Phát triển pickleball từ việc "nâng trình tổ chức" các giải đấu phong trào

Minh Nguyễn/Thời báo VTV - Cập nhật 06:00 ngày 17/03/2025

VTV.vn - Mỗi đơn vị tổ chức tự ý thức nâng cao chất lượng giải đấu, sẽ là mỗi "viên gạch" xây chắc nền tảng cho sự phát triển của pickleball tại Việt Nam.

Phát triển pickleball từ việc nâng trình tổ chức các giải đấu phong trào - Ảnh 1.

Cảnh tượng những sân pickleball sáng đèn lúc tối muộn không còn là chuyện lạ lẫm tại TP Hồ Chí Minh

22h00

"Tạch, tạch, tạch tạch…" – âm thanh có phần khô rát nhưng đầy mê hoặc, đi kèm là những hơi thở dốc, những tiếng thét theo từng đường bóng…, vang lên trong tĩnh lặng. Khi xung quanh là hàng trăm con mắt chăm chú theo dõi, bầu không khí trên sân như nén lại. Cảm giác những giọt mồ hôi tí tách rơi cũng có thể tạo nên tiếng động, sự ganh đua như rõ hình hài trong khoảnh khắc ấy.

Sau đường bóng cuối, anh Luân nhìn anh Dũng nở nụ cười, xua tan sự căng thẳng trong ánh mắt từng ném về nhau trước đó; còn phía bên kia chiến tuyến, dù thoáng nét buồn trên gương mặt, nhưng 2 VĐV cũng nhanh chóng tiến lại chúc mừng những nhà vô địch – sau màn ngược dòng ấn tượng. Bên ngoài sân, những tràng pháo tay hòa chung với tiếng hò reo cổ vũ không ngớt của khán giả.

Đó là những gì phóng viên VTV Times ghi nhận cuối tuần qua, trong một giải đấu phong trào được tổ chức tại TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Anh Luân và anh Dũng (áo đen) giành chiến thắng trong trận chung kết đáng nhớ bằng việc lội ngược dòng trước đối thủ.

Anh Luân - anh Dũng trong câu chuyện kể trên, là những VĐV không chuyên, làm những ngành nghề khác. Nhưng cũng giống như những người có mặt tại sân đấu vào lúc 10h đêm ấy, họ tìm thấy đam mê trong bộ môn pickleball và bên cạnh việc sinh hoạt, tập luyện trong những CLB phong trào, thi thoảng họ cũng đăng ký tham gia các giải đấu để kết nối, giao lưu, tăng cường trình độ trong môn thể thao đang cực kỳ thịnh hành tại Việt Nam này.

Anh Dũng cho biết, đây là lần đầu tiên anh đăng quang ở một giải đấu như thế này. Và hạnh phúc là điều chắc chắn khi bên cạnh anh lúc đó ngoài người đồng đội song hành, còn là gia đình cổ vũ phía sau…

Phát triển pickleball từ việc nâng trình tổ chức các giải đấu phong trào - Ảnh 3.

Chị Mai Anh (ảnh) cho biết từng dành nhiều thời gian để chơi tennis nhưng hiện tại rất mê pickleball. Không chỉ bản thân chị mà gia đình chị cũng ưa thích môn thể thao này vì tạo không khí vui vẻ, dễ tiếp cận...

Phát triển pickleball từ việc nâng trình tổ chức các giải đấu phong trào - Ảnh 4.

Pickleball thu hút cả những người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

Sân đấu pickleball phong trào thu hút khán giả

Cũng là 1 VĐV tham dự giải, chị Mai Anh (TP Hồ Chí Minh) cho biết, bản thân là người có nhiều năm tập luyện tennis trước khi biết đến và "nghiện" pickleball. Bởi sự thân thiện của bộ môn này, không chỉ bản thân chị, bố mẹ, chồng, con cái chị Mai Anh hiện cũng đã chơi pickleball. Ngoài việc tăng cường sức khỏe, sự gắn kết gia đình, chị Mai Anh cùng chồng và bạn đăng ký tham gia giải phong trào để được giao lưu cọ xát… 

Tổ chức từ sáng sớm, thi đấu đến tận tối muộn, dù mệt, nhưng VĐV nào cũng cảm thấy sảng khoái vì một cuối tuần "được pickleball"...

"Trình"

Phát triển pickleball từ việc nâng trình tổ chức các giải đấu phong trào - Ảnh 6.

Xét trình VĐV luôn là vấn đề khiến không chỉ những người tham dự giải đấu mà ngay cả ban tổ chức phải "đau đầu".

"Trình là gì?" mà "Trình này ai chấm" – câu rap viral khắp cõi mạng cách đây chưa lâu, hóa ra cũng đang là nỗi trăn trở của những người đến với các giải đấu pickleball.

Lấy ví dụ từ Giải vô địch pickleball quốc gia 2025, giải đấu có thể nói là chuyên nghiệp nhất Việt Nam ở bộ môn này, vẫn còn tồn tại các mặt hạn chế, thì chẳng trách, những giải đấu phong trào, đâu đó vẫn còn khiến người tham gia phải băn khoăn.

Phát triển pickleball từ việc nâng trình tổ chức các giải đấu phong trào - Ảnh 7.

Chị Lê Châu (áo đen), cùng đồng đội giành ngôi vô địch Đôi nữ ở giải phong trào cuối tuần vừa qua.

Tham gia giải đấu phong trào sau 4 tháng cầm vợt, chị Lê Châu (TP Hồ Chí Minh) cho biết: "Tôi đã từng tham gia một số giải phong trào. Và một trong những vấn đề trăn trở nhất có lẽ chính là việc xét trình của các VĐV. OK, đành rằng mục đích tham gia những giải thế này thì là giao lưu cọ xát và được thi đấu với những VĐV trình độ cao hơn sẽ giúp mình học hỏi được nhiều hơn. Nhưng rất mong BTC các giải đấu có thể tuyển lựa VĐV dự giải với trình độ tương đối nhất có thể, để nếu thua thì mình cũng thua vừa vừa thôi, chứ thua quá thì cũng không học được gì, mà cũng không vui (cười)".

Kết quả bất ngờ, chị Châu cùng người đồng đội của mình giành giải vô địch ở nội dung Đôi nữ. Chia sẻ sau giải đấu lần này, chị Châu cho biết lần tới nếu có tham dự giải khác, bản thân sẽ lựa chọn giải đấu "trình cao hơn".

Phát triển pickleball từ việc nâng trình tổ chức các giải đấu phong trào - Ảnh 8.

Dũng - Luân bày tỏ mong muốn Việt Nam sớm có bộ phận chuyên nghiệp để đánh giá trình độ VĐV, từ đó các giải đấu phong trào sẽ ngày càng được tăng cường tính cạnh tranh, khi chất lượng người tham gia dần trở nên tương đồng hơn.

Về vấn đề xét trình, nhà vô địch ở nội dung đôi nam - anh Luân chia sẻ, bản thân đã từng tham gia một số giải phong trào thì thấy công tác tổ chức giải lần này khá tốt khi BTC đã có những sự sàng lọc nhất định về trình độ của các VĐV tham gia. Theo anh Luân, điều đó khiến chất lượng chuyên môn, tính cạnh tranh được tăng cường. Bên cạnh đó, địa điểm tổ chức là một hệ thống gồm nhiều sân, BTC bố trí thi đấu "cuốn chiếu", khiến lịch trình thi đấu diễn ra thuận lợi, phù hợp với người tham dự, không xảy ra tình trạng VĐV tham dự phải chờ mòn mỏi để được thi đấu.

"Tôi cũng mong pickleball Việt Nam sẽ sớm có diễn đàn giống như tennis, có hệ thống chấm điểm VĐV thật sự sâu sát, từ đó góp phần giúp công tác tổ chức các giải đấu phong trào thêm chất lượng. Từ phía VĐV tham dự, tính cạnh tranh được nâng cao sẽ khiến mọi người cảm thấy ‘đã’, hưng phấn hơn khi thi đấu, cọ xát" – anh Luân cho biết thêm.

Tín hiệu tích cực

Anh Long, Chủ CLB Pickleball Oasis, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh cho biết, xuất phát từ niềm đam mê với bộ môn thể thao rất cuốn hút này, kể từ đầu năm 2025 đến nay, CLB đã tổ chức những giải đấu phong trào với thể thức thi đấu, phần thưởng… liên tục được cập nhật, làm sao để vừa giúp những người tham gia dần nâng cao khả năng chơi bóng, vừa hứng thú khi tranh tài, cọ xát, đúng với tinh thần tích cực mà thi đấu, tập luyện thể thao mang lại.

"Trong bối cảnh Liên đoàn Pickleball Việt Nam còn chưa được ra mắt, những giải đấu phong trào lớn nhỏ là sân chơi được những người yêu thích môn thể thao này tìm đến. Từ góc độ nhà tổ chức, những lần đầu cũng còn tồn tại những hạn chế" – anh Long cho biết.

Lấy ví dụ từ chính giải phong trào do bản thân tổ chức, anh Long cho biết, những lần đầu tiên, anh gần như không nắm được bất cứ thông tin nào từ những người đăng ký tham gia tranh tài. Từ đó, dẫn đến tình trạng nhiều VĐV "giấu trình", với mục đích tới với giải phong trào để "săn thưởng", kéo theo là những mâu thuẫn, tranh cãi giữa VĐV và ban tổ chức…

Để giải đấu được thành công, ban tổ chức tự ý thức được vấn đề chuyên nghiệp hóa từng khâu từ mở giải cho đến vận hành giải đấu.

"Vì đây là môn thể thao còn rất mới trên thế giới cũng như tại Việt Nam, nên những hạn chế tồn tại là điều khó tránh khỏi. Nhưng sẽ chẳng có cách nào để cải thiện điều đó, nếu như bản thân những người tổ chức giải không tự nhìn nhận lại, rút kinh nghiệm qua từng lần tổ chức giải" – anh Long cho biết thêm.

Qua vài lần tổ chức giải, đơn vị của anh Long đã ít nhiều tự có trong tay cơ sở dữ liệu về người chơi; cùng với đó, có hợp tác với ban chuyên môn về việc đánh giá VĐV; hợp tác với tổ trọng tài chuyên nghiệp của TP Hồ Chí Minh để giám sát thi đấu… Nói cách khác, bộ tiêu chí riêng để lựa chọn VĐV dự giải đã dần thành hình với CLB này. Điều đó giúp cho các giải đấu do CLB tổ chức sau này dần trở nên hấp dẫn và cạnh tranh hơn, do trình độ thi đấu của các VĐV ở từng nội dung đã trở nên khá tương đồng. Chính vì lẽ đó, giải đấu cuối tuần qua do anh Long tổ chức, đã nhận về nhiều phản hồi tích cực từ phía các VĐV tham gia.

Phát triển pickleball từ việc nâng trình tổ chức các giải đấu phong trào - Ảnh 10.

Anh Long (ngoài cùng bên trái) cho biết bản thân đang nỗ lực để tổ chức những giải đấu phong trào ngày càng chuyên nghiệp hơn trong tương lai.

Đây rõ ràng là tín hiệu đáng mừng với những người yêu thích pickleball. Bởi lẽ, khi mỗi nhà tổ chức đều tự có ý thức trong việc nâng cao chất lượng giải đấu, điều đó giống như góp thêm những "viên gạch" xây chắc nền tảng cho sự phát triển bền vững của bộ môn mới mẻ nhưng đầy cuốn hút này tại Việt Nam!


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Sức hút từ những sàn đấu phong trào pickleball

Xem thêm

VTV.vn - Đơn giản, dễ tiếp cận và không đòi hỏi kỹ thuật quá cao, pickleball nhanh chóng tạo nên "cơn sốt" trong cộng đồng những người đam mê thể thao phong trào.