Chỉ trong ít giờ sáng nay, ngày 11/5, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã ghi nhận liên tiếp bốn trận động đất với cường độ dao động từ 2.6 đến 3.2 độ. Theo thông tin từ Viện Các khoa học Trái đất thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, các trận động đất này xảy ra trong khoảng thời gian từ 5 giờ 15 phút đến hơn 6 giờ 23 phút tại khu vực các xã Kon Plông, Măng Đen, Măng Bút và Măng Ri.
Với độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km, các trận động đất trên được xác định không gây rủi ro thiên tai và ở mức cấp 0. Hiện nay, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần vẫn đang tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến địa chấn tại khu vực này để kịp thời đưa ra các thông báo cần thiết.

Vị trí chấn tâm động đất sáng 11/5 tại xã Kon Plông (tỉnh Quảng Ngãi). Ảnh: CTV.
Trước đó, vào ngày 10-5, Viện Các khoa học Trái đất cũng đã ghi nhận hai trận động đất khác, trong đó đáng chú ý là trận động đất có độ lớn 4.0 độ xảy ra lúc 19 giờ 52 phút tại khu vực xã Mường Hung, tỉnh Sơn La. Trận động đất tại Sơn La có độ sâu chấn tiêu khoảng 10,2km và đã gây ra tình trạng rung lắc khá mạnh cho khu vực xung quanh. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Các khoa học Trái đất, nhận định đây là các trận động đất kích thích, thường có cường độ yếu hoặc trung bình và ít khi gây ra thiệt hại nghiêm trọng như các trận động đất kiến tạo tự nhiên.
Về bản chất, động đất kích thích là loại động đất xảy ra do hoạt động của con người thay vì các quá trình kiến tạo tự nhiên của vỏ Trái đất. Hoạt động địa chấn dạng này có thể kéo dài trong một khoảng thời gian nhất định sau khi các hoạt động gây kích thích diễn ra, sau đó tần suất và cường độ sẽ giảm dần theo thời gian. Mặc dù cường độ các trận động đất tại Quảng Ngãi sáng nay không lớn, song việc xuất hiện liên tiếp nhiều rung chấn trong thời gian ngắn vẫn đang được các chuyên gia đầu ngành tập trung phân tích và giám sát chặt chẽ.
Bình luận (0)