Cùng một thửa đất hay công trình nhưng thông tin hiện lại nằm rải rác ở nhiều hệ thống từ đất đai, địa chỉ, quy hoạch đến dân cư. Việc chưa liên thông khiến người dân phải xuất trình nhiều giấy tờ, còn cơ quan quản lý tốn nhiều thời gian để đối chiếu.
Nghị định 326 của Chính phủ về định danh địa điểm được kỳ vọng sẽ tháo gỡ bài toán này. Theo đó, mỗi địa điểm, từ thửa đất, công trình xây dựng đến nhà ga, bến cảng hay di tích sẽ được cấp một mã định danh duy nhất gồm 12 chữ số trên toàn quốc, tạo nền tảng để các hệ thống dữ liệu nhận diện và kết nối liền mạch với nhau.
Ông Lương Ngọc Vĩ (phường Khương Đình, Hà Nội) đến điểm phục vụ hành chính công để chỉnh sửa thông tin trên giấy chứng nhận. Biết sắp tới có mã định danh địa điểm, việc tra cứu thuận tiện trên VNeID, hồ sơ sẽ được giải quyết ngay sau khi tiếp nhận, ông rất vui.
Theo những người dân, nếu dữ liệu về thửa đất và các thông tin liên quan được kết nối, việc thực hiện thủ tục sẽ thuận tiện hơn, giảm thời gian đi lại và chuẩn bị giấy tờ.
''Mình sẽ không mất thời gian di chuyển nhiều, giấy tờ cũng sẽ bớt đi và VNeID cũng đã thể hiện trên đó thửa ruộng đất của mình, sẽ thể hiện chính xác hơn'', bà Lê Thanh Mai, người dân phường Khương Đình cho biết.
Lợi ích không chỉ nằm ở phía người dân. Cán bộ tiếp nhận cũng có thêm cơ sở để tra cứu, đối chiếu thông tin, giảm thời gian xác minh thủ công. Việc cấp mã được thực hiện trên cơ sở kế thừa dữ liệu đã có từ các cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành.
Theo Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, trong quá trình triển khai, lực lượng công an tại địa phương sẽ phối hợp kiểm tra, xác thực và bổ sung những thông tin còn thiếu, làm cơ sở hoàn thiện dữ liệu định danh địa điểm. Khi có mã định danh, dữ liệu không còn trùng lặp, bên cạnh đó cũng sẽ tránh các rủi ro về pháp lý có thể xảy ra.
Khi một thông tin đã được cơ quan Nhà nước thu thập có thể được khai thác và sử dụng, người dân sẽ giảm việc khai lại, cán bộ giảm khâu đối chiếu thủ công, còn cơ quan quản lý có một dữ liệu thống nhất hơn để quản trị. Đó cũng là mục tiêu lớn hơn của định danh địa điểm: từ quản lý từng cơ sở dữ liệu riêng lẻ, tiến tới quản trị trên một hệ thống dữ liệu có khả năng kết nối và chia sẻ.
Bình luận (0)