Với sự phát triển mạnh mẽ của internet và mạng xã hội, tin giả có thể lan truyền với tốc độ chóng mặt. Chỉ trong vài giờ, một thông tin sai lệch có thể tiếp cận hàng triệu người. Đặc biệt, mạng xã hội trở thành môi trường “màu mỡ” để tin giả phát tán, nhờ các nội dung giật gân, phóng đại, gây kích động nhằm “câu view, câu like”. Nghiêm trọng hơn, tin giả không chỉ dừng lại trên mạng mà còn gây tổn hại cho doanh nghiệp, xã hội và cả nền kinh tế. Vì thế, việc phòng ngừa và đấu tranh với vấn nạn này là yêu cầu cấp thiết.
Trước những thông tin xuyên tạc, sai sự thật liên quan đến tập đoàn và lãnh đạo, Tập đoàn Vingroup cho biết đã lập vi bằng, trình báo cơ quan chức năng, gửi văn bản tới các đại sứ quán và khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Doanh nghiệp này nhận định, các hành vi trên có dấu hiệu vi phạm Luật An ninh mạng và Bộ luật Hình sự.

Luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty luật Anvi, cho rằng: “Tin giả lan truyền sẽ ảnh hưởng rất lớn đến doanh nghiệp, đặc biệt là những đơn vị uy tín, có thị phần lớn. Những thông tin sai trái đưa lên mạng sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật, phải cải chính. Nếu mức độ nghiêm trọng, thậm chí có thể bị xử lý hình sự theo tội vu khống hoặc lợi dụng quyền tự do dân chủ gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân".
Không chỉ doanh nghiệp, ngành điện cũng thường xuyên trở thành “nạn nhân” của tin giả. Cứ vào cao điểm nắng nóng, những thông tin sai lệch về ngành điện lại xuất hiện và bị lan truyền trên internet, đặc biệt tại một số tỉnh phía Bắc. Tổng công ty Điện lực miền Bắc cho biết, chỉ trong 7 ngày đầu tháng 9 đã ghi nhận 500 phản ánh trên mạng xã hội. Với 71 trường hợp có thông tin cụ thể, đơn vị đã trực tiếp xác minh, kiểm tra công tơ và giải thích minh bạch.
Ông Phan Tử Lượng, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc, chia sẻ: “Ví dụ như 4 trường hợp ở Hà Tĩnh thắc mắc công tơ chạy không chính xác, chúng tôi đã phối hợp với Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, cùng các đơn vị liên quan để mang công tơ đi kiểm định tại một cơ quan độc lập. Kết quả xác định cả 4 công tơ đều hoạt động chính xác. Với tinh thần đặt quyền lợi khách hàng lên hàng đầu, chúng tôi luôn sẵn sàng đối thoại trực tiếp với người dân".

Đại diện EVN khẳng định, số tổng đài 19006769 hoạt động 24/24, sẵn sàng tiếp nhận phản ánh của người dân. Với những trường hợp tung tin giả, có mục đích xấu, cần xử lý nghiêm.
Theo Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, điểm nguy hiểm nhất của tin giả hiện nay là tốc độ lan truyền nhanh, cùng với sự tinh vi nhờ công cụ công nghệ, khiến người dùng khó phân biệt thật – giả. Do đó, việc đấu tranh chống tin giả cần sự minh bạch thông tin, với sự vào cuộc đồng bộ, nghiêm túc của nhiều cấp, nhiều ngành.
Ông Vũ Duy Hiền, Phó Tổng thư ký, Chánh văn phòng Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, nhấn mạnh: “Trước hết, doanh nghiệp cần công bố thông tin rõ ràng để người dân biết đâu là nguồn chính thức. Nếu còn nghi ngờ, cần thông báo ngay cho cơ quan chức năng".
Hiệp hội cũng cảnh báo, ngoài thiệt hại kinh tế, tin giả còn là “cái bẫy” lôi kéo người hiếu kỳ, tạo điều kiện cho kẻ xấu xâm nhập, chiếm đoạt thông tin hoặc tiền trong tài khoản của người dùng. Do vậy, mỗi cá nhân không nên chia sẻ tin chưa được kiểm chứng, để tránh rủi ro cho bản thân và vi phạm pháp luật không đáng có.
Hiện nay, chế tài xử lý hành vi phát tán thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín tổ chức hoặc danh dự, nhân phẩm cá nhân đã được quy định. Theo Nghị định 15/2020 của Chính phủ, mức xử phạt cao nhất có thể lên đến 20 triệu đồng. Đây là hình thức xử phạt hành chính phổ biến trong thực tiễn xử lý tin giả.
Tuy nhiên, để phòng ngừa hiệu quả, ngoài sự minh bạch từ phía doanh nghiệp và cơ quan quản lý, còn cần sự cảnh giác, kỹ năng nhận diện thông tin của mỗi người dùng mạng xã hội.
Bình luận (0)