Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. (Ảnh: East Asia Forum)
Quốc hội Philippines bác bỏ các đơn kiện luận tội chống lại Tổng thống Marcos là một kết quả được dự đoán trước sau khi các đồng minh của ông tại Hạ viện bỏ phiếu áp đảo bác bỏ đơn kiện chống lại ông.
Cuộc bỏ phiếu diễn ra 1 tuần sau khi Ủy ban Tư pháp Hạ viện Philippines bác bỏ 2 đơn kiện luận tội chống lại ông Marcos, cho rằng chúng thiếu căn cứ. Ông Marcos bị cáo buộc phản bội lòng tin của người dân, tham nhũng và vi phạm hiến pháp.
"Các đơn kiện luận tội chống lại Tổng thống Ferdinand 'Bongbong' R. Marcos Jr. nay được bác bỏ" - Phó Chủ tịch Hạ viện Janette Garin nói với các thành viên Hạ viện.
Sau khi bác bỏ các đơn kiện, nỗ lực luận tội hiện được chuyển sang Phó Tổng thống Sara Duterte - người đang phải đối mặt với một loạt vụ kiện tụng khác sau khi vượt qua một nỗ lực tương tự vào năm 2025.

Các nhà lập pháp bỏ phiếu về 2 đơn khiếu nại luận tội chống lại Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. tại Hạ viện ở Quezon City, Metro Manila (Ảnh: AP)
Việc luận tội ông Marcos cần 1/3 số phiếu của hơn 300 thành viên tại Hạ viện Philippines - nơi 284 thành viên đã bỏ phiếu bác bỏ các đơn kiện. Chỉ có 8 nghị sĩ bỏ phiếu ủng hộ luận tội, trong khi 4 người bỏ phiếu trắng. Quy định hiến pháp Philippines cấm các đơn kiện luận tội tiếp theo chống lại ông Marcos cho đến năm 2027.
Trong số 7 Tổng thống Philippines kể từ khi nền dân chủ được khôi phục năm 1986, chỉ có ông Joseph Estrada bị luận tội. Tuy nhiên, phiên tòa vào năm 2001 của ông đã bị hủy bỏ khi các công tố viên bỏ ra ngoài phản đối sau khi các thẩm phán - thượng nghị sĩ bỏ phiếu chống lại việc mở một phong bì chứa bằng chứng chống lại nhà lãnh đạo lúc bấy giờ.
Các cáo buộc chống lại Tổng thống Marcos bao gồm quyết định cho phép người tiền nhiệm của ông - cựu Tổng thống Rodrigo Duterte - bị bắt giữ và đưa đến La Hay (Hà Lan) để xét xử tại Tòa án Hình sự Quốc tế. Vụ án của ông Rodrigo Duterte liên quan tới cáo buộc hàng nghìn người đã bị sát hại trong cuộc chiến chống ma túy khét tiếng của ông.
Ông Marcos (68 tuổi) cũng bị cáo buộc lạm dụng quyền lực trong việc chi tiêu công quỹ dẫn đến một vụ bê bối tham nhũng liên quan đến các dự án kiểm soát lũ lụt. Việc ông bị cáo buộc sử dụng ma túy - điều mà ông đã phủ nhận - cũng khiến vị Tổng thống Philippines này bị coi là không đủ tư cách điều hành đất nước.
Bình luận (0)