Phường Tây Hồ (Hà Nội) tăng tốc các dự án đầu tư công

VTV.vn - Xác định giải phóng mặt bằng là khâu quyết định tiến độ đầu tư và thực hiện dự án, Phường tập trung công khai phương án bồi thường, tăng cường đối thoại với người dân.

Giải phóng mặt bằng đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm của phường Tây Hồ (TP. Hà Nội) nhằm bảo đảm tiến độ các dự án giao thông, hạ tầng và văn hóa trọng điểm trên địa bàn. Với cách làm công khai, minh bạch, lấy đối thoại và sự đồng thuận của người dân làm nền tảng, nhiều dự án đã có mặt bằng sạch để tăng tốc triển khai, góp phần mở rộng không gian phát triển khu vực Hồ Tây theo định hướng quy hoạch của Thủ đô.

Tạo đồng thuận để gỡ "điểm nghẽn" giải phóng mặt bằng

Là địa bàn triển khai nhiều dự án trọng điểm của Hà Nội, phường Tây Hồ đang đồng thời thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án cầu Tứ Liên, ga ngầm C6 thuộc tuyến đường sắt đô thị số 2, tuyến đường Đặng Thai Mai, tuyến đường Đặng Thai Mai kéo dài đến đường Âu Cơ và dự án Nhà hát Ngọc Trai cùng Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề.

Khối lượng giải phóng mặt bằng lớn, liên quan đến hàng trăm hộ dân, tổ chức và nhiều loại hình đất khác nhau khiến đây trở thành một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất trong quá trình triển khai các dự án. Xác định giải phóng mặt bằng là khâu quyết định tiến độ đầu tư, phường Tây Hồ tập trung công khai phương án bồi thường, tăng cường đối thoại, kịp thời giải quyết kiến nghị của người dân và xây dựng lộ trình thực hiện phù hợp đối với từng dự án.

Phường Tây Hồ (Hà Nội) tháo gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng, tăng tốc các dự án trọng điểm - Ảnh 1.

Nhiều hạng mục vỉa hè, hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn phường Tây Hồ được triển khai ngay sau khi người dân bàn giao mặt bằng. (Ảnh: Tây Hồ)

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng phường Tây Hồ, dự án thành phần giải phóng mặt bằng thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu đã hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường đối với 20/20 trường hợp bị ảnh hưởng. Các hộ dân đều phối hợp bàn giao mặt bằng theo kế hoạch và không phát sinh trường hợp phải cưỡng chế thu hồi đất.

Tại dự án xây dựng ga ngầm C6 thuộc tuyến đường sắt đô thị số 2 (đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo), 47/47 trường hợp đã hoàn thành điều tra hiện trạng; 44 trường hợp được phê duyệt phương án bồi thường và 41 trường hợp đã bàn giao mặt bằng. Các trường hợp còn lại đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để sớm bàn giao cho chủ đầu tư.

Điểm nhấn trong công tác giải phóng mặt bằng là dự án Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề - công trình có quy mô thu hồi đất lớn nhất trên địa bàn với diện tích hơn 212.700 m², liên quan đến 398 trường hợp. Thay vì triển khai đồng loạt, phường Tây Hồ thực hiện theo từng giai đoạn, ưu tiên các khu vực đủ điều kiện để bàn giao trước, đồng thời tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đối với các trường hợp còn lại.

Ở giai đoạn đầu, 37 trường hợp đã được phê duyệt phương án đều tự nguyện bàn giao hơn 71.300 m² mặt bằng để chủ đầu tư triển khai dự án. Các trường hợp còn lại dự kiến tiếp tục thu hồi trong tháng 7 và tháng 8/2026 theo kế hoạch.

Điểm đáng chú ý là tại nhiều dự án trọng điểm, công tác giải phóng mặt bằng được triển khai thuận lợi mà chưa phải áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với hộ gia đình. Kết quả này cho thấy hiệu quả của công tác tuyên truyền, dân vận và đối thoại ngay từ cơ sở, đồng thời phản ánh sự đồng thuận ngày càng cao của người dân đối với các chủ trương phát triển hạ tầng của địa phương.

Phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Đình Khuyến nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu tập trung tháo gỡ các "điểm nghẽn", đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, coi đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng không gian phát triển của địa phương.

Có thể thấy, kết quả đạt được không chỉ thể hiện qua diện tích mặt bằng đã bàn giao hay số lượng phương án được phê duyệt, mà còn ở sự chuyển biến trong cách làm. Từ việc xử lý từng vướng mắc phát sinh, Tây Hồ đang chủ động tạo "mặt bằng đồng thuận" bằng đối thoại, công khai và thực hiện đúng chính sách ngay từ đầu. Đây cũng là nền tảng quan trọng để các dự án trọng điểm chuyển sang giai đoạn tăng tốc triển khai.

Mặt bằng sạch tạo động lực để các dự án tăng tốc

Kết quả giải phóng mặt bằng đang tạo tiền đề quan trọng để nhiều dự án trọng điểm trên địa bàn phường Tây Hồ bước vào giai đoạn triển khai đồng bộ. Thực tế cho thấy, tiến độ giải phóng mặt bằng và tiến độ thực hiện dự án có mối quan hệ chặt chẽ, mỗi phần diện tích được bàn giao đúng kế hoạch không chỉ giúp chủ đầu tư đẩy nhanh thi công mà còn mở thêm dư địa phát triển cho khu vực Hồ Tây.

Minh chứng rõ nét là dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai (giai đoạn 1). Đến nay, 184/184 trường hợp đã hoàn thành bàn giao mặt bằng, trong đó có hơn 60 hộ dân tự nguyện bàn giao đất mà không phải thực hiện cưỡng chế thu hồi đất. Việc hoàn thành giải phóng mặt bằng tạo điều kiện để dự án triển khai đồng bộ, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông quanh Hồ Tây, tăng khả năng kết nối với các tuyến trục chính của thành phố và tạo thêm quỹ không gian cho chỉnh trang đô thị.

Đối với dự án Đặng Thai Mai kéo dài đến đường Âu Cơ, toàn bộ 27/27 trường hợp đã hoàn thành điều tra hiện trạng và công khai phương án dự thảo; 26/27 phương án đã được phê duyệt. Theo kế hoạch, công tác thu hồi đất sẽ được triển khai trong tháng 8/2026 để sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Bên cạnh các dự án giao thông trên địa bàn, công tác giải phóng mặt bằng tại Tây Hồ cũng góp phần bảo đảm tiến độ của những công trình hạ tầng chiến lược của Hà Nội như cầu Tứ Liên và ga ngầm C6 thuộc tuyến đường sắt đô thị số 2. Khi các hạng mục được bàn giao đúng kế hoạch, các dự án sẽ có điều kiện triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông, tăng cường kết nối khu vực Hồ Tây với trung tâm thành phố và phía Bắc sông Hồng theo định hướng quy hoạch của Thủ đô.

Không chỉ tập trung phát triển hạ tầng giao thông, phường Tây Hồ còn hướng tới xây dựng những công trình văn hóa có giá trị lâu dài. Trong đó, dự án Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc mới của khu vực Hồ Tây, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch và kinh tế ban đêm. Tiến độ giải phóng mặt bằng đạt kết quả tích cực trong thời gian qua sẽ tạo điều kiện để dự án từng bước được triển khai theo kế hoạch.

Phường Tây Hồ (Hà Nội) tháo gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng, tăng tốc các dự án trọng điểm - Ảnh 2.

Mặt bằng sạch tạo điều kiện để nhiều hạng mục giao thông trên địa bàn Tây Hồ được đẩy nhanh tiến độ thi công. (Ảnh: Tây Hồ)

Theo định hướng của lãnh đạo phường Tây Hồ, việc đẩy nhanh các dự án trọng điểm không chỉ nhằm hoàn thành kế hoạch đầu tư công mà còn hướng tới xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ, nâng cao chất lượng sống của người dân và tạo động lực phát triển mới cho địa phương. Trong đó, giải phóng mặt bằng tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng hành của người dân.

Có thể thấy, từ những kết quả đạt được trong công tác giải phóng mặt bằng, nhiều dự án trọng điểm trên địa bàn phường Tây Hồ đang có điều kiện chuyển từ giai đoạn chuẩn bị sang tăng tốc triển khai. Đây không chỉ là bước tiến về tiến độ đầu tư mà còn tạo nền tảng để hiện thực hóa quy hoạch phát triển khu vực Hồ Tây theo hướng hiện đại, đồng bộ và bền vững.

Phường Tây Hồ (Hà Nội) tháo gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng, tăng tốc các dự án trọng điểm - Ảnh 3.

Nhiều công trình đô thị và hạ tầng đang được triển khai đồng bộ, tạo diện mạo mới cho khu vực Hồ Tây. (Ảnh: Tây Hồ)

Giải phóng mặt bằng luôn là khâu quan trọng của mỗi dự án bởi liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân. Thực tiễn tại Tây Hồ cho thấy, khi chính quyền chủ động đối thoại, công khai chính sách, thực hiện đúng quy định của pháp luật và tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân, những "điểm nghẽn" từng bước được tháo gỡ, tạo điều kiện để các dự án giao thông, hạ tầng và công trình văn hóa trọng điểm được triển khai đúng kế hoạch.

Từ nền tảng đó, phường Tây Hồ đang từng bước mở rộng không gian phát triển đô thị, hoàn thiện hệ thống hạ tầng và tạo thêm động lực để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng khu vực Hồ Tây trở thành trung tâm văn hóa, dịch vụ và du lịch đặc sắc của Thủ đô trong giai đoạn mới.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.