Ảnh minh hoạ: (Anadolu /Reuters)
Quân đội Philippines cho biết đã tiêu diệt 10 tay súng bị nghi là phiến quân Hồi giáo trong cuộc đụng độ xảy ra ngày 17/4 tại miền Nam nước này, được xem là vụ giao tranh nghiêm trọng nhất từ đầu năm.
Theo giới chức Philippines, cuộc đụng độ bắt đầu khi các tay súng bị nghi thuộc nhóm Dawlah Islamiya-Maute nổ súng vào cảnh sát và binh sĩ đang thi hành lệnh bắt giữ chỉ huy của nhóm tại một ngôi làng ở tỉnh Lanao del Sur. Người này bị truy nã với cáo buộc giết người cùng một số tội danh khác.
Giới chức cho biết chỉ huy Amerol Mangoranca cùng 9 tay súng khác, trong đó có 4 phụ nữ, đã thiệt mạng trong cuộc đấu súng kéo dài khoảng 1 giờ tại làng Marantao. Phía lực lượng chính phủ không ghi nhận thương vong.
Theo quân đội, Mangoranca và các tay súng của ông này từng liên kết với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), đồng thời bị quy trách nhiệm trong các vụ tấn công du kích gần đây, trong đó có vụ phục kích làm 4 binh sĩ thiệt mạng tại tỉnh Lanao del Norte hồi tháng 1.
Sau vụ đụng độ, lực lượng an ninh thu giữ 4 khẩu súng trường, 1 khẩu súng ngắn, 1 quả lựu đạn cùng các bộ phận chế tạo bom. Quân đội cũng cho biết 1 trẻ sơ sinh được phát hiện tại hiện trường đã được chăm sóc y tế, nhưng không nêu thêm chi tiết.
Bạo lực ly khai kéo dài hàng thập kỷ ở miền Nam Philippines đã giảm đáng kể sau thỏa thuận hòa bình năm 2014 giữa chính phủ và Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (Moro Islamic Liberation Front - nhóm vũ trang lớn nhất tại khu vực này). Tuy nhiên, một số nhóm nhỏ không tham gia đàm phán hòa bình vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công rải rác nhằm theo đuổi mục tiêu thành lập một nhà nước Hồi giáo riêng.
Bình luận (0)