Khi quy mô hàng hóa ngày càng lớn, bài toán của logistics Trung Quốc không chỉ là vận chuyển nhanh, mà còn phải xử lý lượng hàng khổng lồ với chi phí thấp hơn. Tại các trung tâm logistics, những cánh tay robot đang dần thay con người đảm nhiệm các công việc nặng như bốc xếp, phân loại và xếp hàng lên pallet.
Một trong những dòng robot cộng tác do doanh nghiệp Trung Quốc phát triển có thể xử lý những kiện hàng nặng tới 60kg, phục vụ trực tiếp cho các ứng dụng logistics.
Ông Lin Shen - Giám đốc marketing Công ty Robot Huayan, Trung Quốc cho biết: "Năm nay, nhu cầu thị trường đối với robot cộng tác có tải trọng 60kg đang tăng mạnh tại các thị trường châu Âu và Mỹ. Trong logistics, robot phải liên tục xử lý những kiện hàng nặng tới 60kg. So với các sản phẩm tương tự của nước ngoài, robot do chúng tôi sản xuất trong nước có giá thấp hơn khoảng 30 - 40%".
Tự động hóa không chỉ giúp giảm sức người ở những công việc nặng, mà còn mở rộng khả năng xử lý hàng hóa với tốc độ và chi phí cạnh tranh hơn. Từ quy mô mạng lưới, công nghệ chuỗi cung ứng đến tự động hóa, logistics đang trở thành một mắt xích ngày càng quan trọng trong năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Trung Quốc.
Bình luận (0)