Giao thông hiện là một trong những điểm nghẽn lớn ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lai Châu. Trước những khó khăn về hạ tầng kết nối, đặc biệt khi mưa lũ thường xuyên gây chia cắt nhiều tuyến giao thông huyết mạch, địa phương đang khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư tuyến cao tốc Bảo Hà - Lai Châu nhằm tạo động lực phát triển mới cho tỉnh và toàn khu vực Tây Bắc.
Mặc dù mùa mưa lũ đã kết thúc hơn hai tháng, song đến nay Quốc lộ 279 đoạn qua xã Mường Than, tỉnh Lai Châu vẫn chưa thể lưu thông bình thường. Trên tuyến hiện còn nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng đang được các đơn vị thi công tích cực khắc phục, dự kiến phải đến cuối năm nay mới hoàn thành.
Là tuyến giao thông huyết mạch kết nối Lai Châu với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Quốc lộ 279 đoạn qua xã Mường Than dù vừa được nâng cấp, mở rộng nhưng do địa chất hai bên taluy chưa ổn định nên mỗi mùa mưa bão đều xảy ra sạt lở, ách tắc, gây chia cắt giao thông và ảnh hưởng lớn đến đời sống, sản xuất cũng như nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Đánh giá về thực trạng này, ông Cao Khánh Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Than, tỉnh Lai Châu cho biết: "Việc khắc phục các điểm hư hỏng trên Quốc lộ 279 là cần thiết trước mắt. Về lâu dài, địa phương mong muốn dự án cao tốc Bảo Hà - Lai Châu sớm được triển khai. Đây sẽ là tuyến giao thông có ý nghĩa quan trọng nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương".

Bày tỏ nguyện vọng từ thực tế sinh hoạt, anh Lý Xuân Thành, người dân Bản Mường, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu chia sẻ: "Người dân mong muốn Nhà nước sớm đầu tư tuyến cao tốc Bảo Hà - Lai Châu. Có đường cao tốc, giao thông sẽ thuận lợi, an toàn hơn, nhất là trong mùa mưa lũ".
Xác định Dự án đường bộ cao tốc Bảo Hà - Lai Châu là công trình giao thông trọng điểm có ý nghĩa chiến lược, ngay sau khi có chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Lai Châu đã tích cực phối hợp với các bộ, ngành trung ương và tỉnh Lào Cai để thống nhất hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét.
Cùng với đó, địa phương chủ động chuẩn bị các phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư và nguồn vật liệu nhằm hạn chế tối đa khó khăn khi dự án được quyết định chủ trương đầu tư.
Việc sớm triển khai cao tốc Bảo Hà - Lai Châu không chỉ đáp ứng mong mỏi của nhân dân mà còn là đòi hỏi cấp thiết nhằm phá thế cô lập trong mùa bão lũ, mở ra cơ hội liên kết vùng, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho khu vực Tây Bắc.
Bình luận (0)