Quảng Ninh đón hơn 1,3 triệu lượt khách trong hai kỳ nghỉ lễ
Trong 2 kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, Quảng Ninh đón khoảng 1.345.000 lượt du khách. Trong đó, khách nội địa đạt khoảng 1.275.000 lượt, khách quốc tế đạt khoảng 70.000 lượt; khách lưu trú ước đạt khoảng 530.000 lượt. Tổng doanh thu du lịch ước đạt khoảng 4.165 tỷ đồng.
Riêng 4 ngày nghỉ lễ 30/4-3/5, toàn tỉnh đón khoảng 910.000 lượt khách, gồm khoảng 873.000 lượt khách nội địa và khoảng 37.000 lượt khách quốc tế; khách lưu trú ước đạt khoảng 360.000 lượt. Doanh thu du lịch đạt khoảng 2.820 tỷ đồng.

Không gian lễ hội sôi động tại Carnaval Hạ Long 2026.
Các điểm đến truyền thống tiếp tục ghi nhận lượng khách cao. Vịnh Hạ Long đón khoảng 70.300 lượt khách; Công viên Sun World Hạ Long khoảng 52.000 lượt; Bảo tàng Quảng Ninh gần 24.700 lượt; Quần thể Di sản văn hóa thế giới Yên Tử khoảng 41.600 lượt; Khu di tích Nhà Trần khoảng 7.800 lượt; Khu di tích Bạch Đằng khoảng 14.400 lượt.
Tại các địa bàn biển đảo, lượng khách cũng tăng mạnh trong dịp nghỉ lễ. Đặc khu Cô Tô đón gần 20.600 lượt khách, đặc khu Vân Đồn khoảng 115.000 lượt, xã Cái Chiên khoảng 4.400 lượt. Một số địa bàn khác có lượng khách lớn như phường Uông Bí gần 35.800 lượt, phường Móng Cái 1 trên 60.700 lượt.
Điểm nhấn của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 là Carnaval Hạ Long 2026 với chủ đề "Kỳ quan bừng sáng kỷ nguyên mới". Chương trình thu hút khoảng 80.000 người tham gia trực tiếp và hàng triệu lượt theo dõi qua truyền hình. Lần đầu tiên, gần 100 tàu du lịch đồng loạt thắp sáng, diễu hành trên vịnh, kết hợp ánh sáng, âm nhạc và pháo hoa.

Những màn biểu diễn nhạc nước rực rỡ sắc màu, kết hợp âm thanh, ánh sáng hiện đại.
Carnaval Hạ Long 2026 nằm trong chuỗi hoạt động Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh chào hè 2026, diễn ra từ ngày 25/4 đến 3/5. Trong thời gian này, nhiều hoạt động được tổ chức liên tục như tuần phim, triển lãm văn học nghệ thuật Vùng Mỏ, thi đấu thể thao, vũ hội đường phố, Lễ hội Du lịch biển Vân Đồn, Ngày hội Soóng cọ tại Bình Liêu, các lễ hội truyền thống và chương trình nghệ thuật chào hè.
Chị Hà Thị Ngoan, du khách đến từ Sơn La, cho biết gia đình chị tiếp tục chọn Quảng Ninh là điểm đến trong kỳ nghỉ lễ năm nay. Theo chị, chất lượng dịch vụ tại các khu, điểm du lịch có nhiều chuyển biến; hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng được đầu tư đồng bộ hơn, tạo thêm nhiều lựa chọn cho du khách.
Các tuyến biển đảo tiếp tục thu hút đông du khách trong kỳ nghỉ. Bến cảng cao cấp Ao Tiên trong 3 ngày đầu kỳ nghỉ có hơn 30.000 lượt khách ra các đảo. Nhiều cơ sở lưu trú tại Cô Tô, Quan Lạn, Minh Châu kín phòng từ sớm.
Tăng kiểm soát dịch vụ, đảm bảo điểm đến du lịch an toàn
Cùng với lượng khách tăng cao, Quảng Ninh tăng cường công tác bảo đảm giao thông, vận tải, an ninh trật tự, quản lý giá dịch vụ và vệ sinh môi trường tại các khu, điểm du lịch.
Trong 4 ngày nghỉ lễ, lượng phương tiện qua các trạm thu phí trên địa bàn đạt trên 250.000 lượt. Dù lưu lượng tăng cao, giao thông toàn tỉnh cơ bản thông suốt, an toàn; không xảy ra ùn tắc kéo dài.

Chương trình Carnaval Hạ Long 2026 với chủ đề “Kỳ quan bừng sáng kỷ nguyên mới”.
Toàn tỉnh không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Số vụ tai nạn, số người chết đều giảm so với cùng kỳ năm 2025. Lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn.
Trên các tuyến đường thủy, nhất là tuyến du lịch biển đảo, hoạt động vận tải được kiểm soát chặt chẽ. Phương tiện trước khi xuất bến được kiểm tra điều kiện kỹ thuật, trang thiết bị an toàn và số lượng hành khách. Trong kỳ nghỉ, hàng nghìn chuyến tàu phục vụ hàng chục nghìn lượt khách, bảo đảm an toàn.
Công tác quản lý giá dịch vụ được thực hiện đồng thời tại các địa bàn du lịch. Tỉnh yêu cầu 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ niêm yết giá công khai, bán đúng giá, hạn chế tình trạng lợi dụng cao điểm để nâng giá bất hợp lý. Nguồn cung hàng hóa được chuẩn bị đầy đủ, giá cả cơ bản ổn định, đáp ứng nhu cầu mua sắm, ăn uống của người dân và du khách.
Các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực, kiểm soát chất lượng phục vụ và nguồn thực phẩm. Công tác vệ sinh môi trường, cứu hộ cứu nạn, bảo đảm an ninh trật tự tại các khu, điểm du lịch được duy trì thường xuyên.
Bình luận (0)