(Ảnh: AP)
"Đây có lẽ là lời chúng tôi đã cảnh báo từ trước và là cảnh báo rõ ràng nhất từ trước tới nay", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar - ông Majed Al-Ansari - tuyên bố trước truyền thông để gửi tới các lực lượng đang tham chiến trong chiến sự nhằm vào Iran.
Trong nhiều năm qua, Qatar được xem là một bên trung gian tích cực trong các nỗ lực hòa giải quốc tế. Vào ngày 11/3, quốc gia này đã đưa ra cảnh báo mạnh mẽ đối với Iran cũng như Mỹ và Israel rằng kể từ năm 2023, Doha liên tục cảnh báo cộng đồng quốc tế về "những hậu quả thảm khốc đang diễn ra trong khu vực", cùng những tác động lan rộng toàn cầu từ việc xung đột tiếp tục leo thang.
Phát biểu với báo giới tại Doha, ông Al-Ansari - cố vấn của Thủ tướng Qatar - nhấn mạnh: "Đây có lẽ là lời cảnh báo lớn nhất từ trước tới nay".
Trả lời câu hỏi của Euronews về việc Qatar đã nhiều lần đưa ra cảnh báo trong nhiều tháng qua, ông Al-Ansari cho biết Doha đã tuyên bố ngay từ đầu rằng nếu không được kiểm soát, làn sóng leo thang bắt đầu từ năm 2023 có thể dẫn tới một cuộc chiến quy mô khu vực.
"Những gì chúng ta đang chứng kiến lúc này chính là một cuộc chiến khu vực", ông nói.
Theo ông Al-Ansari, Qatar vẫn tin rằng xung đột có thể được kiềm chế. Tuy nhiên, ông cảnh báo quỹ đạo hiện nay của cuộc khủng hoảng là "rất nguy hiểm" đối với khu vực. Ông cho rằng nếu tình hình tiếp tục vượt khỏi tầm kiểm soát và xung đột chuyển từ các phòng đàm phán sang chiến trường, hậu quả đối với người dân trong khu vực có thể trở nên thảm khốc hơn nữa.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al-Ansari nhấn mạnh Iran cần chấm dứt các cuộc tấn công trước khi có thể bàn tới bất kỳ giải pháp ngoại giao nào, đồng thời cáo buộc Tehran nhắm vào các cơ sở hạ tầng dân sự tại khu vực Vùng Vịnh và những khu vực khác.
Theo ông Majed Al-Ansari, các cuộc tấn công như vậy không chỉ đe dọa an ninh khu vực mà còn có thể gây tác động dây chuyền trên toàn cầu, đặc biệt nếu các cơ sở năng lượng trong khu vực bị tấn công. Ông cũng cảnh báo việc Iran nhắm vào các cơ sở hạ tầng dân sự thiết yếu phục vụ đời sống người dân là mối nguy hiểm nghiêm trọng đối với khu vực và cả thế giới.
"Chúng ta có thể chứng kiến một thảm hoạ nhân đạo do các cuộc tấn công này gây ra", ông Al-Ansari nhấn mạnh, đồng thời khẳng định mọi cuộc tấn công nhắm vào Qatar sẽ được xử lý thích đáng.

Người dân đi bộ ngang qua các cửa hàng đóng cửa tại khu chợ truyền thống chính gần như vắng vẻ ở Tehran, Iran, ngày 10/3/2026 (Ảnh: AP)
Theo Bộ Ngoại giao Qatar, nước này từng kỳ vọng lời xin lỗi của Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian gửi tới các nước láng giềng sau các cuộc tấn công sẽ giúp chấm dứt tình trạng này. Tuy nhiên, các đợt tấn công vẫn tiếp diễn và ông Al-Ansari từ chối bình luận về việc Iran bổ nhiệm Lãnh tụ tối cao mới.
"Chúng tôi đang tập trung bảo vệ đất nước trước các tên lửa Iran, đây không phải lúc để nói về những nghi thức ngoại giao", ông nói.
Ông Al-Ansari cũng cho biết Qatar "đánh giá cao" sự ủng hộ của châu Âu đối với Qatar và các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC), đồng thời cho rằng sự hỗ trợ này đã nhiều lần chứng minh giá trị trong bối cảnh xung đột hiện nay.
"Đây là thời điểm để thấy rõ ai là đồng minh của mình và giá trị của các mối quan hệ đối tác đó", ông nói, đề cập tới các cuộc trao đổi và phối hợp thường xuyên giữa lãnh đạo Liên minh châu Âu với các nhà lãnh đạo GCC và các quốc gia Arab bị ảnh hưởng.
Chỉ vài phút sau khi cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao Qatar kết thúc, còi báo động phòng không lại vang lên tại nước này. Bộ Quốc phòng Qatar cho biết hệ thống phòng không đã đánh chặn thêm 1 tên lửa nhắm vào nước này, sau làn sóng tấn công trước đó của Iran với 17 tên lửa đạn đạo và 6 máy bay không người lái.
Iran nhiều lần khẳng định các cuộc tấn công của họ chỉ nhằm vào lợi ích của Mỹ tại khu vực Vùng Vịnh, đồng thời cảnh báo mọi sự hỗ trợ của các nước trong khu vực dành cho Mỹ sẽ bị Tehran coi là hành động thù địch và có thể dẫn tới các cuộc tấn công đáp trả.
Đáp lại, Bộ Ngoại giao Qatar khẳng định các quan hệ đối tác chiến lược của nước này, không chỉ với Mỹ mà với nhiều đối tác quốc phòng khác trên thế giới, là điều không thể bị nghi vấn.
Theo ông Al-Ansari, hệ thống tên lửa phòng không Patriot hiện đang bảo vệ Qatar cùng với sự hỗ trợ của Mỹ, các đồng minh từ châu Âu và các khu vực khác. Chính những quan hệ đối tác an ninh này là tuyến phòng vệ quan trọng và là yếu tố răn đe trước mọi cuộc tấn công nhằm vào Qatar.
"Tất nhiên, câu hỏi đặt ra lúc này là nếu các cơ chế răn đe tồn tại thì vì sao chúng tôi vẫn bị tấn công. Khi xung đột leo thang ngoài tầm kiểm soát, các biện pháp răn đe sẽ không còn phát huy hiệu quả. Điều này đã xảy ra nhiều lần xuyên suốt lịch sử", ông Al-Ansari nói.
Bình luận (0)