Ảnh minh họa.
Tối 13/9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết đã ban hành Công văn số 4707/SGDĐT-VP về việc chủ động cho học sinh nghỉ học do ảnh hưởng của mưa lớn trên địa bàn.
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, Quảng Trị đang có mưa to đến rất to, có nơi có dông. Lượng mưa trong hai ngày 12-13/9 phổ biến 80-280 mm, có nơi trên 300 mm.
Dự báo tối 13/9 và ngày 14/9, vùng biển Quảng Trị có gió Đông Nam cấp 6, giật cấp 7, biển động. Trên đất liền tiếp tục có mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh.
Mưa lớn kéo dài có nguy cơ gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, chia cắt giao thông, ảnh hưởng đến việc đi lại, học tập và sinh hoạt của học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên các cơ sở giáo dục.
Chủ động cho học sinh nghỉ học tại khu vực nguy hiểm
Để bảo đảm an toàn, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học, cơ sở giáo dục chủ động triển khai các phương án ứng phó với diễn biến thời tiết, thiên tai; thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo về phòng, chống thiên tai.
Đối với những khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; các khe, suối, ngầm tràn ở miền núi có nguy cơ nước dâng cao, gây mất an toàn khi đi lại, Sở đề nghị Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu và thủ trưởng các đơn vị, trường học trực thuộc Sở chủ động xem xét cho học sinh, học viên nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Công an xã Bến Hải (Quảng Trị) lập rào chắn, khuyến cáo người dân tuyệt đối không di chuyển qua các tuyến đường nước ngập sâu. Ảnh: TTXVN
Các đơn vị cũng được yêu cầu dừng những cuộc họp, hội nghị, tập huấn chưa cần thiết để tập trung phòng, chống và ứng phó với mưa lũ.
Tăng cường phương án ứng phó tại các trường học
Trước đó, để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã ban hành Công văn số 4628/SGDĐT-VP ngày 9/9 về việc chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết, thiên tai.
Sở yêu cầu các trường học, cơ sở giáo dục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, nhất là tại khu vực miền núi, vùng ven sông, suối và những nơi có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Các đơn vị cần đặc biệt chú ý những tuyến đường đến trường và điểm trường lẻ của học sinh.
Các trường được yêu cầu kiểm tra toàn bộ cơ sở vật chất, trường, lớp, điểm trường, nhất là những khu vực có nguy cơ mất an toàn do mưa lớn; tăng cường tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng tránh thiên tai cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên.
Đồng thời, các đơn vị phải dự trữ vật tư thiết yếu, chuẩn bị phương án ứng phó tại chỗ và chủ động khắc phục hậu quả thiên tai, nhằm hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học.
Bình luận (0)