Thời gian gần đây, mỗi khi xảy ra các vụ việc gây chú ý tại nơi công cộng, hình ảnh quen thuộc không chỉ là sự tò mò của đám đông, mà còn là hàng loạt chiếc điện thoại giơ lên để quay phim, livestream.
Những streamer ghi hình, tung lên mạng xã hội với đủ loại suy đoán thiếu căn cứ. Vụ việc tụ tập nhiều người và livestream về một vụ mâu thuẫn tại phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên mới đây là một ví dụ.
Câu hỏi đặt ra là: Ranh giới nào giữa quyền tự do thông tin và sự xâm phạm đời tư? Pháp luật quy định ra sao về trách nhiệm của người dùng khi biến sự việc riêng tư của người khác thành chủ đề tương tác?
Không quen biết nạn nhân trong chiếc xe ô tô, cũng chỉ nghe đồn đoán về mâu thuẫn tình cảm, nhưng khi chiếc ô tô dừng lại giữa đường, một số người đứng quanh xe, chỉ trong chớp mắt, nhiều người đã biến một sự việc tại nơi công cộng thành mồi câu tương tác khi gắn câu chuyện với những con người cụ thể, dù sự việc đang được cơ quan công an xác minh.

Khi livestream và công khai danh tính, hình ảnh hoặc thông tin cá nhân của người khác, người thực hiện phải chịu trách nhiệm về nội dung mình đăng tải, chia sẻ, phát tán. (Ảnh minh họa)
"Hùa theo đám đông tôi cũng thấy mọi người phát livestream và tôi cũng phát live nhằm mục đích câu tương tác cho kênh TikTok thôi, không biết vụ việc đó như thế nào", một người ghi hình, livestream cho biết.
Chính sự hiếu kỳ ấy đã vô tình đẩy hành vi vi phạm đi xa hơn. Khi giơ điện thoại lên quay, trong khung hình xuất hiện rõ khuôn mặt, biển số xe và những thông tin đời sống riêng tư. Nhiều người lầm tưởng rằng chỉ cần đăng tải thế là xong, mà không biết rằng mình đã chạm ranh giới của pháp luật.
Theo cơ quan Công an, pháp luật không cấm việc người dân quay phim, ghi hình hiện trường, nhưng việc này chỉ hợp pháp khi phục vụ lợi ích cộng đồng, không xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Việc tự ý gán ghép danh tính, phát tán thông tin chưa kiểm chứng không chỉ gây rối trật tự công cộng, mà còn đẩy những người có thật vào hệ lụy tinh thần.
Thượng tá Vũ Văn Tuyên (Phó Trưởng Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Thái Nguyên) khuyến cáo: "Tập trung đông người có thể ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, gây mất an toàn giao thông. Việc đăng tải video, livestream nội dung chưa được kiểm chứng cùng với các lời bình luận mang tính suy đoán không có căn cứ dễ dẫn đến định hướng dư luận sai lệch, gây mất an ninh, trật tự tại địa phương".
Khi livestream và công khai danh tính, hình ảnh hoặc thông tin cá nhân của người khác, người thực hiện phải chịu trách nhiệm về nội dung mình đăng tải, chia sẻ, phát tán. Tùy tính chất, mức độ vi phạm, hành vi này có thể phát sinh trách nhiệm dân sự hoặc trách nhiệm hành chính. Một cú bấm ghi hình chỉ mất vài giây, nhưng trách nhiệm với những gì đưa lên mạng không dừng lại ở đó.
Bình luận (0)