Khi tới các cơ sở y tế, ngoài chất lượng điều trị, những nhu cầu thiết yếu trong sinh hoạt như nhà vệ sinh cũng là điều người bệnh và người nhà bệnh nhân quan tâm.
Nhà vệ sinh là khu vực thường xuyên ùn tắc trong các khung giờ cao điểm. Dù mỗi khoa đã bố trí 2-3 nhà vệ sinh, nhưng cung vẫn không đủ cầu.
Bà Nguyễn Thị Sinh (tỉnh Tuyên Quang) chia sẻ: "Các bác ấy vệ sinh sạch sẽ lắm nhưng mỗi tội đông. Buổi sáng đi vẫn phải chờ, xếp hàng chờ nhau".
"Có hôm nam phải sang nhà vệ sinh nữ. Cứ chỗ nào trống thì đi vào, chứ không biết chờ bao nhiêu lâu", ông Đinh Văn Hải (tỉnh Bắc Ninh) cho hay.

Theo công suất thiết kế, nhà vệ sinh tòa P của Bệnh viện Bạch Mai chỉ đáp ứng cho vài trăm người. Tuy nhiên, con số hiện tại đã lên tới hàng nghìn bệnh nhân, tăng gấp đôi so với ban đầu.
Tại Bệnh viện Bạch Mai, đa số các tòa nhà tại đây đã xây dựng từ lâu. Theo công suất thiết kế, nhà vệ sinh tòa P của bệnh viện chỉ đáp ứng cho vài trăm người. Tuy nhiên, con số hiện tại đã lên tới hàng nghìn bệnh nhân, tăng gấp đôi so với ban đầu.
"Rất mong muốn tăng cường thêm các nhà vệ sinh và chỗ tắm rửa cho mọi người", chị Trịnh Thị Tươi (người nhà bệnh nhân) bày tỏ.
ThS. Nguyễn Tiến Hồng (Điều dưỡng trưởng Khoa Nội tiết, Bệnh viện Bạch Mai) cho biết: "Nhiều người bệnh và người nhà bệnh nhân sử dụng nhà vệ sinh trong cùng một thời điểm, dẫn đến việc có trường hợp người bệnh phải chờ đợi, thậm chí phải di chuyển đến nhà vệ sinh của khoa bên cạnh để sử dụng".
Để thay đổi thiết kế cũng rất khó khả thi, Bệnh viện Bạch Mai đang khẩn trương xây dựng phương án nhằm giải quyết những khó khăn, bất tiện trong nhu cầu sinh hoạt cho cho người bệnh và người nhà bệnh nhân.
"Chúng tôi đảm bảo nhà vệ sinh phải luôn sạch sẽ, tuy nhiên quá tải công suất trong giờ cao điểm là có xảy ra, sẽ phải có 1 cơ sở nữa để san tải. Về lâu, về dài, cần đào tạo, chỉ đạo tuyến và chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới để cho bà con, người dân ở các nơi có thể tiếp cận dịch vụ y tế ngay tại địa phương", PGS.TS. Vũ Văn Giáp (Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai) thông tin.
Theo dự kiến tháng 12, cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai sẽ đi vào hoạt động, kỳ vọng trở thành trung tâm y tế chất lượng cao, giảm tải áp lực cho cơ sở 1. Bởi khi bệnh viện quá tải, những nhu cầu thiết yếu trong sinh hoạt cũng sẽ khó đáp ứng kịp thời.
Bình luận (0)