Quy tập 7 hài cốt tại Công viên Lê Thị Riêng, bước đầu xác định danh tính 1 liệt sĩ

VTV.vn - Lực lượng tìm kiếm đã quy tập 7 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (TP Hồ Chí Minh), bước đầu xác định được một danh tính và phát hiện nhiều di vật sau gần 60 năm.

Sau nhiều ngày triển khai tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng (TP Hồ Chí Minh), lực lượng chức năng đã quy tập được 7 hài cốt liệt sĩ. Đáng chú ý, một trường hợp bước đầu được xác định danh tính, trong khi nhiều di vật được phát hiện cùng các hài cốt đang mở thêm hy vọng tìm lại tên tuổi của những người đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Thông tin được Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7, chia sẻ tại Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ sáng 6/7.

Quy tập 7 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, bước đầu xác định một danh tính - Ảnh 1.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang thực hiện lễ di quan các hài cốt tại công viên Lê Thị Riêng trong Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ sáng 6/7.

Theo Thiếu tướng Trần Chí Tâm, qua các tài liệu lịch sử, lực lượng chức năng xác định khu vực Công viên Lê Thị Riêng trước đây là nơi chôn cất các chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 1 và Tiểu đoàn 2 Long An hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, đặc biệt là trận đánh cầu Chữ Y.

Từ những thông tin thu thập được, Ban Chỉ đạo đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh và các địa phương rà soát danh sách liệt sĩ, xác minh quê quán để từng bước tìm lại danh tính các liệt sĩ.

Quy tập 7 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, bước đầu xác định một danh tính - Ảnh 2.

Lực lượng tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng đã phát hiện 7 hài cốt, trong đó một liệt sĩ được xác định danh tính nhờ chiếc ví còn lưu giấy tờ tùy thân.

Đến sáng 6/7, lực lượng tìm kiếm đã quy tập được 7 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, một bộ hài cốt bước đầu được xác định là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, Tiểu đội bậc phó, Quân Giải phóng miền Nam, Đơn vị 962, Tiểu đoàn 1 Long An.

"Nếu xác định được quê quán, chúng tôi sẽ phối hợp với các địa phương, các cơ quan báo chí, đài truyền hình để cùng thực hiện hành trình tìm lại tên tuổi cho các liệt sĩ đã hy sinh", Thiếu tướng Trần Chí Tâm cho biết.

Quy tập 7 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, bước đầu xác định một danh tính - Ảnh 3.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tại khu vực rãnh đào phát hiện hài cốt các liệt sĩ.

Không chỉ các hài cốt, nhiều di vật được tìm thấy tại hiện trường cũng trở thành những manh mối quan trọng phục vụ công tác xác minh danh tính. Lực lượng chức năng đã phát hiện ba khẩu súng, nhiều viên đạn, tăng võng, túi quân trang cùng nhiều vật dụng cá nhân còn nằm cạnh các liệt sĩ sau gần 60 năm.

Đặc biệt, liệt sĩ Huỳnh Văn Quên vẫn còn lưu giữ quyết định điều động của đơn vị có ghi các dòng chữ:

"Quân giải phóng miền Nam Việt Nam"
"Do nhu cầu công tác...khả năng... đạo đức của cán bộ có đề nghị của đơn vị...962"
"Ban Chỉ huy Tiểu đoàn quyết định"
"Đồng chí Huỳnh Văn Quên"
"Ban Chỉ huy đơn vị 962"
"Đồng chí Quên"

Một bộ hài cốt khác cũng có giấy tờ tùy thân nhưng đã bị mục nát theo thời gian. Hiện các chuyên gia bảo tàng đang hỗ trợ phục chế với hy vọng có thể đọc được thông tin, qua đó xác định thêm danh tính các liệt sĩ.

Nhớ lại thời điểm trực tiếp xuống hiện trường sau khi nhận báo cáo, Thiếu tướng Trần Chí Tâm cho biết những người làm nhiệm vụ đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Ban đầu, lực lượng vẫn còn nhiều trăn trở khi mới phát hiện những dấu hiệu bất thường dưới lòng đất. Tuy nhiên, khi từng lớp đất được bóc tách, những chiếc tăng võng, túi quân trang và các di vật dần hiện ra bên cạnh các hài cốt, mọi người càng có thêm cơ sở để khẳng định đây là các chiến sĩ Quân Giải phóng miền Nam đã anh dũng hy sinh trong mùa Xuân Mậu Thân năm 1968.

Quy tập 7 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, bước đầu xác định một danh tính - Ảnh 4.

Hình ảnh những bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy và chuyển lên khỏi hố khai quật tìm kiếm.

Theo Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7, kết quả bước đầu cho thấy hướng xác minh, khảo sát của Ban Chỉ đạo là đúng. Dù trước đây nhận định khu vực có ba rãnh mộ, hiện mới quy tập được một phần, lực lượng chức năng tin tưởng dưới lòng đất vẫn còn nhiều hài cốt và sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm trong thời gian tới.

"Chúng tôi quyết tâm quy tập đầy đủ hài cốt các liệt sĩ - những người cha, người chú, người ông đã ngã xuống vì Tổ quốc - để các anh được trở về yên nghỉ trong nghĩa trang liệt sĩ, đúng với ý nghĩa của Chiến dịch 500 ngày đêm mà chúng ta đang triển khai", Thiếu tướng Trần Chí Tâm nhấn mạnh.

Theo Ban Chỉ đạo 515, việc quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng không chỉ góp phần làm sáng tỏ thêm những tư liệu lịch sử về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 mà còn mở ra hy vọng đưa thêm nhiều Anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương sau gần sáu thập kỷ chờ đợi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.