Ảnh minh họa. Nguồn: Bộ Xây Dựng
Để chủ động ứng phó mưa lũ, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị rà soát những đoạn đường, cầu yếu có nguy cơ sạt lở, xói lở, hư hỏng để kịp thời cảnh báo, phân luồng giao thông, hạn chế phương tiện hoặc cấm cầu khi cần thiết.
Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi các Khu Quản lý đường bộ I, II, III, IV; sở xây dựng các tỉnh, thành phố; nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, yêu cầu chủ động phòng ngừa, ứng phó nguy cơ ngập lụt, lũ quét, bảo đảm giao thông trên hệ thống đường bộ.
Theo đó, các đơn vị được yêu cầu phối hợp với cơ quan, đơn vị quản lý, vận hành nhà máy thủy điện, hồ đập có liên quan để kịp thời nắm thông tin về kế hoạch, thời gian xả lũ theo quy định. Đồng thời, xác định rõ đầu mối liên lạc, cơ chế chia sẻ, thông báo thông tin xả lũ nhằm chủ động triển khai các phương án ứng phó khi cần thiết.
Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu rà soát các đoạn đường, cầu yếu, cầu có nguy cơ sạt lở, xói lở, hư hỏng mố, trụ, chân khay, tứ nón và những công trình thường chịu ảnh hưởng khi nước dâng, ngập do xả lũ từ hồ thủy điện, hồ thủy lợi phía thượng nguồn kết hợp mưa lớn kéo dài. Những vị trí này cần được gia cố, sửa chữa kịp thời; đồng thời xây dựng phương án cụ thể để phân luồng, bảo đảm giao thông khi xảy ra ngập nước hoặc công trình bị hư hỏng.
Các đơn vị cũng phải chuẩn bị phương án phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng cảnh sát giao thông trong tổ chức phân luồng, bảo đảm giao thông.
Đối với những cầu được xây dựng, đưa vào khai thác từ lâu, có kết cấu móng, trụ chưa được thi công theo các giải pháp hiện nay như móng cọc bê tông cốt thép, cọc thép đóng tại khu vực lòng sông, suối có nguy cơ xói lở, nước lũ dâng cao, các đơn vị phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình trạng hoạt động.
Đặc biệt, khi nước lũ dâng cao, xuất hiện cây trôi hoặc dòng chảy xiết, cần kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường như hư hỏng, dịch chuyển gối cầu, dao động lớn để cảnh báo, phân luồng, hạn chế phương tiện hoặc cấm cầu khi cần thiết.
Khi xảy ra mưa bão, các đơn vị phải tăng cường kiểm tra, theo dõi tình trạng hoạt động của các công trình vượt sông, suối như cầu, cống, đường tràn, ngầm để kịp thời cảnh báo, phân luồng, phân làn, hạn chế phương tiện và người qua cầu khi điều kiện an toàn không được bảo đảm.
Đối với các cầu có tĩnh không lớn, trụ cao hoặc nằm tại khu vực thường chịu ảnh hưởng của gió lớn như cầu Bãi Cháy trên Quốc lộ 18, cầu Tân Vũ-Lạch Huyện, cũng như các cầu nằm trên sông, suối có lưu lượng nước đổ về lớn, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu thường xuyên theo dõi điều kiện khai thác do tác động của gió, bão và mực nước.
Trên cơ sở đó, các đơn vị phải kịp thời cảnh báo hoặc cấm cầu đối với một số hoặc tất cả các loại phương tiện, trừ phương tiện ưu tiên và phương tiện đang thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm giao thông, theo quy định về quản lý, vận hành, khai thác cầu, nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.
Mưa lớn, nhiều tuyến đường tại Quảng Trị ngập cục bộ
Mưa lớn ngày 6/10 khiến một số tuyến đường, cầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị bị ngập cục bộ, gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy hiểm đối với người tham gia giao thông. Cơ quan chức năng đã triển khai cảnh báo, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh.
Tại xã Vĩnh Linh, do ảnh hưởng của mưa lớn, sáng 6/10 một số tuyến đường xuất hiện tình trạng ngập nước, trong đó có tuyến từ thôn Bình An đi Lai Bình qua khu vực cầu Trạm; tuyến từ thôn Lai Bình đến khu vực Bắc Phú cũ; một số tuyến đường liên thôn tại Chấp Lễ và các khu vực khác.
Công an xã Vĩnh Linh phối hợp lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở kiểm tra các khu vực bị ngập, đặt biển cảnh báo tại những vị trí tiềm ẩn nguy hiểm. Người dân được khuyến cáo không di chuyển qua các khu vực đã ngập, nhất là những nơi có biển cảnh báo; không cố vượt qua vị trí nước sâu, chảy xiết và chủ động lựa chọn tuyến đường khác an toàn.

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN
Tại xã Vĩnh Hoàng, cầu Trường Kỳ cũng bị ngập, khiến việc lưu thông qua khu vực gặp khó khăn và tiềm ẩn nguy hiểm. Công an xã khuyến cáo người dân không cố tình đi qua khu vực ngập, chủ động lựa chọn tuyến đường khác và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng.
Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Trị, ngày 6/10, khu vực phía Nam tỉnh có mưa to, rải rác mưa rất to và dông. Từ sáng 6/10 đến sáng 8/10, tổng lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 250mm; nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn, khoảng 100mm trong 3 giờ.
Khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Trị trong ngày 6/10 có lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 50mm, sau đó mưa giảm dần. Tuy nhiên, trong ngày và đêm 8/10, mưa có khả năng gia tăng trở lại trên toàn tỉnh. Khu vực phía Bắc dự báo có lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ trên 70mm; phía Nam phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm. Mưa lớn còn có khả năng kéo dài trong những ngày tiếp theo.
Trước diễn biến thời tiết phức tạp, các địa phương tăng cường cảnh báo, yêu cầu người dân chủ động các biện pháp phòng tránh. Tại xã Nam Cửa Việt, chính quyền địa phương cảnh báo một số khu vực thuộc cụm 1, cụm 2, cụm 3 và cụm 6 có nguy cơ ngập cục bộ khi xảy ra mưa lớn.
Người dân tại các khu vực có nguy cơ được khuyến cáo kiểm tra nhà cửa, kê cao tài sản, khơi thông dòng chảy và hệ thống thoát nước. Các hộ nuôi trồng thủy sản cần kiểm tra, gia cố bờ đê, bờ ao, hệ thống thoát nước; chủ động thu hoạch đối với thủy sản đã đạt kích cỡ thương phẩm nhằm hạn chế thiệt hại.
Các địa phương cũng khuyến cáo người dân hạn chế đi lại tại những khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; quản lý trẻ em, không để trẻ đến gần cầu, cống và khu vực ngập nước. Các chủ tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển cần thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, chủ động phương án neo đậu, bảo đảm an toàn trước nguy cơ mưa lớn, lốc, sét và gió mạnh.
Bình luận (0)