Quảng Ninh chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội: công khai tiêu chuẩn, minh bạch thông tin

Diễm Hương - Xuân Quý - Dương Duy - Minh Công

08/02/2026 17:19 GMT+7

VTV.vn - Quảng Ninh rà soát nhân sự ứng cử, hiệp thương MTTQ chặt chẽ; thông tin ứng cử viên minh bạch trên môi trường số, bảo đảm dân chủ, đúng quy định và đúng tiến độ bầu cử.

Rà soát sâu theo cơ cấu, sàng lọc đến từng ứng cử viên

Chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, tỉnh Quảng Ninh đặt trọng tâm vào khâu nhân sự - coi đây là nền tảng để bảo đảm chất lượng đại biểu, đúng cơ cấu nhưng không hạ thấp yêu cầu về năng lực, uy tín. Cách làm được xác định theo hướng mở rộng nguồn, rà soát kỹ và sàng lọc nhiều vòng trước khi chốt danh sách hiệp thương.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử tỉnh Quảng Ninh cho biết, tỉnh tập trung chọn đúng người "có năng lực, có tài, có đức" để tham gia đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp; đồng thời thực hiện đầy đủ quy trình ứng cử, tự ứng cử và hiệp thương theo quy định.

Điểm nhấn được Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử tỉnh Quảng Ninh Quản Minh Cường nêu rõ là cách làm "rất bài bản", khác trước ở chỗ một vị trí không chỉ giới hạn 1-2 phương án, mà mở rộng danh sách rà soát theo đúng cơ cấu ngành nghề. Với cơ cấu ngành giáo dục, nguồn giới thiệu không khép lại trong một nhóm hẹp, mà trải rộng từ giáo viên bậc trung học cơ sở, cán bộ quản lý ngành, đến đội ngũ giảng dạy ở trường đại học.

Từ thực tiễn này, Quảng Ninh cũng cho thấy cách xử lý "độ dư" theo hướng thận trọng: danh sách được rà soát rộng, nhưng khi bước vào giai đoạn giới thiệu chính thức thì tuân thủ nguyên tắc giới thiệu không quá 20% số dư. Cùng với đó, việc minh bạch trên môi trường số giúp tạo kênh để cử tri theo dõi, tiếp cận thông tin và phản ánh trong khuôn khổ quy định.

Quy trình được triển khai theo chuỗi bước rõ ràng: ứng cử, tự ứng cử - hiệp thương MTTQ - rà soát điều kiện - minh bạch trên môi trường số - tiếp nhận ý kiến để tiếp tục sàng lọc.

Việc mở rộng nguồn để rà soát sâu đặt ra yêu cầu cao hơn với người ứng cử. Không chỉ "đủ điều kiện", ứng cử viên còn phải chứng minh năng lực và uy tín bằng thực tiễn công tác, bằng mức độ tín nhiệm và bằng khả năng thuyết phục cử tri thông qua chương trình hành động. Đây cũng là lý do Quảng Ninh nhấn mạnh "chọn đúng người" trong suốt quá trình chuẩn bị.

Hiệp thương chặt, minh bạch trên môi trường số

Cùng với khâu rà soát nhân sự, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh việc thực hiện dân chủ, nghiêm túc các hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền; đồng thời đề cao vai trò chỉ đạo, giám sát của cấp ủy và vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong toàn bộ quy trình hiệp thương.

Theo Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường yêu cầu về cơ cấu, thành phần, độ tuổi, trình độ, dân tộc là quy định bắt buộc, nhưng triển khai trong thực tiễn không hề đơn giản. Nhiều trường hợp, các tiêu chí có thể "vênh" nhau, đòi hỏi phải cân nhắc tổng thể và đặt chất lượng, uy tín lên hàng đầu.

Chủ tịch Hội đồng Bầu cử tỉnh Quảng Ninh Quản Minh Cường cho biết: "Phải chấp hành quy định của trung ương về tuổi, thành phần, cơ cấu, trình độ, dân tộc… Không hề đơn giản, chọn được đúng thành phần dân tộc thì lớn tuổi; chọn đúng về cơ cấu tuổi thì không đúng về trình độ; trình độ theo cơ cấu lại từ 50% trở lên. Chọn được công nhân tham gia hội đồng thì họ lại không có trình độ đại học."

Quảng Ninh coi trọng cách tiếp cận "đúng cơ cấu nhưng không hạ chuẩn". Việc minh bạch trên môi trường số được đặt như một phương thức hỗ trợ cho mục tiêu đó: thông tin được công bố để tăng giám sát xã hội, để những điểm còn hạn chế của ứng cử viên, nếu có, được nhìn nhận kịp thời và xử lý theo đúng quy định, đúng quy trình.

Một điểm đáng chú ý khác là yêu cầu về chương trình hành động. Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử tỉnh Quảng Ninh cho biết, tất cả ứng cử viên đều phải có chương trình hành động của mình; nếu trúng cử đại biểu Quốc hội hoặc HĐND thì sẽ làm gì để đại diện cho người dân, đáp ứng mong mỏi của cử tri.

Chủ tịch Hội đồng Bầu cử tỉnh Quảng Ninh nói: "Tôi là ứng cử viên ứng cử ĐBQH. Các ứng cử viên, tôi cũng thức đêm tự viết các chương trình hành động của mình dù cũng là ĐBQH 1 khóa rồi." Theo đồng chí Quản Minh Cường, chương trình hành động không thể chung chung, càng không thể sao chép, mà phải gắn với đặc thù địa phương.

Từ trải nghiệm công tác, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử tỉnh Quảng Ninh nêu yêu cầu chương trình hành động của đại biểu phải phản ánh đúng thực tiễn Quảng Ninh - địa bàn có biên giới, hải đảo và du lịch. Đây khác là có biên giới, hải đảo, du lịch, chương trình hành động của ĐBQH phải khác.

Nhìn tổng thể, cách làm mà Quảng Ninh nêu ra xoay quanh ba điểm then chốt: rà soát sâu để lựa chọn đúng người; hiệp thương chặt chẽ để bảo đảm đúng quy trình; minh bạch trên môi trường số để tăng giám sát xã hội và nâng trách nhiệm giải trình. Trên nền tảng đó, tỉnh hướng tới tổ chức cuộc bầu cử nghiêm túc, dân chủ, đúng quy định, để mỗi lá phiếu thực sự là sự gửi gắm của cử tri đối với người đại diện của mình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.