Theo yêu cầu của Chính phủ, Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 sẽ đưa vào khai thác vào cuối năm nay.
Báo cáo của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cho thấy, đến hết tháng 7, sản lượng thi công dự án giai đoạn 1 đã đạt gần 80% giá trị hợp đồng. Thời điểm này trên đại công trường, các dự án thành phần đang nỗ lực tăng tốc để đẩy nhanh hoàn thành 20% khối lượng công việc còn lại của dự án.
300 công nhân vẫn được duy trì thi công liên tục tại gói thầu 5.10 thuộc dự án Nhà ga hành khách, giai đoạn 1 - Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Đại diện nhà thầu cho biết, dù đối mặt với tình trạng khan hiếm nhân lực, đơn vị vẫn phải bảo đảm mục tiêu vận hành thử nghiệm vào giữa tháng 9 và chính thức đưa vào khai thác vào cuối tháng 11, đầu tháng 12.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 sẽ đưa vào khai thác vào cuối năm nay, theo yêu cầu của Chính phủ.
Chỉ còn hơn 90 ngày nữa để có thể hoàn thành mục tiêu của dự án giai đoạn 1 - Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Chỉ tính riêng tại nhà ga hành khách, có tới 40 hệ thống kỹ thuật cần được kiểm tra, chạy thử và kết nối để có thể đảm bảo đưa vào khai thác. Vì vậy, dù khối lượng công việc còn lại không nhiều, nhưng lại đòi hỏi các yêu cầu nhân sự thi công cao về mặt kỹ thuật.
Khối lượng công việc còn lại của hạng mục nhà ga hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành là gần 20%.
Để bảo đảm tiến độ, công trường cần duy trì khoảng 10.000 công nhân, tuy nhiên nguồn nhân lực thực tế chỉ đáp ứng khoảng 70%.
Ngoài ra điểm nghẽn của dự án còn là những vướng mắc trong hồ sơ đệ trình điều chỉnh nguồn gốc, xuất xứ CO/CQ. Do tại công trường không có các đơn vị kiểm định độc lập đủ năng lực để đánh giá chất lượng vật tư, thiết bị thay thế.
Điều này gây khó khăn cho việc thiết lập cơ sở pháp lý và thương thảo đơn giá, dẫn đến chậm trễ trong ký kết phụ lục hợp đồng và giải ngân cho nhà thầu.
Ông Vũ Phạm Nguyên An (Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - ACV) cho biết: "Chúng tôi đang rất cần sự hỗ trợ của các cơ quan, ví dụ như Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng để hướng dẫn cho chúng tôi trong vấn đề hoàn thiện các thủ tục, song song với đó là có thể nghiệm thu các hạng mục, từng phần để tiến tới có thể nghiệm thu hoàn thành quyết toán toàn bộ công trình".
Đối với các dự án thành phần còn lại bao gồm dự án thành phần 1 và 4 hiện cơ bản đáp ứng yêu cầu tiến độ, đảm bảo phục vụ khai thác thương mại trong cuối năm nay.
Bình luận (0)