Điều thú vị là đằng sau những màn so tài kịch tính ấy, các nhà tổ chức đang thử nghiệm một điều nghiêm túc hơn - khả năng vận động và phản ứng của robot trong những tình huống tốc độ cao.
Tại giải đấu Robot đối kháng ở Singapore, các robot hình người liên tục tung đòn và vật nhau trên sàn đấu, dưới sự điều khiển từ xa của các võ sĩ. Hai hạng cân được đưa vào thi đấu. Hạng nhẹ sử dụng robot Unitree G1 cao 1,32m, nặng 35kg. Trong khi đó, hạng nặng là những robot EngineAI T800 cao 1,73m, nặng 75kg.
Anh Antonio Gai - Nhà sáng lập công ty công nghệ Katena cho hay: "Trong một tình huống đối kháng, có thể xem đây như một phép thử sức chịu đựng. Hiện có rất nhiều mẫu robot hình người trên thị trường và chúng đều còn khá mới. Khi đưa vào đấu trường, chúng phải thực hiện những chuyển động rất nhanh và mạnh. Những khả năng đó sau này có thể được ứng dụng khi robot hình người được triển khai trong thực tế".
Để điều khiển robot, các võ sĩ mặc bộ đồ cảm biến và thực hiện động tác trực tiếp. Robot sẽ mô phỏng những chuyển động như đấm, né hoặc phòng thủ.
Anh Lukas Leasure - Võ sĩ, huấn luyện viên thể thao đối kháng chia sẻ: "Tôi thấy robot được con người điều khiển thú vị hơn nhiều. Bởi khi con người mắc lỗi, robot cũng mắc lỗi. Nếu tôi đấm sai, robot có thể bị đánh trả. Điều đó thú vị hơn việc để hai hệ thống AI tự điều khiển robot và biến cuộc thi thành cuộc đua xem AI nào tinh vi hơn".
Tuy nhiên, việc điều khiển từ xa vẫn có độ trễ do tín hiệu phải truyền từ người điều khiển tới robot. Các võ sĩ cho rằng vấn đề này sẽ dần được cải thiện khi công nghệ phát triển.
Với các nhà tổ chức, những trận đấu không chỉ mang tính giải trí mà còn giúp kiểm tra khả năng vận động, tốc độ phản ứng và độ chính xác của robot trong điều kiện thực tế.
Bình luận (0)