hỏa thần. Vở diễn gây sốt ấy cũng là bước ngoặt lớn trong đời nam nghệ sĩ trẻ tuổi khi "se duyên" anh với Thiên Lam - một khán giả hâm mộ xiếc. Chuyện tình yêu của họ bắt đầu từ bức ảnh chụp chung tình cờ hồi đầu năm 2025 rồi sau đó "đơm hoa" thành đám cưới vào cuối năm 2025. Tháng 4 vừa qua, cặp đôi đón con đầu lòng. Thiên Lam đồng hành cùng chồng trong vai trò quản lý truyền thông và được xem là điểm tựa tin cậy để Phùng Minh Cương toàn tâm toàn ý tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai 2026.
PV: Bước vào một sân chơi lớn khi vừa lên chức bố chưa lâu, anh thu xếp ra sao công việc gia đình, hoạt động biểu diễn xiếc và thi ca hát?
Có lẽ áp lực lớn nhất của tôi là làm sao để không phụ sự kỳ vọng của khán giả và những người đã luôn yêu thương, ủng hộ mình.
Là một trong những nghệ sĩ trẻ nhất chương trình, tôi ý thức rất rõ rằng bản thân còn nhiều điều cần học hỏi. Xung quanh tôi là những anh em nghệ sĩ đã có nhiều năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực nghệ thuật khác nhau. Phải làm sao để theo kịp nhịp độ làm việc, tiếp thu được nhiều kiến thức, kinh nghiệm quý báu và mang đến những phần trình diễn chỉn chu, xứng đáng với cơ hội mình đang có?
May mắn là tôi luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện từ đơn vị công tác là Trung tâm Nghệ thuật TP Hồ Chí Minh, giúp tôi có thêm thời gian để chuẩn bị tốt nhất cho chương trình mà vẫn đảm bảo hoàn thành trách nhiệm với nghề.
Bên cạnh đó, sự đồng hành của vợ. Lam không chỉ là chỗ dựa tinh thần mà còn hỗ trợ tôi rất nhiều trong công việc. Từ việc sắp xếp lịch trình, tham gia các buổi làm việc, cho đến hỗ trợ truyền thông, Lam luôn âm thầm đồng hành để tôi có thể yên tâm tập trung. Đặc biệt, từ khi em bé chào đời, Lam hầu như lúc nào phải chăm con một mình.

Thiên Lam - Phùng Minh Cương trong ngày cưới (Ảnh: FBNV)
Trong lúc nhiều người chồng có thể dành trọn thời gian bên vợ con sau sinh, tôi vẫn phải liên tục di chuyển giữa lịch diễn, lịch tập và các hoạt động của chương trình. Điều đó khiến tôi vừa thương, vừa biết ơn sự hy sinh và thấu hiểu của Lam hơn bao giờ hết.
Thực hiện loạt "việc lớn" liên tiếp chỉ trong khoảng 2 năm trở lại đây, khi mà tuổi đời còn rất trẻ, hẳn Phùng Minh Cương có nhiều cảm xúc mỗi khi nhìn lại hành trình đáng nhớ ấy?
Điều tôi cảm nhận rõ không phải là sự tự hào, mà là lòng biết ơn. Biết ơn vì mình đã có cơ hội được sống với những điều từng chỉ là ước mơ. Từ việc được khán giả yêu mến qua vai Hỏa thần trong Vùng đất kỳ bí, cho đến việc gặp được Lam, xây dựng tổ ấm nhỏ và chào đón con trai đầu lòng. Mỗi dấu mốc đều mang đến cho tôi những bài học và giá trị rất đặc biệt.
Đặc biệt, việc trở thành chồng và trở thành cha là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời tôi tính đến thời điểm hiện tại. Gia đình giúp tôi trưởng thành hơn, sống có trách nhiệm hơn và biết nhìn mọi việc bằng một góc nhìn sâu sắc hơn trước đây.

Phùng Minh Cương là một trong những nghệ sĩ trẻ nhất tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 (Ảnh: Chương trình cung cấp)
Việc góp mặt trong danh sách 34 Anh tài lại là một hành trình hoàn toàn khác. Đó không chỉ là cơ hội để tôi thử thách bản thân ở một môi trường mới, mà còn là dịp để học hỏi từ những nghệ sĩ đi trước, mở rộng giới hạn của chính mình và mang hình ảnh nghệ sĩ xiếc đến gần hơn với công chúng.
Mọi thứ có thể diễn ra khá nhanh nhưng phía sau mỗi cột mốc là rất nhiều năm tháng rèn luyện, những lần vấp ngã, những áp lực nghề nghiệp và sự cố gắng không ngừng nghỉ.
Nhìn lại hành trình đã qua, tôi thấy hạnh phục vì vẫn đang được sống trọn vẹn với đam mê, được yêu thương và được đảm nhận những vai trò ý nghĩa nhất của cuộc đời ngay từ khi còn rất trẻ.
Anh đặt mục tiêu cho mình ở thử thách cùng Anh trai vượt ngàn chông gai ra sao?
Tôi xuất thân là nghệ sĩ xiếc nên đây là lần đầu tiên bước vào một sân chơi có nhiều yếu tố âm nhạc, giải trí và trình diễn đa dạng đến như vậy. Vì thế, mục tiêu lớn nhất của tôi là mỗi vòng thi đều có thể mang đến một phiên bản tốt hơn của chính mình so với vòng trước, đồng thời cho khán giả thấy một góc nhìn mới về nghệ sĩ xiếc.

Phùng Minh Cương mong muốn được học hỏi những điều mới mẻ từ các nghệ sĩ thuộc nhiều lĩnh vực (Ảnh: Chương trình cung cấp)
Tôi bước ra khỏi vùng an toàn của mình chính là suy nghĩ: nếu không thử, sẽ không bao giờ biết mình có thể đi được bao xa. Và ở tuổi 24, tôi vẫn muốn cho bản thân cơ hội được học hỏi, được va chạm và được trải nghiệm những điều mới mẻ.
Nên thay vì đặt áp lực phải đạt được một vị trí cụ thể, tôi mong rằng sau hành trình này, mình sẽ trưởng thành hơn, học được nhiều điều hơn và mang được những giá trị tích cực của nghệ thuật xiếc đến gần hơn với công chúng.
Anh cảm nhận như thế nào về những chuyển động tích cực, những cơn sốt mà bộ môn nghệ thuật này tạo nên thời gian qua?
Là một người gắn bó với xiếc từ năm 10 tuổi, tôi cảm thấy rất vui khi thời gian gần đây nghệ thuật xiếc đang nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ. Những vở diễn như Vùng đất kỳ bí hay nhiều chương trình được đầu tư theo hướng hiện đại đã cho thấy rằng xiếc hoàn toàn có thể tạo nên sức hút mạnh mẽ nếu được kể bằng ngôn ngữ phù hợp với khán giả hôm nay.



Phùng Minh Cương gắn bó với sân khấu xiếc từ khi mới 10 tuổi (Ảnh: FBNV)
Ngày càng có nhiều người trẻ chủ động tìm đến rạp xiếc, chia sẻ hình ảnh, video về các tiết mục trên mạng xã hội và nhìn xiếc như một loại hình nghệ thuật hấp dẫn chứ không chỉ là một chương trình dành cho thiếu nhi như trước đây. Đó là tín hiệu rất tích cực đối với những người làm nghề như tôi.
Thế hệ của tôi may mắn được tiếp nối những nền tảng đó và có cơ hội đưa hình ảnh xiếc đến gần hơn với công chúng thông qua các nền tảng và sân khấu mới.
Xiếc hỗ trợ gì cho anh trong qua trình theo đuổi thử thách mới?
Xiếc đã rèn tính kỷ luật, sự bền bỉ và khả năng chịu áp lực từ khi còn rất nhỏ. Trong xiếc, mỗi kỹ thuật đều phải đánh đổi bằng hàng nghìn giờ tập luyện, rất nhiều lần thất bại, thậm chí là chấn thương. Vì vậy khi bước vào một môi trường mới và phải học hát, học nhảy hay học đàn trong thời gian ngắn, tôi không quá sợ việc bắt đầu từ con số 0.
Xiếc đã dạy tôi rằng không có giới hạn nào là không thể vượt qua nếu đủ kiên trì.
Ngoài ra, nghề xiếc còn giúp tôi có tư duy sân khấu và khả năng trình diễn. Tôi luôn cố gắng mang tinh thần đó vào từng phần thi của mình, không chỉ để tạo dấu ấn cá nhân mà còn để khán giả thấy được vẻ đẹp và sự hấp dẫn của nghệ thuật xiếc khi được kết hợp với những loại hình biểu diễn hiện đại.
Có thể nói, xiếc vẫn luôn là nền tảng, là gốc rễ và là hành trang quý giá nhất mà tôi mang theo trên hành trình nghệ thuật của mình.
Anh đã tập nhảy, tập hát để xuất hiện với một phiên bản mới, đã lập fan club cho riêng mình, anh hẳn cũng đã chuẩn bị tâm lý cho bản thân cũng như gia đình với một lịch trình bận rộn mới có thể không chỉ gói gọn trong các chương trình phát sóng mà cả chuỗi sự kiện tiếp sau?
Thật ra để chuẩn bị cho Anh trai vượt ngàn chông gai, tôi chỉ có khoảng hơn một tháng để tập trung học thêm về thanh nhạc, vũ đạo và những kỹ năng cần thiết. Fan club không phải do tôi chủ động xây dựng, mà là do các bạn khán giả yêu thương và tự đứng ra thành lập. Điều đó khiến tôi rất xúc động, bởi với một nghệ sĩ, được khán giả tin yêu và đồng hành là một món quà vô cùng quý giá.

Phùng Minh Cương sẽ mang đến hình ảnh đầy mới mẻ ở Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 (Ảnh: Chương trình cung cấp)
Về lịch trình sắp tới, chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi và bận rộn hơn trước. Nhưng thật lòng mà nói, tôi không quá lo lắng vì đã chuẩn bị tâm lý cho những thử thách và áp lực có thể đến cùng với cơ hội này. Quan trọng hơn hết là tôi luôn có gia đình ở phía sau làm điểm tựa.
Những hiệu ứng từ vai trò mới ở Anh trai vượt ngàn chông gai liệu có thay đổi định hướng hoạt động của nghệ sĩ xiếc Phùng Minh Cương?
Chưa bao giờ khiến tôi nghĩ đến việc giảm đi tình yêu dành cho xiếc. Ngược lại, càng có cơ hội bước ra những sân khấu lớn hơn, tôi lại càng thấy rõ xiếc chính là gốc rễ và là điều làm nên con người nghệ sĩ của mình hôm nay. Xiếc là ngôi nhà đầu tiên trong hành trình nghệ thuật vì thế dù có thử sức ở lĩnh vực nào hay tham gia chương trình nào, Phùng Minh Cương vẫn là một nghệ sĩ xiếc và tôi luôn tự hào về điều đó.
Hiện tại tôi đang dành gần như toàn bộ thời gian và tâm sức cho hành trình tại Anh trai vượt ngàn chông gai đồng thời vẫn duy trì công việc biểu diễn xiếc và các hoạt động nghệ thuật thường xuyên. Tuy nhiên, tôi luôn cởi mở và sẵn sàng đón nhận những dự án mới nếu cảm thấy phù hợp với định hướng nghệ thuật của mình và có thể sắp xếp được thời gian.
Xin cảm ơn Phùng Minh Cương!
Bình luận (0)