Rà soát chiều cao học sinh trước khi bổ sung, đóng mới bàn ghế

VTV.vn - Một số địa phương tại TP Hồ Chí Minh sẽ khảo sát chiều cao học sinh trước khi đầu tư bàn ghế theo quy chuẩn mới, nhằm bảo đảm phù hợp và tiết kiệm.

Ảnh minh họa: MOET

Ảnh minh họa: MOET

Tại TP Hồ Chí Minh, một số địa phương dự kiến khảo sát chiều cao học sinh trước khi triển khai bổ sung, thay mới bàn ghế theo quy chuẩn mới. Việc này nhằm bảo đảm bàn ghế phù hợp với thể trạng học sinh, đồng thời tránh đầu tư dàn trải, gây lãng phí.

Bàn ghế phù hợp, bảo vệ sức khỏe học sinh

Bên cạnh việc thay thế những bộ bàn ghế đã xuống cấp, các nhà trường cho rằng việc bố trí bàn ghế đúng kích cỡ, phù hợp với chiều cao học sinh là yếu tố quan trọng.

Học sinh phải ngồi trong thời gian dài với bàn ghế không phù hợp có thể ảnh hưởng đến tư thế ngồi, cột sống và thị lực, từ đó để lại những hệ lụy lâu dài.

Do đó, các địa phương cũng quan tâm đến việc trang bị những mẫu bàn ghế có khả năng nâng, hạ linh hoạt, phù hợp với học sinh ở nhiều lứa tuổi.

Tại Trường Tiểu học Trưng Trắc, một ngôi trường được xây dựng cách đây khoảng 30 năm, nhiều bộ bàn ghế dù đã được sử dụng trong thời gian dài nhưng vẫn có thể tiếp tục sử dụng nhờ khả năng điều chỉnh độ cao.

Theo thống kê, hiện TP Hồ Chí Minh có gần 125.000 học sinh cao trên 1,75 m. Tuy nhiên, nhiều học sinh vẫn đang sử dụng những bộ bàn ghế đã được trang bị từ hàng chục năm trước.

Bà Võ Thị Viễn Nguyên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Trắc, phường Phú Thọ, TP Hồ Chí Minh, cho biết trong giai đoạn 2026-2028, nếu trường được trang bị bàn ghế mới, nhà trường mong muốn được đầu tư những bộ bàn ghế có thể nâng hạ.

Theo bà, việc này sẽ giúp bàn ghế đáp ứng đúng quy định và bảo đảm sức khỏe cho học sinh trong quá trình học tập.

Ưu tiên bàn ghế có thể điều chỉnh

Từ thực tế tại các trường học, phụ huynh cũng mong muốn việc đầu tư bàn ghế mới tính đến khả năng điều chỉnh độ cao để phù hợp với từng học sinh.

Anh Nguyễn Thế Hải, phụ huynh tại xã Hưng Long, TP Hồ Chí Minh, cho rằng hiện có trường sử dụng ghế có thể nâng hạ, nhưng cũng có nơi chưa có. Vì vậy, địa phương nên đầu tư các loại bàn ghế có khả năng nâng lên, hạ xuống để nhà trường có thể điều chỉnh theo thực tế của học sinh.

Việc rà soát chiều cao học sinh trước khi đầu tư được kỳ vọng giúp các trường xác định đúng nhu cầu, ưu tiên bổ sung những bàn ghế cần thiết và tận dụng những thiết bị vẫn còn khả năng sử dụng.

Trong bối cảnh thể trạng học sinh có sự khác biệt giữa các lứa tuổi, việc lựa chọn bàn ghế có kích thước phù hợp, đặc biệt là những mẫu có thể điều chỉnh độ cao, sẽ giúp các trường chủ động hơn trong bố trí chỗ ngồi.

Qua đó, việc đầu tư bàn ghế không chỉ đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất mà còn hướng đến mục tiêu tạo môi trường học tập phù hợp, an toàn và bảo đảm sức khỏe cho học sinh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.