Quảng Ninh chủ động ứng phó bão số 4, bảo đảm an toàn cho người dân

VTV.vn - Trước diễn biến phức tạp của bão số 4, Quảng Ninh triển khai đồng bộ các phương án ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Kiểm soát các khu vực xung yếu, sẵn sàng di dời người dân

Chiều 22/8, đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng, chống bão số 4 trên địa bàn xã Thống Nhất và phường Tuần Châu.

Quảng Ninh chủ động ứng phó bão số 4, bảo đảm an toàn cho người dân - Ảnh 1.

Đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh, kiểm tra tại khu Yên Cư, phường Tuần Châu, hiện có điểm nước dâng cao do mưa lớn. Ảnh: Thu Chung

Kiểm tra tại ngầm tràn Vũ Oai, xã Thống Nhất, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu địa phương bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, lập chốt tại các ngầm tràn trên địa bàn; tuyệt đối không để người và phương tiện lưu thông qua khu vực khi mưa lớn, nước dâng cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Đồng chí nhấn mạnh, UBND tỉnh đã xác định trong năm 2026 phải xóa toàn bộ các ngầm tràn trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, cần khẩn trương rà soát, đẩy nhanh tiến độ các dự án thay thế ngầm tràn, bảo đảm an toàn cho người dân. Trên cơ sở phân cấp quản lý, các địa phương phải triển khai ngay việc nâng cấp, cải tạo các tuyến đường đảm bảo không còn các ngầm tràn.

Đối với các ngầm tràn thuộc phạm vi tỉnh quản lý, đồng chí giao Sở Xây dựng chủ trì rà soát toàn bộ hiện trạng, báo cáo UBND tỉnh để có phương án xử lý trong năm 2026.

Kiểm tra tại khu Yên Cư, phường Tuần Châu, hiện có điểm nước dâng cao do mưa lớn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo địa phương rà soát kỹ lưỡng các hộ dân bị ảnh hưởng, kiên quyết không để người dân ở lại trong đêm, kịp thời hỗ trợ di dời tài sản, kiểm kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ.

Trước mắt, đồng chí yêu cầu địa phương phối hợp với các doanh nghiệp, đơn vị liên quan huy động ngay nhân lực, máy móc để khơi thông dòng chảy, bảo đảm tiêu thoát nước. Đồng thời, phối hợp với Sở Xây dựng rà soát, báo cáo UBND tỉnh đề xuất phương án mở rộng hệ thống cống thoát nước, bảo đảm năng lực tiêu thoát cho khu vực.

Đồng chí yêu cầu doanh nghiệp nghiên cứu, rà soát tổng thể quy hoạch, trong đó phải tính toán đầy đủ hệ thống thoát nước theo lưu vực, bảo đảm khả năng tiêu thoát nước cho toàn khu vực, không để tình trạng ngập úng khi xảy ra mưa lớn.

Quảng Ninh chủ động ứng phó bão số 4, bảo đảm an toàn cho người dân - Ảnh 2.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu trước mắt phải khơi thông dòng chảy, bảo đảm tiêu thoát nước. Ảnh: Thu Chung.

Nhấn mạnh bão số 4 có diễn biến phức tạp, dự báo gây mưa rất lớn trên địa bàn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tuyệt đối không chủ quan, khẩn trương rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, chủ động phương án ứng phó. Đồng thời, các địa phương cần chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, vật tư, trang thiết bị; tổ chức trực 24/24 giờ, thực hiện nghiêm phương châm "4 tại chỗ", đặt mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Cũng trong chiều 22/8, đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đi kiểm tra tình hình ngập lụt và nguy cơ sạt lở tại một số địa điểm xung yếu trên địa bàn phường Hà Lầm.

Trực tiếp kiểm tra các khu vực xung yếu tại khu Cao Thắng 2, khu Cao Thắng 4, Hà Lầm 4..., trong đó có vị trí sạt trượt taluy tại tổ 21, khu Cao Thắng 2, đánh giá đây là những khu vực có địa hình dốc, taluy cao, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt khi mưa lớn kéo dài, đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu phường Hà Lầm và các lực lượng chức năng theo dõi sát sao tình hình diễn biến của mưa lũ, sẵn sàng các phương án di dời người dân khỏi các khu vực nguy hiểm, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng và hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho nhân dân.

Quảng Ninh chủ động ứng phó bão số 4, bảo đảm an toàn cho người dân - Ảnh 3.

Đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh kiểm tra vị trí sạt trượt taluy tại tổ 21, khu Cao Thắng 2, phường Hà Lầm. Ảnh: Thu Chung.

Đối với những vị trí đã xảy ra sạt trượt taluy hoặc có nguy cơ sạt trượt nếu mưa lớn còn kéo dài, chính quyền phường và các đơn vị lực lượng vũ trang nỗ lực hỗ trợ nhân dân dọn dẹp và di dời người, tài sản đến nơi an toàn; tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trước tình huống ảnh hưởng xấu đến sự an toàn của người dân.

Kiểm tra tại khu Cao Thắng 3, khu Hà Lầm 2, khu Hà Lầm 5..., đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá đây đều là những khu vực có hệ thống thoát nước chưa đồng bộ, hoặc nằm ở địa hình trũng thấp, dễ bị ngập cục bộ khi xuất hiện mưa lớn.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, đặc biệt là mưa lớn kéo dài, đồng chí yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp chặt chẽ với địa phương rà soát toàn địa bàn, có phương án xử lý thoát nước cho các khu vực trũng thấp và thoát nước đô thị đồng bộ. Đồng thời, Sở nghiên cứu, báo cáo lại UBND tỉnh phương án di dời và bố trí tái định cư các hộ dân ở các khu vực trũng thấp, thường xuyên ngập lụt do mưa lớn.

Vân Đồn chủ động từ sớm, từ xa

Trước diễn biến của cơn bão số 4, đặc khu Vân Đồn đang khẩn trương triển khai đồng bộ các phương án phòng, chống thiên tai, với phương châm chủ động từ sớm, từ xa, bảo đảm an toàn cao nhất về người và tài sản.

Đến thời điểm 9h ngày 22/8, toàn bộ 1.354 tàu cá đã về nơi tránh trú an toàn. Tại 13 điểm neo đậu, tránh trú bão trên địa bàn, các phương tiện vận tải khách và tàu cá khai thác thủy sản trong và ngoài địa phương đã được bố trí vào nơi an toàn.

Đối với các nhà bè nuôi trồng thủy sản, công tác di dời người vào nơi an toàn đã được triển khai, 830 người trên các nhà bè nuôi trồng thủy sản đã vào nơi an toàn.

Quảng Ninh chủ động ứng phó bão số 4, bảo đảm an toàn cho người dân - Ảnh 4.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo công tác ứng phó mưa bão tại đặc khu Vân Đồn. Ảnh: Nguyễn Thanh.

Đặc khu cũng chủ động rà soát các khu vực có nguy cơ sạt trượt, ngập lụt, xác định 4 điểm có nguy cơ sạt trượt. Đáng chú ý, qua rà soát, toàn đặc khu có 345 nhà có nguy cơ tốc mái, không đảm bảo an toàn. Các tổ công tác đã xây dựng phương án dự phòng, vận động các hộ dân di chuyển sang nhà kiên cố của người thân, hàng xóm hoặc nhà văn hóa thôn khi cần thiết, nhằm bảo đảm an toàn về người và hạn chế thiệt hại về tài sản.

Cùng với đó, công tác bảo đảm an toàn các công trình thủy lợi được đặc khu quan tâm. 30 công trình hồ chứa, đập trên địa bàn được kiểm tra, bảo đảm an toàn trong vận hành, tích trữ nước và tiêu thoát nước khu vực hạ du. Toàn đặc khu có 17,89 km đê biển, trong đó nhiều tuyến đã được đầu tư, nâng cấp, góp phần bảo đảm khả năng chống chịu trước mưa bão.

Đối với hoạt động du lịch, đến 9h ngày 22/8, lượng khách du lịch trên đảo còn 99 người, trong đó Quan Lạn 40 khách, Minh Châu 59 khách. Các lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi, cập nhật tình hình, chủ động thông tin để du khách thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn trong thời gian bão.

Ngay trong buổi sáng 22/8, đồng chí Nguyễn Minh Sơn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, đã đi kiểm tra công tác phòng, chống bão số 4 tại đặc khu Vân Đồn.

Với tinh thần không chủ quan, không bị động, bất ngờ, đồng chí yêu cầu đặc khu tiếp tục chỉ đạo, duy trì lực lượng trực, thường xuyên cập nhật diễn biến của bão, kiểm tra các khu vực xung yếu, sẵn sàng phương tiện, lực lượng cứu hộ, cứu nạn; rà soát lại toàn bộ các điểm có nguy cơ ngập lụt do tắc nghẽn dòng chảy, triều cường, vùng trũng thấp để chủ động phương án xử lý; bố trí lực lượng trực, sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.